Smeb nói mới biết, KT Rolster rất hay thua cả trận đấu sau khi để thua ván đầu tiên

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/03/2017 02:45 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với người đi đường trên của KT Rolster - Song "Smeb" Kyung-ho sau trận thắng trước Jin Air Greenwings.

Vào ngày hôm qua 14/03, ngày thi đấu thứ 31 của LCK mùa Xuân 2017, KT Rolster đã giành chiến thắng trước Jin Air Greenwings với tỷ số 2-1. Mặc dù để thua ván 1, nhưng trong 2 ván tiếp theo, KT Rolster đã không để Jin Air Greenwings làm vậy lần nữa. Smeb cùng đồng đội đã thể hiện khả năng cướp Baron và xử lý tình huống nhanh nhạy, đánh dấu sự thành công của KT Rolster bằng chiến thắng thứ 10 của mùa giải.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với người đi đường trên của KT Rolster - Song "Smeb" Kyung-ho sau khi thể hiện trình độ của mình với hàng loạt các vị tướng khác nhau.

Bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng ngày hôm nay?

Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Chúng tôi thường rất hay thua cả trận đấu khi để thua ván đầu tiên, nhưng đó không phải là trường hợp ngày hôm nay. Tôi rất hài lòng về điều đó.

Có vẻ như những trận đấu gần đây đem lại cho bạn tâm trạng tốt hơn sau khi để thua SKT T1 hai lần liên tiếp.

Sau thất bại trước SKT T1 và các trận đấu gần đây với bbq OLIVERS cùng Jin Air Greenwings, tôi nghĩ tất cả đội chúng tôi đã cải thiện được tâm trạng.

Pawn có vẻ như đã gặp một khoảng thời gian gặp khó khăn với Vladimir. Tại sao đội bạn lại không cấm Vladimir?

Chúng tôi đã không nghĩ đến việc cấm Vladimir cho đến khi trận đấu diễn ra. Bây giờ chúng tôi đã biết Vladimir rất khó khăn để giải quyết, chúng tôi sẽ phản hồi với huấn luyện viên về điều này.

Tại sao đội của bạn chơi Talon đường giữa ở trong ván thứ 2 mà không phải là một vị tướng phổ biến khác?

Pawn thích Talon và chơi thực sự tốt với vị tướng này. Cậu ấy chắc chắn có thể cho bạn thấy một Talon rất điêu luyện. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải xem xét các thành phần trong một đội hình, nhưng Talon có thể được sử dụng bất kể đối đầu với tướng nào.

Ván thứ 3 đã diễn ra một cách rất thú vị. Còn bạn cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ chúng tôi có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng tôi rất hoang mang khi bản thân đã mắc sai lầm trong giao tranh ở Baron. Tôi rất biết ơn vì Score đã cướp được Baron.

Đội của bạn sẽ có một trận đấu khác trong tuần này, đối đầu với Samsung Galaxy. Các bạn có thấy mệt mỏi không?

Tôi thực sự thấy thích thú khi có thêm một trận đấu nữa trong tuần. Tôi ước mình có thể làm tốt trong trận đối đầu với Samsung Galaxy và thưởng thức kỳ nghỉ của mình.

Có vẻ như Lee "Cuvee" Seong-jin (SSG) đã không chơi tốt như đã chơi trong năm trước?

Cả tôi cũng vậy. Cả 2 chúng tôi cần phải vui mừng vì điều đó.

Bạn muốn nói thêm điều gì không?

Tôi đã không có được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây và cảm thấy màn trình diễn của mình không đủ thuyết phục. Tôi biết người hâm mộ của chúng tôi đã lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Cảm ơn các fan đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi trong thời gian tới.