Skyrim là một trong những bí mật thú vị có trong Doom

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2016 0:00 AM

Và Doom vẫn còn tồn tại nhiều bí mật khác nữa đang chờ đợi được người chơi khám phá.

Easter Egg là một phần gần như không thể thiếu trong các tựa game có sự đầu lớn hiện nay vì chúng góp phần làm tăng giá trị chơi lại cũng như thể hiện sự đầu tư chăm chút của nhà phát hành đối với sản phẩm của mình. Phiên bản Doom mới nhất vừa ra mắt vào tuần trước là ví dụ khi chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành, cộng đồng game thủ đã tìm ra được nhiều bí mật thú vị được Id Software cất giấu trong phần chơi đơn của game.

Dưới đây là những Easter Egg mà game thủ đã phát hiện ở trong Doom tính đến thời điểm hiện tại.

Mũi tên trúng đầu gối trong Skyrim

"Mũi tên bắn vào đầu gối" là một câu nói mà rất nhiều NPC trong Skyrim sẽ nói nếu như bạn trò chuyện với họ đủ lâu, đến nỗi sau này nó đã trở thành câu nói đùa phổ biến trong cộng đồng mạng nước ngoài. Vì thương hiệu Doom và Skyrim đều nằm chung dưới mái nhà hãng phát hành Bethesda, hãng phát triển Id Software đã không bỏ qua cơ hội để đưa Easter Egg này vào trong tựa game mới của mình.

Phim Kẻ hủy diệt 2

Cảnh tượng người máy T-800 do Arnold Schwarzenegger thủ vai chìm xuống bể kim loại nóng chảy với ngón tay cái giơ lên thực sự đã khiến cho rất nhiều người xem cảm thấy xúc động. Trong Doom nếu như điều khiển nhân vật nhảy xuống nham thạch, người chơi sẽ được chứng kiến một cảnh tượng tương tự.

Doom Terminator 2 Easter Egg.

Hãng công nghệ Vault Tec trong Fallout

Fallout tiếp tục là một thương hiệu khác do Bethesda nắm quyền phát hành. Nếu quan sát kĩ cánh cửa trong tấm hình trên, bạn sẽ thấy logo đặc trưng của hãng công nghệ Vault Tec nằm ở phần dưới của cánh cửa bên trái.

Commander Keen

Commander Keen ra mắt năm 1990 là một trong những tựa game đầu tiên mà Id Software từng phát triển với lối chơi mang phong cách platform cuộn màn hình ngang. Nhân vật chính của game mang tên gọi Commander Keen là một cậu bé 8 tuổi đội trên đầu chiếc mũ bảo hộ trong bộ môn bóng bầu dục, và trong Doom cũng chứa đựng một Easter Egg ám chỉ tới trò chơi này - một cái đầu lâu đội mũ.

Doom 3 Soul Cube

Soul Cube là một vũ khi rất lợi hại với khả năng "1 hit" đa số kẻ thù trong Doom 3 mà người chơi có được sau khi trở về từ Địa Ngục. Trong phiên bản Doom mới mặc dù chúng ta không có cơ hội bổ sung nó vào kho đồ chơi của mình nhưng Soul Cube vẫn tồn tại dưới dạng một Easter Egg thú vị.

Mini game xếp kim cương

Doom Bejeweled Easter Egg.

Easter Egg này xem ra không có nhiều sự liên quan tới Doom cho lắm, ngoại trừ việc tựa game Bejeweled hay còn có tên gọi khác ở Việt Nam là xếp kim cương của hãng PopCap cũng được xếp vào hàng những tựa game kinh điển trên PC vào đầu những năm 2000. Phiên bản Bejeweled mà người chơi có thể tìm thấy trong Doom 4 tỏ ra bạo lực và rối mắt hơn rất nhiều khi thay thế cho kim cương đủ màu sắc là những con quỷ không ngừng múa may trên màn hình.

Màn chơi phong cách cũ

Đến với Doom chắc hẳn có không ít người trong số đó là fan hâm mộ trung thành của series kể từ những ngày đầu tiên, và Id Software đã không quên chào đón bộ phận này bằng một đoạn hành lang có texture cực kì xấu xí nhưng lại gợi cho game thủ rất nhiều kỉ niệm bởi nó chính là những gì có ở phiên bản Doom đầu tiên phát hành năm 1993.

Tham khảo: Kotaku

>> Những phút đầu tiên chơi Doom mới: Vẫn ngột ngạt và kinh khiếp như ngày nào