Siêu Thần Chiến Tướng: Bí quyết “cày cuốc”, lên lực chiến nhanh chóng dành cho người chơi tầm trung

Nipp  - Theo Helino | 21/06/2018 07:00 PM

Siêu Thần Chiến Tướng
15/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Lưu ý, bài viết này không dành cho nông dân, cũng không dành cho đại gia mà phần lớn là để lớp game thủ tầm trung hiểu được con đường mình nên lựa chọn lúc mới vào game.

Trong đợt Alpha Test vừa qua, Siêu Thần Chiến Tướng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ cộng đồng game thủ. Có thể nói, điều làm nhiều người chơi thích nhất ở gMO này chính là được trải nghiệm một sản phẩm chiến thuật thẻ tướng dưới hình thức mới - chặt chém “máu lửa”.

Hiểu đơn giản, thay vì đi vào lối mòn khi tái hiện các trận chiến 5vs5, 6vs6 như nhiều đối thủ cùng loại, Siêu Thần Chiến Tướng cho bạn tập trung vào duy nhất chỉ một nhân vật mà thôi. Các tướng phụ đóng vai trò là kỹ năng đặc biệt, người chơi có thể triệu hồi và “mượn” sức mạnh của họ trong giây lát để đánh bay quân thù.

Đối với những tựa game mới lạ, gameplay đổi mới như thế này, dù từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhưng có lẽ bạn vẫn sẽ bị “khựng” lại đôi chút để làm quen. May thay, những bài viết chia sẻ cách chơi trong group cộng đồng lại có rất nhiều, đủ để tân thủ có thể biết được họ phải làm gì. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với bài viết của bạn N.L để tìm hiểu về phương án “cày cuốc” dành cho lớp game thủ tầm trung (trả phí vừa) nhé.

Điều đầu tiên mà anh chàng này đề cập chính là việc nên chọn Ngụy và Thục chứ không phải Ngô. Theo đó, số lượng hợp kích của các tướng thuộc quốc gia này trên thực tế đúng là ít hơn so với 2 đối thủ còn lại. Thêm vào đó, kỹ năng đáng chú ý của Ngô chỉ có giảm phòng thủ và thiêu đốt. Trong khi đó, Ngụy và Thục có cả tăng nộ, trừ nộ, thiêu đốt, buff bạo… Có vẻ như trong các bản cập nhật sớm sau khi ra mắt, nước Ngô sẽ là nước được bổ sung các tướng mới.

Anh chàng cũng khuyên nhủ người mới chơi có một cái nhìn, hướng đi rõ ràng trước khi quyết định nạp và tiêu tiền trong game.

Người chơi đặc biệt nên chú ý những gói quà nạp để lấy rương hồn tướng đỏ (hoặc mảnh tướng). Siêu Thần Chiến Tướng có một đặc điểm là kiếm mảnh tướng xịn không khó nhưng để đúng như mình mong muốn thì sẽ cần một khoảng thời gian. Bạn có thể lợi dụng điều này để dồn cho tướng chủ đạo trong đội hình, các tướng phụ còn lại thì chiêu mộ dần dần.

Với vấn đề cường hóa, việc cố gắng lên 120 có vẻ hơi thừa, dừng ở mức 100 là đủ. Khi cường hóa lên cao, việc ép trang bị sẽ rất tốn mà không mang lại chỉ số như mong muốn. Nên đổi sớ trong shop để có set cam sớm nhất. Full set trang bị cam sẽ giúp tướng của bạn khỏe lên trông thấy.

Ở những dòng cuối, N.L cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc nâng bảo vật. Theo đó thì có 2 hướng mà bạn cần quan tâm: một là theo PK, hai là theo đi ải. Nếu theo đi ải thì bạn nên bỏ qua các chỉ số như trúng, né hay phản sát thương mà tập trung vào hút máu và sát thương mà thôi. Ưu tiên làm sao để nhân vật tồn tại lâu nhất, các thứ khác có thể nâng sau này.

Theo hướng PK thì có khác đi đôi chút, các chỉ số né, trúng lại nên được tập trung nhiều hơn. Đây là 2 chỉ số mà giới game thủ thường sử dụng để đoạt lấy lợi thế khi giao tranh.

Theo dự kiến, Siêu Thần Chiến Tướng sẽ chính thức Open Beta vào ngày 27/06/2018 sắp tới. Để gặp gỡ và bàn luận thêm về cách chơi cũng như các chiến thuật khả thi trong game, hãy tìm hiểu ngay tại:

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Siêu Thần Chiến Tướng tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/sieuthan.vn/

Landing: https://sieuthan.vn/landing