Siêu sao KT Rolster tiết lộ điểm mạnh nhất của Renekton dù cho chẳng mấy ai dùng tướng này nữa

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/08/2017 05:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với người chơi đường trên của KT Rolster - Smeb sau khi đánh bại LongZhu Gaming với tỷ số 2-0.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 1/8, KT Rolster đã trở thành đội tuyển xếp ở vị trí đầu bảng LCK mùa Hè 2017 sau khi đánh bại đối thủ cực kỳ mạnh là LongZhu Gaming với tỷ số 2-0. Trong trận đấu này, Song "Smeb" Kyung-ho - người đi đường trên của KT Rolster đã thi đấu rất ấn tượng khi chọn Renekton trong ván 1 và Maokai trong ván 2. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng đến với những cảm nghĩ của Smeb sau trận đấu này.

Xin chúc mừng vì đội của bạn đã giành vị trí đầu bảng. Bạn cảm thấy thế nào?

Chúng tôi vẫn khá lo lắng mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ trước khi bước vào trận đấu hôm nay. LongZhu Gaming đã thi đấu thăng hoa trong thời gian gần đây, chúng tôi thậm chí đã mất ngủ một chút vì điều đó nhưng cuối cùng tôi vẫn rất hạnh phúc vì giành được chiến thắng.

Màn trình diễn ở lượt về LCK mùa Hè 2017 của bạn rất ấn tượng đấy.

Sau khi trở lại từ Rift Rivals, chúng tôi đã chuẩn bị cho lịch thi đấu của mình với tâm lý sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại. Điều đó không phải là dễ dàng, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ còn 1 trận, đồng nghĩa với 1 chiến thắng nữa để mong ước thành hiện thực. Tôi thật sự muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào của chiến thắng khi đánh bại SKT T1 trong trận đấu cuối cùng còn lại của vòng bảng.

Bạn đánh giá trận đấu hôm nay thế nào?

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã áp đảo về mọi mặt trong ván 1, nhưng chúng tôi đã căng thẳng đến nỗi khiến cho đối thủ có thể gượng lại. Còn ván 2, chúng tôi đã lăn cầu tuyết theo cách của mình để chiến thắng mà không phạm một sai lầm đáng kể nào.

Trận đấu cuối cùng vòng bảng của bạn sẽ là đối đầu với SKT T1. Bạn có nghĩ rằng sẽ đánh bại họ lần này không?

Như những gì chúng tôi đã và đang làm thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chuẩn bị cho trận đấu này thật kỹ lưỡng. Mặc dù trước đây đã thua họ, chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn chơi rất tốt trong những trận thua đó. Vì vậy, khi đã có sự chuẩn bị và tâm lý bình tĩnh, tôi tin rằng lần này chúng tôi sẽ đánh bại SKT T1.

Renekton đã trở lại sau một thời gian ngắn mất tích trên đấu trường chuyên nghiệp. Bạn có nghĩ rằng vị tướng này vẫn rất tốt trong meta hiện tại không?

Mặc dù Renekton không được sử dụng nhiều gần đây nhưng nó vẫn là một tướng rất đáng sợ ở cấp 6. Vì vậy tôi nghĩ rằng đó vẫn là một vị tướng phù hợp nếu có thể tận dụng tối đa.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn. Hãy nói điều gì đó trước khi tạm biệt đi?

Những người chơi sát thương chủ lực của chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây. Tôi muốn cảm ơn 2 người đó (Pawn và Deft) và tự hào về họ. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện của chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho các trận đấu. Một lần nữa, chúng tôi có thể tự tin bước vào trận đấu sau giai đoạn cấm/chọn tốt. Cảm ơn.

Ngoài ra, trận đấu cuối cùng của chúng tôi trong vòng bảng mùa giải này sẽ là đối đầu với SKT, vì vậy tôi nghĩ rằng các fan sẽ rát lo lắng về việc chúng tôi có thể thua trước họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho tới khi kết thúc mùa giải với toàn các chiến thắng.