SEGA khởi động chiến dịch phát hành Sonic At The Olympic Games: Toàn những nhân vật 'cộm cán' trong thế giới ảo

Thành 8  - Theo Helino | 08/04/2019 10:00 AM

Như một cách để ủng hộ cho Thế vận hội Tokyo 2020, nhà phát hành Nhật Bản sẽ cho ra mắt Sonic At The Olympic Games như một tựa game "theo dòng sự kiện".

Cuối tuần qua, SEGA đã tổ chức sự kiện SEGAFES tại Nhật Bản với hàng loạt các sản phẩm mới, cùng với đó là những tin vui cho các game thủ như việc SEGA Genesis Mini sẽ có bộ mô phỏng M2, Yuzo Koshiro sẽ làm mới nhạc nền và đặc biệt là việc ra mắt tựa game mới nhất của PS4: Sakura Wars. Ngoài ra, SEGA cũng đã tiết lộ đôi chút về tựa game chính thức cho Thế vận hội Olympic sang năm được đăng cai tại quê nhà.

SEGA khởi động chiến dịch phát hành Sonic At The Olympic Games: Toàn những nhân vật cộm cán trong thế giới ảo - Ảnh 1.

Sẽ có tất cả 4 trò chơi được công bố, trong đó Mario được độc quyền bởi Switch, trong khi Mario&Sonic At The Olympic Games và Mario&Sonic At The Olympic Games Arcade Edition sẽ được ra mắt trên tất cả các máy chơi game hiện hành. Trò chơi còn lại chính là Sonic At The Olympic Games hiện tại đã và đang được phát triển trên hai nền tảng iOS và Android. Cả 4 tựa game được dự kiến sẽ ra mắt vào màu hè năm sau, trước khi Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 chính thức khởi tranh. Ngoài ra, logo nhận diện và tiêu đề của những tựa game này cũng hoàn toàn có thể được thay đổi cho phù hợp với bối cảnh cũng như chủ đề của Olympic.

SEGA khởi động chiến dịch phát hành Sonic At The Olympic Games: Toàn những nhân vật cộm cán trong thế giới ảo - Ảnh 2.

Như bạn còn nhớ, thành công của những tựa game cùng tên trước đó vào các năm 2008 (Bắc Kinh), 2012 (London) và 2016 (Rio de Janeiro) được đóng góp rất nhiều bởi việc bổ sung các nội dung thi đấu. Những môn thi đấu lần lượt được đổi mới cũng như gia tăng về số lượng qua các phiên bản giúp người chơi dễ dàng làm mới cũng như có được nhiều yếu tố ganh đua hơn. Liệu ở Tokyo 2020, Sonic có thể "mở bát" một kì Thế vận hội thành công cho nước nhà bằng một con số kỷ lục về lượt tải về cũng như số lượng người chơi?

SEGA khởi động chiến dịch phát hành Sonic At The Olympic Games: Toàn những nhân vật cộm cán trong thế giới ảo - Ảnh 3.

Dĩ nhiên, thật khó để Sonic At The Olympic Games có thể cạnh tranh với các tựa game khác nếu nó được xây dựng đúng nghĩa theo một tựa game thể thao. Việc đề cao và phát triển theo hướng của một tựa game Arcade giúp cho SEGA dễ dàng hơn trong việc thực hiện ý tưởng, cũng như tối đa hóa thế mạnh vốn có của mình. Hơn hết, các game thủ cũng rất muốn SEGA xây dựng hệ thống ngôn ngữ phong phú cho các phiên bản, không chỉ là với tựa game sắp ra mắt này, mà còn là với các siêu phẩm khác (như Yakuza Online). Thực sự mà nói, nếu nhanh chóng hơn trong việc "địa phương hóa" những đứa con của mình, doanh thu mà chúng đem lại có lẽ sẽ còn tăng gấp nhiều lần.

Nếu là một tín đồ của Sonic từ thuở bé, chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ tựa game này. Hãy cùng chờ xem Sonic sẽ khuấy đảo thị trường game vào năm tới như thế nào nhé!