Sẽ ra sao khi game hay nhất thế giới năm 2019 được chơi trên PC cùi bắp Ram 2GB ?

Real Madrid  - Theo Helino | 30/12/2019 03:56 PM

Đương nhiên, chất lượng hình ảnh sẽ giảm xuống đáng kể. Phần chơi hầu hết chỉ tập trung vào gameplay mà thôi.

Với danh hiệu game hay nhất thế giới năm 2019 do The Game Awards bình chọn, đương nhiên chất lượng của Sekiro: Shadows Die Twice là điều không cần bàn cãi. Được FromSoftware chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết, chất lượng đồ họa của Sekiro: Shadows Die Twice thật sự khiến nhiều người ấn tượng.

Song hành với chất lượng đồ họa đỉnh cao, cấu hình của tựa game này cũng không hề tầm thưởng. Để tận hưởng những trải nghiệm tốt nhất của game, bạn phải sở hữu cho mình một PC tân tiến hoặc các cỗ máy console cấu hình mạnh.

Sẽ ra sao khi game hay nhất thế giới năm 2019 được chơi trên PC cùi bắp Ram 2GB ? - Ảnh 1.

Vậy, đâu sẽ là giải pháp cho những game thủ chỉ có PC yếu? Để giải quyết vấn đề này, một loại mode có tên Potato Mode ra đời để giúp game có thể vận hành trên các máy tính cổ lỗ. Thậm chí, chỉ với 1 chiếc PC cùi Ram 2GB, các thành viên của GameSpot vẫn có thể vận hành được Sekiro: Shadows Die Twice. Đương nhiên, chất lượng hình ảnh sẽ giảm xuống đáng kể. Phần chơi hầu hết chỉ tập trung vào gameplay mà thôi.

Như vậy, Potato Mode có thể coi là một giải pháp cứu cánh cho những người muốn chơi Sekiro: Shadows Die Twice nhưng không có PC mạnh. Tuy nhiên, nếu muốn có được những trải nghiệm tốt nhất, các bạn vẫn nên nâng cấp máy tính hoặc sắm cho mình một chiếc console (PS4 / Xbox One).