Sau The Witcher, đến lượt Devil May Cry cũng được dựng thành phim

Nga0Du  - Theo Helino | 18/11/2018 03:15 PM

Netflix xác nhận sẽ phát triển một phiên bản hoạt hình dựa trên thương hiệu Devil May Cry

Adi Shankar, nhà sản xuất của series hoạt hình Castlevania trên dịch vụ trực tuyến Netflix nổi tiếng, đã xác nhận dự án tiếp theo trên IGN: "Sẽ phát triển một phiên bản hoạt hình dựa trên thương hiệu Devil May Cry (DMC)"

Sau The Witcher, đến lượt Devil May Cry cũng được dựng thành phim - Ảnh 1.

Tạo hình cool ngầu của Dante với diễn viên chính là .... nhà sản xuất ??

Shankar cũng đã nói qua về việc sẽ xác nhận nắm riêng lấy bản quyền của tựa game để tránh Hollywood “ làm loạn” . Do vậy ,chúng ta cũng không phải sợ số phận Devil May Cry sẽ hẩm hiu giống các game khác đến từ Capcom như Resident Evil hay Monster Hunter- sau khi được “Hollywood hóa “liền trở thành những thảm họa màn ảnh .

Một tin không rõ là vui hay buồn cho các fan trung thành của thương hiệu game “Quỷ cũng phải khóc” , tuy nhiên nếu nhìn vào những gì Castlevania của Adi Shankar đã làm được với số điểm trung bình là 8.1 trên IMDb , hay việc fan gào thét van xin Neftlix ra thêm season 2 thì Devil May Cry có thể rất đáng để mong đợi

Nhà sản xuất phim người Mỹ cũng xác nhận rằng sẽ đưa DMC vào chung một vũ trụ với Castlevania.

“DMC sẽ kết hợp cùng với Castlevania trong một thứ được gọi là” bootleg multiverse”- một vũ trụ phim mới dựa trên các ý tưởng của hai dòng game Castlevania và DMC”- Adi Sharkar trả lời trong cuộc phỏng vấn độc quyền với IGN. Để các bạn an tâm hơn thì Shankar vốn gây dựng được tiếng tăm của mình thông qua việc xây dựng các series phim không bản quyền, mang đậm thiên hướng bạo lực dựa trên các thương hiệu nổi tiếng như Venom, The Punisher, Judge Dredd, hay Power Rangers ( Siêu Nhân). Các thước phim ngắn được xuất hiện từng phần và được kết nối với nhau trong một cái gọi là “ bootleg universe” của Shankar

Sau The Witcher, đến lượt Devil May Cry cũng được dựng thành phim - Ảnh 2.

Hưởng ứng phong trào vũ trụ phim....vũ trụ Mavel, vũ trụ DC... DMC cũng có vũ trụ của riêng mình

Biết rằng sẽ khá là kì lạ nếu đặt hai tựa DMC và Castlevania lại với nhau trong cùng một vũ trụ , bởi vì ngay bản thân hai tựa game đã đến từ hai công ty khác nhau ( Castlevania đến từ Konami, trong khi DMC đến từ Capcom). Tuy nhiên với khả năng biên kịch và lối suy nghĩ rất dị của mình, Shankar rất lạc quan và tự tin trong kế hoạch sắp tới này

Sẽ không rõ đến bao giờ Devil May Cry mới chính thức được quay , nhưng theo bài phỏng vấn trên Polygon đã có tới ba nền tảng trực tuyến sẵn sàng đưa ra các đề nghị béo bở nhằm độc quyền dự án tiềm năng này. Rất mong , Shankar sẽ tìm được ngôi nhà “ổn áp “ nhất cho DMC và bắt tay tạo ra một siêu phẩm tới tay người hâm mộ