Sau thành công của Aquaman, DC trình làng Shazam! - Siêu anh hùng mạnh mẽ đến mức Superman cũng phải "trầm trồ"

zhimzhim  - Theo Helino | 13/03/2019 08:00 PM

Với thành công vang dội của siêu phẩm Aquaman: Đế Vương Atlantis trong năm 2018 vừa rồi, hãng Warner Bros. tiếp tục trình làng tới khán giả trên toàn thế giới một “bom tấn” siêu anh hùng khác với tên gọi Shazam! (tựa Việt: Shazam!). Tại Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm về siêu anh hùng tuổi teen nhưng sở hữu sức mạnh siêu phàm từ ngày 05.04.2019 tại các rạp trên toàn quốc.

Thành công của Aquaman: Đế Vương Atlantis đã biến Shazam! trở thành niềm hy vọng cũng như con Át chủ bài của Vũ trụ điện ảnh DC trong năm 2019 với kỳ vọng thống lĩnh phòng vé thế giới. Bộ phim được hãng Warner Bros. đầu tư khá kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn phần kỹ xảo hình ảnh. Không những vậy, khác với các bộ phim siêu anh hùng trước đây của nhà DC, Shazam là gương măt hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc vô cùng mới mẻ và khác biệt cho vũ trụ điện ảnh DC với tính cách nhân vật cực kỳ hài hước và lầy lội.

Sau thành công của Aquaman, DC trình làng Shazam! - Siêu anh hùng mạnh mẽ đến mức Superman cũng phải trầm trồ - Ảnh 1.

Nội dung bộ phim xoay quanh Billy Batson – cậu bé 14 tuổi sở hữu nhiều tố chất đáng quý như thông minh, dũng cảm và hào hiệp. Thấy vậy, một pháp sư đã chọn Billy là người thừa kế sức mạnh quyền năng của mình. Billy chỉ cần hô lớn câu thần chú Shazam! thì lập tức cậu bé sẽ biến thành siêu anh hùng cao lớn với sức mạnh vĩ đại của một vị thần. 

Theo đó, Shazam có khả năng tập hợp quyền năng tối thượng của 6 vị thần bao gồm trí tuệ của vua Solomon, sức mạnh của anh hùng Hercules, sức bền của người khổng lồ Atlas, phép thuật của thần Zeus, lòng can đảm của anh hùng Achilles và tốc độ của thần Mercury, và bản thân cái tên Shazam cũng là tập hợp chữ cái đầu tiên của tên 6 huyền thoại đó. Tuy nhiên Shazam vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển hết được sức mạnh của bản thân do vẫn còn là một câu bé mới lớn, và bản thân cậu sẽ phải chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với sức mạnh tối thượng được ban trước khi đối đầu với ác nhân - Tiến sĩ Thaddeus Sivana.

Sau thành công của Aquaman, DC trình làng Shazam! - Siêu anh hùng mạnh mẽ đến mức Superman cũng phải trầm trồ - Ảnh 2.

Ngôi sao của Shazam! chính là Billy Batson (Asher Angel đóng), cậu trai trẻ nhận được món quà vô giá là quyền năng phép thuật từ pháp sư quyền năng (Djimon Hounsou), cho phép cậu “biến hình” thành một siêu anh hùng có tên là Shazam (Zachary Levi). Quen mặt với khán giả phần lớn là trong các phim hài, nhưng đây không phải lần đầu tiên Zachary Levi "bén duyên" với các dự án siêu anh hùng bom tấn. 

Cụ thể, trước đó nam tài tử chính là người vào vai chiến binh Fandrall, thành viên của Bộ Tam Chiến Binh thân tín của Thor trong Thor: The Dark World (2013) và Thor: Ragnarok (2017). Tuy nhiên, với việc nhận được một vai chính trong một tác phẩm quan trọng của nhà DC, đây chắc chắn sẽ là bệ phóng “thăng hạng” Levi tại Hollywood như Aquaman: Đế Vương Atlantis đã từng làm với Jason Momoa.

Sau thành công của Aquaman, DC trình làng Shazam! - Siêu anh hùng mạnh mẽ đến mức Superman cũng phải trầm trồ - Ảnh 3.

Trong khi đó, vai diễn phản diện Thaddeus Sivana sẽ được trao vào tay Mark Strong – nam diễn viên vốn được biết đến với một số vai diễn được chuyển thể từ comics như Merlin trong hai phần phim Kingsman, hay Thaal Sinestro trong Green Lantern (2011). Ngoài ra, tác phẩm thứ 8 thuộc Vũ trụ điện ảnh DC còn có sự tham gia của các diễn viên như Jack Dylan trong vai Freddy – người bạn thân của Billy Batson, Grace Fulton (Mary), Faithe Herman (Darla), Ian Chen (Eugene) và Jovan Armand (Pedro).

Shazam! do đạo diễn David F. Sandberg, người từng chỉ đạo hai bom tấn kinh dị được đánh giá cao Lights Out (2016) và Annabelle: Creation (2017) thực hiện. Nhà biên kịch Darren Lemke (Shrek Forever After, Goosebumps) là người soạn thảo kịch bản đầu tiên và Henry Gayden (Earth to Echo), là người viết lại, chỉnh sửa dựa trên kịch bản của Lemke, theo sát dự án cho đến hiện tại.

Sau thành công của Aquaman, DC trình làng Shazam! - Siêu anh hùng mạnh mẽ đến mức Superman cũng phải trầm trồ - Ảnh 4.

Đạo diễn David F. Sandberg cùng hai diễn viên Zachary Levi và Jack Dylan Grazer trên phim trường

Sau khi tung trailer, nhiều nhà phê bình và khán giả đã dành lời nhiều lời khen tích cực cho bộ phim “bom tấn” siêu anh hùng thiếu niên. Bên cạnh đó, tại buổi chiếu thử đầu tiên của Shazam! được hãng Warner Bros. tổ chức cho một số phóng viên điện ảnh và khán giả đặc biệt 1 tháng trước khi phim ra mắt, hầu hết các phản hồi đều cho rằng phim hoành tráng, mãn nhãn, và thậm chí còn hài hước hơn cả Aquaman: Đế Vương Atlantis. Thậm chí, một số ý kiến còn ca ngợi Shazam! là tác phẩm hay nhất mà Vũ trụ điện ảnh DC có được. 

Cây bút Sean O'Connell từ tờ Cinema Blend ca ngợi: “Thực sự thích Shazam! Zachary Levi là lựa chọn hoàn hảo cho một đứa trẻ trong thân xác siêu anh hùng người lớn, anh ấy vẫn giữ được nét hồn nhiên, đời thường nhưng đầy thuyết phục. Bộ phim có quy mô nhỏ hơn Aquaman nhưng lại đem đến rất nhiều bất ngờ. Các fan của DC sẽ rất thích.” Trong khi đó, nhà phê bình Perri Nemiroff của trang Collider cũng dùng những lời có cánh để mô tả Shazam!: “Đây là bộ phim tuyệt vời, vừa đầy cảm xúc vừa rất hài hước. Yếu tố gia đình đem lại sự thu hút và thật thú vị khi chứng kiến nhân vật của Zachary Levi khám phá sức mạnh của anh ấy”. 

Còn cây bút Ash Crossan của trang Entertainment Tonight không ngần ngại cho rằng tác phẩm mới nhất của nhà DC “gần như hoàn hảo”. “Chắc chắn đây là phim của Vũ trụ điện ảnh DC mà tôi yêu thích nhất. Rất hài hước và trong trẻo, đem lại niềm vui trẻ thơ cho tôi,” Crossan viết trên Twitter cá nhân.

Với nội dung mới mẻ, tràn ngập yếu tố vui vẻ, hài hước, Shazam! được kỳ vọng sẽ đem đến nét tươi vui, đa dạng hơn cho Vũ trụ DC, đồng thời mở đường cho nhiều siêu anh hùng “kín tiếng” hơn của DC Comics bùng nổ trên màn ảnh rộng trong tương lai.