Sau tất cả, PUBG lại làm hòa với Fortnite, thậm chí còn gọi kình địch là "đối tác chiến lược"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 30/07/2019 02:30 PM

PUBG và Fortnite mà cộng tác cùng nhau thì không biết sẽ ra sao nhỉ.

Không khó để nhìn ra sự bức bối mà các nhà phát triển PUBG gặp phải kể từ khi Fortnite ra mắt. Cũng đúng thôi, chưa bàn tới việc xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh sẽ làm cho vị thế của PUBG suy giảm, mà thực tế lại còn chỉ ra rằng hai tựa game này cứ luôn ngược chiều vun vút trong đồ thị phát triển vậy.

Khi mà PUBG đang được coi là bom tấn, gần như chẳng ai biết tới Fortnite là cái gì. Nhưng rồi khi tựa game này xuống dốc không phanh, bị tàn phá bởi hack cheat cũng như chê trách từ phía cộng đồng do sự yếu kém trong việc cập nhật các nội dung mới, Fortnite bỗng chốc vươn lên đánh chiếm ngôi vị số một trong dòng game sinh tồn, và thậm chí còn vươn mình phá vỡ hàng loạt kỷ lục mà PUBG thiết lập trước đó.

Sau tất cả, PUBG lại làm hòa với Fortnite, thậm chí còn gọi kình địch là đối tác chiến lược - Ảnh 1.

PUBG và Fortnite luôn bị cho là có những mâu thuẫn ngầm

Thế nên không khó hiểu khi quan hệ giữa hai bên từng rất căng thẳng, tới mức mà Bluehole thậm chí còn đe dọa vác Epic Games (cha đẻ của Fortnite) ra tòa với cáo buộc đạo nhái ý tưởng game. Mặc dù sau đó đã rút lại cáo buộc trên, nhưng cũng không nhiều người dám tưởng tượng về một ngày PUBG Corp và Epic Games sẽ làm hòa mọi thứ, thậm chí còn kết hợp trở thành đối tác.

Ấy thế mà mới đây, trong một bài phỏng vấn với PCGamesN, ông Brian Corrigan, giám đốc của PUBG Corp đã cho rằng tổ chức này không hề có chút vấn đề nào với Epic Games, thậm chí cả hai công ty còn đang giữ mối quan hệ mật thiết. "Nhiều người có thể nghĩ rằng giữa hai tổ chức có sự thù hằn hoặc thứ gì đó đại loại thế, tuy nhiên, tôi có thể khẳng định Epic Games là một trong những đối tác tốt nhất của chúng tôi".

Sau tất cả, PUBG lại làm hòa với Fortnite, thậm chí còn gọi kình địch là đối tác chiến lược - Ảnh 2.

Corrigan vừa khẳng định giữa cả hai không hề có mâu thuẫn

Ngoài ra, Corrigan cũng cho rằng các trò chơi hoàn toàn có thể học tập điểm mạnh của nhau, nhưng nó cũng sẽ không đồng nghĩa với việc các tựa game sẽ na ná, khi chúng đều có thị trường, định hướng và mô hình kinh doanh khác biệt.

Thực tế, cũng rất khó để có thể buộc tội rằng Epic Games đã đạo nhái ý tưởng từ PUBG, khi mà thậm chí còn có nhiều tổ chức khác cũng đang nhận thấy trào lưu game sinh tồn là công thức cho thành công của ngành game ở thời điểm hiện tại. Chưa kể, mới đây các fan hâm mộ cũng đã cho thêm một lý do cực kỳ thuyết phục nữa chứng minh rằng sẽ rất khó để PUBG Corp cũng như Epic Games xảy ra mâu thuẫn, đồng thời việc họ cộng tác với nhau là hoàn toàn dễ hiểu.

Cụ thể, đó là do Tencent - ông lớn giải trí ở Trung Quốc đã luôn duy trì đầu tư vào cả hai tổ chức này, và do đó, các mâu thuẫn nếu có xảy ra thì cũng dễ dàn xếp thôi.