Sau tất cả, Faker là tuyển thủ LMHT duy nhất làm được điều này trong lịch sử Esports hiện đại

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có những tuyển thủ khác từ tựa game LMHT lập được thành tích như Faker.

Trong nền Esports, không chỉ riêng Liên Minh Huyền Thoại mà rất nhiều tựa game khác cũng có hệ thống giải đấu vô cùng quy mô, đặc biệt là những tựa game đã tồn tại lâu năm như DOTA 2, CS:GO. Nếu LMHT chỉ bao gồm hệ thống giải quốc nội và 3 sự kiện quốc tế lớn (MSI, CKTG và All-Star Event) thì các giải quốc tế ở những bộ môn khác lại theo từng quý, hoặc chia ra làm các giải Major (CS:GO, DOTA 2), riêng DOTA 2 thì còn có 1 giải đấu lớn nhất là The International.

Mới đây, một chuyên trang chuyên thống kê thu nhập từ các giải đấu đã công bố danh sách top 100 tuyển thủ kiếm tiền nhiều nhất từ hệ thống các giải đấu quốc tế từ tất cả các bộ môn Esports (DOTA 2, LMHT, CS:GO, Fortnite… ) trong suốt chiều dài lịch sử của các bộ môn này. Đáng chú ý, Faker là tuyển thủ LMHT duy nhất lọt vào top này. Anh đứng thứ 76 với tổng thu nhập từ các giải đấu cấp độ quốc tế tính từ lúc bước vào chuyên nghiệp đến hiện tại là rơi vào khoảng 1tr274 USD (~ 29 tỷ VND).

Sau tất cả, Faker là tuyển thủ LMHT duy nhất làm được điều này trong lịch sử Esports hiện đại - Ảnh 1.

Thu nhập của Faker đứng thứ 76 trong top 100 tuyển thủ kiếm nhiều tiền nhất từ các giải đấu Esports cấp độ quốc tế từ xưa đến nay

Lý giải cho điều này, thì nguyên nhân chính đến từ số lần tham dự CKTG và số lần vô địch giải đấu này của Faker. Và ở 2 mảng này, Faker là vô đối với số lần tham dự CKTG nhiều nhất (6 lần) và vô địch nhiều nhất (3 lần). Và BXH trên chỉ mới tính theo thu nhập từ tiền thưởng giải đấu đơn thuần, chưa tính đến những khoản thu khác của các tuyển thủ.

Ở LMHT, thì các tuyển thủ nhận tiền thưởng từ giải đấu chỉ là một chuyện, ngoài ra họ còn có nhiều nguồn thu khác mà tiêu biểu nhất là từ được tổ chức trả lương và từ skin vinh danh sau mỗi kỳ vô địch CKTG. Về điều này, chắc chắn không ai qua được Faker khi chỉ mình anh đã có tới 3 skin vinh danh (SKT T1 Zed (2013), SKT T1 Ryze (2015) và SKT T1 Syndra (2016)). Đặc biệt, cả 3 vị tướng này, cho đến tận thời điểm hiện tại, thì trừ Zed đã ít được sử dụng nhiều, thì cả Syndra lẫn Ryze đều vẫn là tướng hot tại Đấu Trường Công Lý.

Sau tất cả, Faker là tuyển thủ LMHT duy nhất làm được điều này trong lịch sử Esports hiện đại - Ảnh 2.

Bộ 3 skin vinh danh của Faker: SKT T1 Ryze - SKT T1 Syndra - SKT T1 Zed

Về mặt lương bổng, với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của mình lên đội tuyển lẫn nền LMHT, thì sẽ không lạ gì khi Faker là tuyển thủ nhận lương cao bậc nhất làng LMHT hiện nay, chưa kể, anh còn là cổ đông của T1. Với BXH trên, sở dĩ Faker có thứ hạng khiêm tốn đơn giản vì hệ thống giải đấu cấp độ quốc tế của LMHT không nhiều và tiền thưởng của mỗi giải đấu cũng không phải là con số quá lớn so với các bộ môn Esports khác. Nhiều fan hâm mộ tin rằng, nếu thống kê đầy đủ nguồn thu của các tuyển thủ, Faker chắc chắn sẽ được xếp cao hơn, nhất là khi ở quê nhà Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng của anh không thua gì các ngôi sao ở những lĩnh vực khác như âm nhạc, điện ảnh.

“ - BXH này chỉ tính tiền thưởng giải đấu, Faker thực chất đã kiếm rất nhiều từ skin vinh danh, anh ta đã có 3 skin vinh danh và tôi nghĩ đã kiếm được kha khá từ đó.

- Là do đơn giản Riot muốn đảm bảo thu nhập của các tuyển thủ là ổn định, họ có lương và họ có thể sống với nguồn thu nhập đó hơn là 1 giải đấu với tiền thưởng khổng lồ.

- Vô lý, tôi nghĩ danh sách này chỉ gồm tiền thưởng giải. Chứ Faker 100% là tuyển thủ kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử Esports. Hãy nhìn những nguồn thu của anh ấy: YouTube, skin…

- Và cả đống quảng cáo mà tổ chức yêu cầu anh ta tham dự nữa. Khối tiền đấy.”

Bảng xếp hạng này, phần lớn là các tuyển thủ đến từ bộ môn DOTA 2, đây là điều không có gì quá bất ngờ nếu nhìn vào hệ thống giải đấu quốc tế của bộ môn này và số tiền thưởng khổng lồ của nó. Điển hình như, chỉ tính riêng TI10 vừa kết thúc thì đội vô địch Team Spirit đã “ẵm gọn” 18,2 triệu USD tiền thưởng (~ 420 tỷ VNĐ). Điều này cũng giúp 5 cái tên của nhà vô địch lọt top 20 tuyển thủ kiếm nhiều tiền nhất từ các giải Esports cấp độ quốc tế.

Sau tất cả, Faker là tuyển thủ LMHT duy nhất làm được điều này trong lịch sử Esports hiện đại - Ảnh 3.

5 cái tên của Team Spirit leo một mạch lên top 20 nhờ TI10

Dù là như thế nào, thì BXH này cũng đã làm được một điều: củng cố vị trí của Faker trong làng LMHT nói riêng và Esports nói chung. Người hâm mộ thường chỉ ra những cái tên có thể xem như người kế thừa Faker như Chovy, ShowMaker… nhưng xét trên phương diện lịch sử và tầm ảnh hưởng, những gì Faker đã làm được cho nền LMHT, cũng như đã đạt được từ LMHT, sẽ rất lâu sau mới có người có thể kế thừa thực sự được.