Sau Liên Minh Huyền Thoại, PUBG sắp trở thành game Trung Quốc

Best Ziggs  - Theo Helino | 03/05/2018 11:34 AM

Giống như trường hợp của Riot, Tencent đang tiến hành thâu tóm Bluehole và hiện đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 của công ty này.

Như các bạn đã biết, Tencent đã nắm trong tay rất nhiều tựa game hot hiện nay, một trong số đó chính là Liên Minh Huyền Thoại (LoL) khi "đế chế" này đã có trong tay phần lớn cổ phần của Riot.

Năm 2017, cộng đồng game thủ toàn thế giới bỗng dưng đổ xô vào PlayerUnknown's Battlegrounds. Với hàng triệu người chơi và không ngừng tăng lên, PUBG nhanh chóng trở thành tựa game dẫn đầu toàn ngành và liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh thu cũng như lượng người chơi trực tuyến. Chính điều này khiến Tencent nảy sinh tham vọng phải thâu tóm bằng được PUBG. Tháng 9/2017, Tencent đã mua 5% cổ phần của Bluehole, công ty mẹ phát triển game PUBG với giá 70 tỷ won, tương đương khoảng 65 triệu USD. Và mới đây, theo nguồn tin trong ngành nhà đầu tư mạo hiểm, gã khổng lồ Trung Quốc đã tiếp tục đầu ăt hơn 500 tỷ won (465 triệu USD) để nắm giữ thêm 10% cổ phần của công ty này.


PUBG chỉ mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng gây sốt trên toàn thế giới.

PUBG chỉ mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng gây sốt trên toàn thế giới.

Như vậy, số cổ phần Tencent đang cầm trong tay vào khoảng 15%, trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau người sáng lập Chang Byung-gyu đang nắm giữ 20,4% cổ phần. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Tencent vào các công ty trò chơi của Hàn Quốc.

Trước đó vào ngày 1/4, phát ngôn viên của Blue Hole đã trả lời rằng "công ty đang trong quá trình đấu thầu và đầu tư, nhưng những người tham gia và số tiền cụ thể không thể tiết lộ vào lúc này". Lý do của động thái này liên quan đến việc một số nhà đầu tư đã rút tiền về, bởi nhà sáng lập Chang Byung-gyu đang nắm giữ cương vị là Chủ tịch Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc. Việc tham gia chính trị khiến quá trình IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng) của công ty gây nhiều tranh cãi, bởi các cổ đông sợ sự phát triển của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi định hướng của nhà nước. Do đó, kể từ đầu năm 2018, thái độ nhất quán của Bluehole là sẵn sàng chấp nhận sự đầu tư của các tổ chức nước ngoài.

So với tháng 2/2017, giá trị cổ phần mà Tencent bỏ ra đã cao gấp 7 lần. Trong khi trên thực tế giá trị thị trường của Bluehole mới chỉ tăng 7% trong hơn nửa năm qua. Điều này cho thấy Tencent vô cùng kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của nhà sản xuất game Hàn Quốc trong tương lai. Nếu PUBG thực sự rơi vào tay của Tencent (khi công ty này có số cổ phần cao hơn nhà sáng lập), dự đoán sẽ rất nhiều thay đổi sẽ được áp dụng vào game, giống như trường hợp của Liên Minh Huyền Thoại.

Bluehole là công ty sở hữu PUBG, siêu phẩm game nổi tiếng nhất hiện nay với hơn 40 triệu bản đã bán ra trên Steam, Xbox One. Tencent đã sản xuất và phát hành môt phiên bản mobile của trò chơi này, có tên PUBG Mobile và đã nhanh chóng thành công ở thị trường trong nước và quốc tế. Chỉ tính riêng trong tuần gần nhất, doanh thu của game di động này vào khoảng 4,45 triệu USD.