Sau khi SKT T1 để thua Marin, Bang đã phải 'cạo râu' mới có thể rửa sạch nỗi buồn đó

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/02/2017 07:50 PM

Mặc cho những lượt cấm nhắm vào vị trí Xạ Thủ, Bang vẫn là lá cờ đầu của SKT T1 để đi tới chiến thắng trong ngày hôm nay.

Sau trận thua trước Marin và Afreeca Freecs, SKT T1 ngày hôm nay đã giành được chiến thắng trước bbq OLIVERS với tỷ số hoàn hảo 2-0 trong loạt trận bo3. Mặc cho những lượt cấm nhắm vào vị trí Xạ Thủ, Bang vẫn là lá cờ đầu của SKT T1 để đi tới chiến thắng.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn Bae "Bang" Jun-sik - Xạ Thủ của SKT T1 sau trận đấu.

Bạn cảm thấy thế nào khi quên đi trận thua gần đây để giành chiến thắng trước bbq OLIVERS?

Tôi cảm thấy rất vui để giành chiến thắng trước bbq OLIVERS. Mặc dù không hài lòng lắm về màn trình diễn của chúng tôi nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.

Bạn và đồng đội đã làm gì để củng cố lại chiến lược kể từ khi thất bại trước Afreeca Freecs?

Chúng tôi đã có những mất mát không cần thiết trong giai đoạn đầu trận. Vì vậy chúng tôi quyết định di chuyển cùng với nhau và tập trung vào những mục tiêu lớn của trò chơi.

bbq OLIVERS đã cho thấy sự khó chịu của họ tập trung vào người đi rừng đội bạn. Liệu Peanut đã đủ ổn định để gánh đội chưa?

Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng Peanut là không ổn định. Rengar chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào và chúng tôi cũng không bao giờ cảm thấy Rengar là cái gì đó kìm hãm chúng tôi.

Các lượt cấm của bbq OLIVERS dường như tập trung vào việc không cho đường dưới SKT T1 sử dụng những lựa chọn yêu thích. Bạn nghĩ sao về điều đó?

Tôi nghĩ rằng đó là chiến lược tốt hơn là sử dụng những lệnh cấm vào các đường khác. Điều đó đã làm tôi băn khoăn, đó thực sự là một chiến lược tốt để khắc chế cặp đôi đường dưới chúng tôi và lấy đi Ziggs.

Caitlyn dường như chiếm ưu thế trong trường hợp nói đến các tướng xạ thủ tập trung vào những đòn đánh cơ bản. Bạn nghĩ sao về Caitlyn?

Có rất nhiều tướng xạ thủ mạnh như Varus và Jhin. Những tướng này rất mạnh khi đi đường và trong giao tranh tổng, đặc biệt khi tập trung vào khả năng xuyên giáp. Tôi nghĩ Caitlyn vẫn mạnh trong việc đi đường, nhưng những đóng góp trong giao tranh tổng là không bằng các tướng xạ thủ top đầu khác.

Bạn đã cạo râu và thực sự trông rất bảnh bao trong ngày hôm nay đó.

Tôi đã làm điều đó chỉ để gột rửa tâm trạng của mình.

Bạn nghĩ sao về tính cách của mình khi là một streamer?

Tôi phân biệt tính cách của mình so với tính cách thật. Streamer Junsik là một người khác so với SKT Bang. Xin đừng đặt 2 người đó đạnh nhau trên ánh đèn sân khấu.

Thứ mà bạn cầm trong lúc nghỉ giữa 2 ván đấu là gì vậy?

Đó là một món quà tôi nhận được từ fan hâm mộ của mình. Và tôi rất thích nó nên tôi đã đặt cho nó một biệt danh. Tôi luôn mang nó trong túi đò của mình và cảm thấy xấu hổ về việc nó luôn luôn ở trong túi. Tôi chơi với nó vì tôi chẳng có nhiều thứ khác để làm trong thời gian trận đấu tạm dừng.

Bạn đã chuẩn bị những gì cho trận đấu với LongZhu?

Đó là một trận đấu quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi tập luyện liên tục và sẽ có được kết quả như mong muốn tốt như số lần mà chúng tôi đã làm được.

Bạn muốn nói thêm điều gì nữa không?

Chúng tôi đã không thể hiện phong độ tốt nhất kể từ khi mùa giải 2017 bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thể hiện phong độ tốt như fan hâm mộ đang mong đợi bởi chúng tôi đang cố gắng chăm chỉ hơn, hơn cả nâm ngoái và những năm trước đây. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy lối SKT T1 phải chơi như thế nào.