Sau khi mua Twitter, Elon Musk trở thành một trong những con nợ lớn nhất nước Mỹ

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2022 11:59 AM

Elon Musk trở thành CEO nợ nhiều nhất nước Mỹ.

Như thông tin chúng ta đã biết, vào đầu tuần qua, Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD. Đây được xem là một trong những thương vụ thâu tóm giá trị cao và tốn nhiều giấy mực nhất của giới truyền thông trong năm 2022.

Sau khi mua Twitter, Elon Musk trở thành một trong những con nợ lớn nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

 Theo thông được AFP đăng tải, để có đủ 44 tỷ mua lại Twitter, ông chủ của SpaceX bỏ ra 21 tỷ USD từ tài khoản cá nhân. Số còn lại được vay từ ngân hàng Morgan Stanley và nhiều tổ chức tài chính khác dưới dạng ký quỹ. Và thứ để Elon Musk thế chấp cho các ngân hàng chính là lượng cổ phiếu lớn ông đang sở hữu, trong đó chủ yếu là Tesla. Đây chính là lý do khiến cổ phiếu của công ty công nghệ này đã giảm nhiều phiên liên tiếp sau khi thông tin Musk mua lại Twitter được công bố.

Theo CNBC, tính cả thương vụ vay để mua Twitter, Elon Musk đã thế chấp tổng cộng khoảng 90 tỷ USD cổ phiếu. Con số khổng lồ này biến ông chủ của SpaceX trở thành CEO nợ nhiều nhất nước Mỹ. Vị trí này trước đó thuộc về CEO Larry Ellison của Oracel.

Không biết liệu việc mua lại Twitter sẽ giúp Elon Musk tiếp tục thành công hay đây chính là bước vấp ngã quan trọng để vị tỷ phú này vỡ nợ. Có lẽ chỉ có thời gian mới đưa ra được câu trả lời chính xác nhất. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Video tóm tắt bài viết:

Sau khi mua Twitter, Elon Musk trở thành một trong những con nợ lớn nhất nước Mỹ

https://gamek.vn/sau-khi-mua-twitter-elon-musk-tro-thanh-mot-trong-nhung-con-no-lon-nhat-nuoc-my-20220501110228014.chn