Sau khi hủy diệt SSG, HLV KkOma của SKT T1 trả lời phỏng vấn toàn câu "thấm thía"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2017 02:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với HLV của SKT T1 - KkOma sau khi giành chiến thắng trước SSG với tỷ số 3-0.

Như bạn đọc đã biết, vào hôm nay 15/8, lượt trận thứ 2 của Playoff LCK mùa Hè 2017 đã diễn ra giữa SKT T1Samsung Galaxy. Quả thực, SKT T1 đã lấy lại phong độ của mình và thi đấu một cách ấn tượng, chiến thắng Samsung Galaxy với tỷ số hoàn hảo - 3:0. Chẳng ai có thể ngờ rằng trận đấu này lại diễn ra 1 chiều đến như vậy.

Trong suốt 3 ván đấu, tất cả thành viên của SKT T1 đều cho người hâm mộ biết lý do tại sao họ được biết đến là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất thế giới. Sau khi Faker và Bang, KkOma - HLV của SKT T1 chính là người được mời lên sân khấu phỏng vấn sau chiến thắng này.

Bạn cảm thấy thế nào sau chiến thắng vừa rồi?

Tôi thực sự không thể nói gì cả bởi vì chúng tôi còn nửa chặng đường nữa. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi chiến thắng SSG với tỷ số 3-0. Mọi thứ đã đi theo đúng những gì mà chúng tôi luyện tập.

Bạn có ngạc nhiên khi SSG chọn đội đỏ trước không? Và bạn cảm thấy thế nào khi họ thay ra hơn nửa đội hình trong ván 3?

Chúng tôi đã nghe về điều này từ trước. Vì vậy chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho điều đó.

Các tuyển thủ đã nói rằng cả đội SKT T1 đã tổ chức một cuộc thảo luận diễn ra trong 6 giờ đồng hồ trước khi bước vào loạt trận này. Tất cả có đúng như kế hoạch không? Giai đoạn cấm chọn thực sự có lợi chứ?

Bao nhiêu giờ đồng hồ không quan trọng. Bạn làm được những gì trong khoảng thời gian đó mới là những gì thật sự quan trọng.

Faker đã thi đấu cứ như lên đồng trong ngày hôm nay vậy. Bạn có điều gì muốn nói với cậu ấy không?

Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay đã chơi tốt nhé, Faker.

Câu nói "lo lắng cho SKT T1 là một sự lãng phí thời gian" hiện đang được mọi người nhắc lại rất nhiều. Bạn muốn nói thêm điều gì trước khi kết thúc phỏng vấn mà liên quan tới câu nói đó không?

Để tồn tại trong thế giới đầy cạnh tranh này, bạn phải thắng. Thay vì dùng miệng để nói ở đây, tôi sẽ cho các bạn thấy chúng tôi có khả năng gì bằng cách tiếp tục chiến thắng. Xin hãy cổ vũ cho chúng tôi.