Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên

JC  - Theo Helino | 17/12/2018 11:00 AM

Nam diễn viên Stoney Westmoreland đã bị Disney sa thải, sau khi bị bắt hôm thứ Sáu vừa rồi vì dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên.

Thêm một bê bối xấu hổ của làng giải trí Mỹ năm nay vừa được tung ra, scandal khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về vấn nạn quan hệ với trẻ vị thành niên. Vào ngày 14 vừa rồi, nam diễn viên dưới trướng của Disney tên Stoney Westmoreland đã bị bắt tại thành phố Salt Lake thuộc tiểu bang Utah của Mỹ. Gã bị bắt vì cáo buộc đã cố ý "sắp xếp" một cuộc gặp, nhằm mục đích quan hệ với đứa trẻ 13 tuổi mà hắn ta đã làm quen trên mạng internet.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

Chân dung gã diễn viên biến thái Stoney Westmoreland vừa bị bắt.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 2.

Từng vào vai cảnh sát, mỉa mai thay nay ngoài đời thực sự gã lại là một kẻ phạm tội.

Trong tuyên bố mới nhất của Disney, hãng cho biết Stoney Westmoreland đã bị gạch tên khỏi danh sách dàn diễn viên của bộ phim sitcom Andi Mack, trong phim hắn ta vào vai ông của nhân vật chính tuổi teen. Cùng với đó là các bộ phim có sự góp mặt của Stoney Westmoreland tại Utah cũng bị ngưng phát sóng, hoặc cắt sạch vai diễn của Stoney Westmoreland.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 3.

Điều đáng sợ và khiến công chúng không khỏi rùng mình đó chính là hắn ta đang tham gia một bộ phim sitcom với sự tham gia của dàn diễn viên "nhí" là chính.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 4.

Trái ngược với những nhân vật hiền lành trong phim, ở ngoài hắn ta thực sự là một ác quỷ.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 5.

Ngoài tội danh dụ dỗ quan hệ với trẻ em, Stoney Westmoreland còn bị cảnh sát cáo buộc thêm các tội danh như buôn bán hàng hoá mà trẻ em không được phép sử dụng.

Theo như tuyên bố từ cảnh sát của Salt Lake, Stoney Westmoreland bị bắt lúc đang trên đường đi đến địa điểm mà gã đã hẹn trước với nạn nhân. Qua kiểm tra các tài liệu như máy tính, điện thoại, không những hắn "chào mời con mồi" bằng tin nhắn, hắn ta còn gửi cả ảnh "nhạy cảm" và yêu cầu đối tượng gửi lại, nhằm mục đích "dê già gặm cỏ non". Tiếc cho hắn người tính sao bằng công lý tính, gã bị bắt ngay sau đó và phải trả giá cho hành động của mình.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 6.

Disney đã có quyết định đúng đắn giữa thời điểm dư luận đang vô cùng nhạy cảm về vấn nạn ấu dâm.

Trường hợp của Stoney Westmoreland không phải là lần đầu tiên trong năm nay, trước đó ở tháng 7, Disney cũng đã không nể nang sa thải vị đạo diễn của loạt phim ăn khách Guardians of the Galaxy - James Gunn vì "vạ miệng" trên mạng xã hội khi nhắc đến các chủ đề nhạy cảm như hiếp dâm, quan hệ với trẻ em khiến cho dư luận cảm thấy "nhợn" người vì mức độ biến thái của vị đạo diễn này.

Sau James Gunn, thêm một diễn viên nữa của Disney bị sa thải vì cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên - Ảnh 7.

James Gunn bị sa thải vì ăn nói thô tục và tư duy "biến thái" khi nhắc đến ấu dâm trên mạng xã hội.

Với động thái quyết liệt của Disney, hi vọng trong tương lai công chúng không phải nghe thêm vụ phạm tội nào "gây tổn hại" thêm cho những đứa trẻ, vốn là đối tượng cần được xã hội chăm sóc và bảo vệ.

Xem thêm:

Disney

scandal