Sau hơn 30 năm, khoa học chứng minh nhân vật nữ trong game đã bớt hở hang

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/07/2016 02:42 PM

Theo nghiên cứu của họ, sự hở hang của những nhân vật phái yếu trong game đã có sự thuyên giảm đáng kể

Kể từ khi game bắt đầu có sự hiện diện của nhân vật nữ, một trong số những vấn đề luôn tồn tại gây ra rất nhiều tranh cãi chính là hình tượng những cô nàng ăn mặc thiếu vải, quần áo thì ít thịt thì nhiều để... câu khách. Và mới đây, một cuộc điều tra kéo dài không chỉ vài năm mà xuyên suốt... 3 thập kỷ đã được công bố. Điều đáng mừng là sau tất cả, những cô nàng trong game đã không còn là những "quả bom sex" hở hang mời gọi như xưa nữa.

Theo Teresa Lynch, người đảm trách cuộc điều tra cùng Jessica E. Tompkins, Irene van Driel, và Niki Fritz đã nghiên cứu 571 nhân vật nữ trong game kể từ năm 1989 đến 1994. Theo nghiên cứu của họ, sự hở hang của những nhân vật phái yếu trong game đã có sự thuyên giảm đáng kể. Nhưng trong quá trình đó, chỉ tính riêng năm 1995, đó là khoảng thời gian xuất hiện nhiều nhân vật hở hang nhất làng game.

Sự thay đổi này có được, một phần lớn chính là nhờ vào những người dám lên tiếng chỉ trích những nhân vật hở hang, cũng như những người tạo ra chúng. Thế nhưng cũng theo chính cuộc điều tra này, nhiều vấn đề đã nảy sinh, trong đó phải kể tới tình trạng những nhân vật trong game châu Á vẫn cực kỳ thiếu vải.

Dùng hình ảnh “xôi thịt” là là một chiêu trò không lạ gì với làng game thế giới. Ta có thể nhắc đến những trò chơi nổi tiếng theo xu hướng này như Dead or Alive, Ninja Gaiden. Nơi các nhân vật nữ được thiết kế một cách hở hang,thiếu vải nhất. Tuy nhiên, xu hướng dùng xôi thịt để câu khách đã chuyển hướng đi sang Trung Quốc thậm chí bá đạo hơn cả ở Nhật Bản, nơi được coi khơi mào xu hướng này.

Dùng hình ảnh Sexy câu khách đã từ Nhật Bản lan sang Trung Quốc Nếu không tin, bạn có thể dạo qua thị trường game mobile Trung Quốc, chắc hẳn đập vào mắt bạn là những hình ảnh in game, poster rất sexy hở hang. Độ hở hang mạnh đến nỗi mà khiến cả cánh đàn ông phải ngước nhìn, còn chị em đi qua chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng. Nếu là gà mờ chắc hẳn bạn sẽ hiểu nhầm rằng mình đang vào nhầm trang game của Nhật, nhìn kĩ thì không phải đó là một trò chơi gMO của Trung Quốc.

Khi vào game, đập vào mắt người chơi là cảnh nhân vật chính được chọn một trong mười mỹ nhân xinh đẹp để ân ái. Không chỉ vậy, trò chơi này còn đưa một số tính năng mát mẻ như cho phép người chơi có thể “lột đồ” những nhân vật nữ trong game nếu như hoàn thành một số yêu cầu của họ. Bên cạnh đó, các nữ nhân này còn biết nói những câu nói rất lẳng lơ, gợi tình. Sự táo bạo mạnh đến nỗi, nếu quên ko tắt loa ngoài mà chơi game ở chốn đông người thì chỉ có nước chui xuống đất mà xấu hổ.