Sau gần 5 năm chờ đợi World War Z 2 đột nhiên bị "khai tử" khiến fan hâm mộ hoang mang

Mirikatoji  - Theo Helino | 08/02/2019 08:00 PM

Đầu năm mới mà chúng ta đã phải đón nhận một thông tin không thể buồn hơn là bộ phim World war Z 2 chính thức bị khai tử khỏi lịch trình của hãng Paramount.

World War Z là một tựa phim lấy đề tài dịch bệnh zombie lan tràn khắp thế giới, đe dọa tới sự tồn vong của toàn nhân loại. Bộ phim đã gây ấn tượng nhờ câu chuyện diễn biến nhanh và vô cùng gay cấn xoay quanh giống loài zombie có tốc độ kinh hoàng.

Phần 1 của bộ phim chỉ vỏn vẹn có116 phút phim, nhưng đã đưa khán giả trải qua hàng loạt những cung bậc cảm xúc khác nhau để sau đó đẩy lên thành cao trào và đỉnh điểm sẽ khiến người xem phải đứng tim. Từ sự lo sợ đến rùng mình, nỗi kinh hoàng khiến mọi người giật mình thon thót hay những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở…

Sau gần 5 năm chờ đợi World War Z 2 đột nhiên bị khai tử khiến fan hâm mộ hoang mang - Ảnh 1.

Để rồi tận cùng của phim là nỗi khiếp đảm và hãi hùng của khán giả trước hàng tỷ con zombie kinh dị, gớm giếc đã tiến hóa trở thành những thây ma xác sống khủng khiếp nhất như len lỏi, sờ mó và quẫy đạp vào người xem.

Không ngạc nhiên khi bộ phim đã thành công lớn thu về tận 540 triệu USD doanh thu toàn cầu trong sự ngỡ ngàng của nhà sản xuất và được hàng triệu fan hâm mộ trên thế giới mong chờ phần tiếp theo còn dang dở.

Và sau gần 5 năm mòn mỏi chờ đợi, hứa lên hứa xuống cuối cùng hãng Paramout mới chịu chốt kế hoạch sản xuất phần 2 của bộ phim World War Z vào tháng 6/2019. Nhưng mới chỉ chốt được vài tháng thì mới đây hãng lại thay đổi chính thức khai tử bộ phim này khỏi dòng thời gian của mình.

Sau gần 5 năm chờ đợi World War Z 2 đột nhiên bị khai tử khiến fan hâm mộ hoang mang - Ảnh 2.

Bỏ ngoài tai những nỗ lực và hy vọng của các diễn viên và người hâm mộ, hãng lạnh lùng quyết định loại bỏ dự án này. Sự việc này khiến nhiều người hoang mang thậm chí là phẫn nộ.

Theo như hãng phim giải thích thì họ đã quyết định không thực hiện phần tiếp theo của World War Z này để dành nguồn lực tập trung vào hai phần Mission: Impossible mới nhất.

Sau gần 5 năm chờ đợi World War Z 2 đột nhiên bị khai tử khiến fan hâm mộ hoang mang - Ảnh 3.

Trong vài năm trở lại đây, Paramount không làm nhiều phim bom tấn và thường hết sức cân nhắc trong việc đầu tư nhiều tiền vào dự án nào đó. Việc hãng này vừa công bố ngày phát hành của hai phần Mission: Impossible tiếp theo, nhiều chuyên gia dự đoán ít nhất Paramount sẽ tiêu tốn trên dưới 500 triệu USD cho việc sản xuất, đó là chưa kể một thương hiệu đình đám khác là Transformers cũng đang có kế hoạch được reboot.

Chính vì vậy hãng không còn đủ kinh phí dành cho World War Z 2, họ cho rằng muốn dùng tiền để sản xuất phim khác mà họ cho rằng dễ dàng sinh lời hơn. Điều này đã khiến mọi công sức của dàn diễn viên và mọi người đổ xuống sông xuống biển chỉ sau 1 đêm.

Sau gần 5 năm chờ đợi World War Z 2 đột nhiên bị khai tử khiến fan hâm mộ hoang mang - Ảnh 4.

Thật là buồn đúng không nào? Nhưng người buồn nhất phải kể tới Brad Pitt, anh dành rất nhiều tâm sức trong 6 năm qua để hi vọng mang đến cho khán giả phần tiếp theo. Anh đã chia sẻ thực sự không khó để tìm cho mình một vai diễn ấn tượng khác nhưng còn gì đau lòng hơn khi công sức hàng năm trời của mình lại bị hủy bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, liệu việc cắt giảm World War Z 2 chỉ vì kinh phí có phải là một sự lựa chọn sáng suốt của hãng Paramount. Chúng ta hãy cùng chờ đón những động thái tiếp theo, hi vọng rằng hãng sẽ thay đổi quyết định của mình trong tương lai gần.