Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, 'cha đẻ' Minecraft đã bị xóa tên

Real Madrid  - Theo Helino | 29/03/2019 04:51 PM

Màn hình khi vào game đã gỡ hết toàn bộ các ghi chú của nhà sáng tạo tựa game được yêu thích hàng đầu thế giới này là Markus “Notch” Persson.

Bản cập nhất mới nhất của Minecraft đã có một chút thay đổi cho một hiện tượng đã kéo dài trong nhiều năm nay. Đó là việc màn hình khi vào game đã gỡ hết toàn bộ các ghi chú của nhà sáng tạo tựa game được yêu thích hàng đầu thế giới này là Markus “Notch” Persson. Trước đó, khi ở màn hình chính của game, đoạn chữ vàng mà bạn nhìn thấy ở tiêu đề game MINECRAFT sẽ hiển thị các thông báo ngẫu nhiên. Một trong số chúng có liên quan đến Persson với những tít như “Made by Notch!” và “The Work Of Notch!”. Trang wiki 19w13a đã chia sẻ một ảnh chụp sau khi cập nhật phiên bản và mọi thứ đều biến mất.

Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, cha đẻ Minecraft đã bị xóa tên - Ảnh 1.

Hiện tại, người ta đã tìm ra một câu trả lời được cho là khá chính xác về vấn đề này. Dù chúng ta không còn xa lạ với Minecraft vì nó là niềm yêu thích bởi hàng triệu đứa trẻ trên toàn thế giới và nay thuộc quyền sở hữu của Microsoft. Trong khi đó Notch lại có vẻ như đang trở thành một nhà lý luận âm mữu với những hành vi thất thường trên Twitter và khiến Microsoft e ngại dẫn đến việc họ phải gỡ bỏ dòng tít trên. Cụ thể, trong một đoạn nói chuyện gần đây. Persson tỏ ra thần bí 1 cách bất ngờ:

Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, cha đẻ Minecraft đã bị xóa tên - Ảnh 2.

Hiện tại, bản thân Persson cũng chưa đưa ra được lời giải thích chính đáng cho hành động của mình. Do vậy, hành động của Microsoft là có cơ sở và hoàn toàn được chấp nhận. Tuy nhiên, nhằm bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo ra nó, Microsoft vẫn để tên của anh ta ở trong mục credit.