Sau GAM, Việt Nam xuất hiện trong danh sách các nước chơi Overwatch giỏi nhất thế giới

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2017 08:45 PM

Trong 32 quốc gia có trình độ chơi Overwatch cao nhất thế giới, Việt Nam của chúng ta cũng rất vinh dự có mặt và hoàn toàn có khả năng tham dự giải đấu chung kết thế giới.

ố liệu được công bố trên trang Twitter chính thức của Overwatch vào hồi cuối tháng 1/2017, tựa game này tính tính đến thời điểm đó đã cán mốc 25 triệu người chơi - một con số đáng mơ ước đối với nhiều tựa game cùng thể loại. Điều này đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Overwatch, tăng 25% chỉ trong vòng 2 tháng. (Số liệu tháng 10/2016 cho thấy Overwatch đã cán mốc đạt 20 triệu người chơi).

Mới đây theo chúng tôi được biết, chỉ sau 3 tháng, Overwatch ở thời điểm hiện tại đã vươn tới con số 30 triệu người chơi, điều này cũng được công bố trên trang Twitter chính thức của Overwatch. Với lượng game thủ tham gia lớn đến vậy, nếu như so sánh với dân số thế giới hiện nay là 7,49 tỷ dân thì tính ra cứ 250 người sẽ có 1 người chơi Overwatch.

Từ thời điểm ra mắt cho đến nay thì mặc dù là một tựa game thu phí (buy-to-play), Overwatch nhận được sự quan tâm của đông đảo game thủ Việt vốn không quen với việc mua game để chơi. Bằng chứng cho thấy nằm ở việc đã có rất nhiều giải đấu lớn nhỏ được tổ chức mặc dù Overwatch là một tựa game nước ngoài, không có đơn vị đứng ra phát hành tại Việt Nam. Tất cả những hành động đó đều do chính tay các game thủ tâm huyết với game cùng nhau gây dựng phong trào, nuôi dưỡng đam mê.

Mới đây, Blizzard đã chính thức thông báo về việc khởi động giải chung kết thế giới thứ 2 cho tựa game này - Overwatch World Cup và cũng tiết lộ 32 quốc gia có thể tham dự dựa trên trình độ của từng nước. Ở giai đoạn này, Blizzard cho phép người chơi Overwatch tự quyết định bỏ phiếu xem ai là những người đại diện cho mỗi quốc gia tham dự chung kết thế giới. Đáng nói nhất là trong 32 quốc gia có trình độ cao nhất thế giới này, Việt Nam của chúng ta cũng rất vinh dự có mặt.

Bảng xếp hạng 32 quốc gia có trình độ cao nhất (tính bằng Skill Rating trung bình):

1. Trung Quốc - 4550

2. Hàn Quốc - 4522

3. Hoa Kỳ - 4470

4. Thụy Điển - 4309

5. Phần Lan - 4295

6. Vương quốc Anh - 4293

7. Canada - 4291

8. Pháp - 4268

9. Đan Mạch - 4259

10. Nga - 4221

11. Đức - 4219

12. Nhật Bản - 4184

13. Úc - 4184

14. Đài Loan Trung Quốc - 4162

15. Hà Lan - 4147

16. Hong Kong - 4113

17. Na Uy - 4101

18. Ba Lan - 4093

19. Braxin - 4071

20. Ý - 4068

21. Tây Ban Nha - 4051

22. Israel - 4007

23. Singapore - 4002

24. Thái Lan - 3999

25. Argentina - 3992

26. Thổ Nhĩ Kỳ - 3960

27. Bỉ - 3942

28. Việt Nam - 3941

29. Bồ Đào Nha - 3930

30. New Zealand - 3922

31. Áo - 3900

32. Rumani - 3861

Mỗi game thủ có tài khoản Overwatch có 3 phiếu bầu cho khu vực mình muốn xuất hiện ở chung kết thế giới và thời gian bình chọn kéo dài đến ngày 5/5. Vòng bảng sẽ chính thức bắt đầu vào mùa hè này, sau khi các quốc gia được bình chọn.