Sau Fortnite, lại thêm một bom tấn nữa chịu trận vì Sony không chịu kết nối đa nền tảng

DS  - Theo Helino | 02/07/2018 07:34 PM

Không biết đến bao giờ thì Sony mới chịu mở cửa cho nền tảng chơi game của mình được kết nối với bạn bè gần xa.


Trong thời gian gần đây, tính năng chơi chéo giữa các nền tảng với nhau thu hút được khá nhiều sự chú ý. Trong khi hai hãng game Nintendo và Microsoft đã hoàn toàn mở cửa nền tảng của mình để các tựa game có thể kết nối tự do thì Sony lại không như vậy. Họ tỏ ra không muốn hợp tác hay mở cửa ra chơi cùng với các hệ máy console khác, dù vẫn mở cửa với PC và các nền tảng điện thoại.

Sau khi tựa game Fortnite gặp rắc rối với việc mở cửa chơi chéo của PS4, đã có rất nhiều tựa game tỏ ra đắn đo với chủ đề này. Và mới đây, bom tấn Fallout 76 của Bethesda cũng sẽ không hỗ trợ tính năng chơi chéo trên hệ máy chơi game của Sony.

Sau Fortnite, lại thêm một bom tấn nữa chịu trận vì Sony không chịu kết nối đa nền tảng - Ảnh 1.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Gamestar, giám đốc của hãng Bestheda Todd Howard đã chia sẻ về vấn đề này. Theo ông Howard, Bestheda đã rất muốn bổ sung tính năng này vào game, nhưng điều đó là không thể, vì Sony không nhiệt tình hỗ trợ điều này như mọi người mong muốn.

Sau Fortnite, lại thêm một bom tấn nữa chịu trận vì Sony không chịu kết nối đa nền tảng - Ảnh 2.

Đây quả thực là một hành động vô cùng đáng thất vọng nữa của Sony với các fan hâm mộ. Sau nhiều lời kêu gọi của game thủ cũng như từ các nhà phát hành, dường như hãng game lớn đến từ Nhật Bản vẫn chưa có ý định thay đổi thái độ của mình. Trước đó, nhiều người tưởng rằng việc mở cửa chơi chéo giữa các nền tảng sẽ sớm được thực thi khi Sony trả lời rằng họ đang xem xét khá nhiều trường hợp cũng như đưa ra một giải pháp được cộng đồng chấp nhận. Thế nhưng xem ra cho đén bây giờ, mọi chuyện vẫn cứ y như cũ mà chẳng có gì thay đổi cả.