Sau Faker, Bang, Pray và Score, tuyển thủ này trở thành "Cao Thủ Nghìn Mạng" thứ 5 của LCK Hàn Quốc

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2017 12:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

1000 điểm hạ gục được coi là cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Với một giải đấu danh giá như LCK Hàn Quốc, thành tích này lại càng đáng tự hào hơn.

1000 điểm hạ gục được coi là cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Với một giải đấu danh giá như LCK Hàn Quốc, thành tích này lại càng đáng tự hào hơn. Trong lịch sử có 4 tuyển thủ từng đạt được cột mốc này. Đó đều là những tên tuổi hàng đầu thế giới như Faker, Bang, Pray và Score,..

Và mới đây, một tuyển thủ Hàn Quốc nữa đã đạt được 1000 điểm hạ gục tại LCK. Cụ thể, người đi đường giữa của Afreeca Freecs Lee “Kuro” Seo-haeng đã chính thức đạt đến cột mốc 1000 điểm hạ gục tại LCK trong trận đấu với bbq OLIVERS.

Đây là một thành tích rất đáng ghi nhận của Kuro khi anh chàng này không phải là một người đi đường giữa quá nổi bật tại Hàn Quốc. Kuro bắt đầu thi đấu tại LCK trong màu áo Incredible Miracle 2 năm 2013. Sau đó anh chàng này chuyển sang NaJin Black Sword nhưng không thu được nhiều thành công.

Kuro chỉ thực sự được biết tới khi gia nhập HUYA Tigers (hay được biết tới với cái tên ROX Tigers) cùng những người đồng đội cũ tại Najin. Tại đây, Kuro đã đạt được tới đỉnh cao trong sự nghiệp khi 1 lần về thứ ba, 2 lần Á Quân và 1 lần giành chức vô địch LCK trong quãng thời gian 2015 – 2016.

"Phá dớp" đứng thứ hai với chiếc cúp LCK Mùa Hè 2016, Kuro đang từng bước trưởng thành hơn trong màu áo Afreeca. Với những gì đã thể hiện, Kuro và những người đồng đội của mình sẽ là 1 đối thủ đáng gờm trong cuộc đua đến với tấm vé đi CKTG mùa 7.