Sau cú sốc xuống hạng, đây chính là điều mà Bengi đang làm trong giai đoạn mùa Hè 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2017 06:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của Bengi là do đội tuyển anh mới tham gia bị giáng xuống giải hạng 2 - một cú sốc rất lớn đối với tuyển thủ từng 3 lần vô địch thế giới.

Như bạn đọc đã biết, vào đầu giải Liên Minh Huyền Thoại mùa Hè 2017, ban lãnh đạo của Vici Gaming đã công bố những cái tên mới nhất sẽ gia nhập đội hình của mình trong mùa giải mới. Đó chính là Lee “Crash” Dongwoo và Tan “Martin” Qi.Vici Gaming đã trải qua một mùa giải không thành công mặc dù họ có tới hai nhà vô địch thế giới là Lee “Easyhoon” Jihoon và Bae “Bengi” Seongwoong và HLV Poohmandu trong đội hình.

Mới đây theo chúng tôi được biết thì thời điểm hiện tại, giai đoạn mùa Hè đã bắt đầu trên toàn thế giới nhưng Bengi vẫn chẳng gia nhập một đội tuyển nào mới cả. Theo như chính Bengi trong cuộc phỏng vấn với Fomos thì hiện tại anh đang "gác chuột và phím" để nghỉ giải lao trong giai đoạn mùa Hè và hứa hẹn sẽ trở lại vào mùa giải 2018. Có thể, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của Bengi là do đội tuyển anh mới tham gia bị giáng xuống đánh giải hạng 2 - một cú sốc rất lớn đối với tuyển thủ từng 3 lần vô địch thế giới.

Bengi là một trong những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất trong lịch sử. Dưới màu áo của SKT T1, Bae “ Bengi” Seong-woong đã giành 3 chức vô địch CKTG và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. Thi đấu toả sáng và mang về rất nhiều vinh quang cho đội tuyển của mình, thế nhưng Bengi luôn cho người ta cảm giác khiêm nhường, giản dị.

Rời khỏi SKT T1, Bengi đến với Vici Gaming, tụ hội cùng với anh là những nhân tố quen thuộc từng sát cánh hồi ở Hàn Quốc. Đó là Easyhoon và HLV Poohmandu (đồng đội cũ năm 2013). Thế nhưng trong mùa giải đầu tiên ở Trung Quốc, VG của Bengi lại khiến fan hâm mộ vô cùng thất vọng với kết quả tệ hại. Cụ thể với thất bại 1-3 trước Dan Gaming, VG đã chính thức bị xuống hạng.