Sau Attack on Titan đến lượt Re Zero sẽ tạo ra một cái kết bi thảm khiến độc giả nhức nhối

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2021 04:15 PM

Re Zero liệu có nối bước Attack on Titan và tạo ra một kết thúc buồn cho người hâm mộ siêu phẩm này?

Như chúng ta đã biết thì manga Re Zero là một bộ light novel Nhật Bản được viết bởi Nagatsuki Tappei và được minh họa bởi Otsuka Shinichiro. Cốt truyện của bộ manga này nói về nhân vật Natsuki Subaru, một hikikomori đột nhiên bị đưa đến một thế giới khác trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi. Bộ truyện ban đầu được đăng thành nhiều kỳ trên trang web Shosetsuka ni Naro bắt đầu từ năm 2012. Manga Re Zero đã được nhiều độc giả khen ngợi vì mang đến một màu sắc mới mẻ tuy nhiên cũng phải đón nhận nhiều "gạch đá" vì lời thoại vụng về và quá rông dài. Phần chuyển thể anime của bộ manga này nhận được rất nhiều lời khen của khán giả và giới phê bình. Nhiều người đã từng ca ngợi bộ anime này là một "siêu phẩm mang tầm thế giới về văn hóa" và hành động đặc sắc. Bộ truyện đã vinh dự được nhận được giải thưởng Anime Newtype 2015–2016 và giải thưởng Sugoi Japan 2017. Tại giải thưởng Anime 2016 thì Re Zero cũng được đề cử giải thưởng anime của năm.

Sau Attack on Titan đến lượt Re Zero sẽ tạo ra một cái kết bi thảm khiến độc giả nhức nhối - Ảnh 1.

Giống như Attack on Titan thì Re Zero là tác phẩm mang đậm màu sắc đen tối và khiến các nhân vật phải đau khổ rất nhiều với tiêu chí "càng đau khổ nhiều càng hấp dẫn". Trong Re Zero, các nhân vật cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì khi nhân vật chính là Subaru chết đi sống lại vô số lần. Trong mỗi lần cậu chết là lại một sự kiện kinh hoàng nào đó xảy ra và khiến Subaru hoặc là phải chịu sự tra tấn hành hạ về thể xác hoặc là chứng kiến người mình quan tâm chết đi trong sự giằng xé nội tâm kinh khủng. Không những vậy thì tâm hồn của Subaru đã nhiều lần bị tổn thương nghiêm trọng khi trải qua những sự kiện bi thương đó. Thậm chí có cả một làn sóng công kích tác giả vì khiến Subaru đã quá nhiều lần bị chà đạp về tinh thần và yêu cầu tác giả không được làm vậy với nhân vật chính nữa.

Sau Attack on Titan đến lượt Re Zero sẽ tạo ra một cái kết bi thảm khiến độc giả nhức nhối - Ảnh 2.

Trong Re Zero thì những nhân vật khác như Rem, Emilia và một số nhân vật phụ khác cũng phải chịu nhiều thiệt thòi và gặp phải những tổn thương nghiêm trọng. Có thể nói trong Re Zero, nhân vật nào cũng gặp phải những bất hạnh và một cuộc sống không vẹn toàn.

Sau Attack on Titan đến lượt Re Zero sẽ tạo ra một cái kết bi thảm khiến độc giả nhức nhối - Ảnh 3.

Câu hỏi đặt ra là với những diễn biến ở thời điểm hiện tại, liệu rằng Re Zero có tiếp bước Attack on Titan và tạo ra một kết thúc buồn hay không? Tất nhiên câu trả lời này sẽ phụ thuộc và "cha đẻ" của Re Zero, đó là Nagatsuki Tappei. Liệu tác giả này có theo đuổi quan điểm "các bạn càng đau khổ thì tôi càng hạnh phúc" mà Hajime Isayama của Attack on Titan đã làm hay không? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới khi Re Zero cũng đang đi đến hồi kết. Là một fan của bộ truyện Re Zero, các bạn có muốn phải đón nhận một cái kết bi thảm như cách mà Attack on Titan đã làm? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!