Sau án phạt cá độ, Bo bị FPX âm thầm thải loại, tương lai nhuốm màu u ám

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bo đang đối diện với tương lai mờ mịt dù anh cũng có thể coi là một nạn nhân của đường dây dàn xếp cá độ gây chấn động LMHT Trung Quốc.

Sau khi FunPlus Phoenix chính thức công bố danh sách đăng ký tuyển thủ tham gia thi đấu LPL Mùa Hè 2021, đã có khá nhiều thắc mắc về việc Bo vắng bóng trong danh sách này, dù án phạt cấm thi đấu 4 tháng do tham gia trận đấu có dàn xếp tỷ số của anh sẽ hết hiệu lực vào đầu tháng 7.

Giả thuyết hợp lý được đưa ra là bởi Bo nằm trong danh sách đang thực thi án phạt nên không có tư cách đăng ký thi đấu, và FPX có thể sẽ bổ sung tuyển thủ này trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Sau án phạt cá độ, Bo bị FPX âm thầm thải loại, tương lai nhuốm màu u ám - Ảnh 1.

Danh sách đăng ký thi đấu LPL Mùa Hè 2021 của FunPlus Phoenix

Tuy nhiên, mới đây, một blogger Weibo đã đưa ra thông tin khẳng định rằng FPX đã âm thầm chấm dứt hợp đồng với Bo, và tuyển thủ này sẽ không góp mặt trong màu áo FPX ở bất kỳ trận đấu nào nữa trong tương lai.

Bài đăng này được đăng tải vào ngày 2/6, ngoài tin tức về Bo, blogger này còn tiết lộ về việc TheShy và HLV Nofe sẽ không tham dự trận khai màn LPL do chưa hết thời hạn cách ly. Ning vẫn đang là tuyển thủ tự do và chưa tìm được bến đỗ mới, Uzi chắc chắn sẽ không tái xuất đấu trường chuyên nghiệp, và GimGoon sẽ không thi đấu LPL Mùa Hè 2021.

Sau án phạt cá độ, Bo bị FPX âm thầm thải loại, tương lai nhuốm màu u ám - Ảnh 2.

3/4 thông tin nói trên đều đã được xác nhận, ngoại trừ thông tin về Uzi (cần được chính chủ lên tiếng). Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đây là nguồn tin có tính chính xác khá cao. Trong trường hợp FPX cắt đứt hợp đồng với Bo, thì cũng khó lòng trách cứ đội tuyển này, bởi dù cố tình hay bị ép buộc thì Bo cũng đã vi phạm điều lệ giải đấu khi còn thi đấu ở LDL. Điều này ít nhiều đã gây ảnh hưởng tới danh tiếng của một đội tuyển lớn như FPX.

Chưa kể, sau 4 tháng không thi đấu (thậm chí bị cấm tham gia luyện tập, stream), khó ai dám chắc rằng Bo vẫn còn giữ được phong độ như giai đoạn đầu của giải đấu mùa xuân. Và có vẻ như việc ra đi trong âm thầm sẽ là một lựa chọn tốt cho cả 2.

Sau khi vụ việc tham gia "bán độ" của Bo bị phanh phui (chính xác là tuyển thủ này chủ động khai báo), Ban tổ chức LPL và Riot Trung Quốc đã tổ chức một cuộc điều tra quy mô lớn, truy ra rất nhiều cái tên liên đới, và đã áp dụng hàng loạt án phạt cấm thi đấu. Đây được coi là bê bối gian lận lớn nhất trong lịch sử Esports Trung Quốc, khi cả giải đấu LDL cũng từng bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Sau án phạt cá độ, Bo bị FPX âm thầm thải loại, tương lai nhuốm màu u ám - Ảnh 3.

Về phần Bo, dù đã chứng minh được mình tham gia các trận đấu dàn xếp cá độ do bị ép buộc, nhưng với việc phải rời FPX trong tâm thế của một "kẻ mang tội", tương lai của tuyển thủ này đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.