Sau 7 năm, dàn diễn viên của “Game of Thrones” giờ ra sao?

Ducky - Trí Thức Trẻ  - Theo Helino | 25/02/2018 04:20 PM

Liệu bạn có bất ngờ khi nhìn lại những hình ảnh thời “trẻ trâu” của dàn diễn viên trong "Game of Thrones" không?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin, Game of Thrones (Tựa Việt: Trò chơi vương quyền) là một trong những series truyền hình dài hơi và ăn khách bậc nhất của đài HBO. Những tập cuối cùng của phim sẽ ra mắt khán giả vào năm sau. Đã 7 năm kể từ khi mùa đầu tiên lên sóng, dàn diễn viên trong phim cũng đã không còn như xưa.

Arya Stark

Có lẽ sự thay đổi lớn nhất của loạt phim thuộc về Arya Stark (Maisie Williams). Từ một cô bé tomboy mờ nhạt, Arya đã lưu lạc qua cả Eo biển Hẹp rồi trở thành nữ sát thủ vô diện khiến ai cũng phải nể sợ.

Ngoài đời, Maisie Williams cũng có sự thay đổi rõ rệt. Cô nàng giờ đây là một nữ diễn viên thực lực so với thời điểm 7 năm trước. Maisie từng nhận đề cử Emmy vào năm 2016 và chuẩn bị góp mặt trong New Mutants (2019) của Fox.

Bran Stark

Cậu út nhà Stark (Isaac Hempstead-Wright) đã trải qua hai biến cố lớn trong suốt 7 mùa phim. Lần đầu tiên là khi Bran bị Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) đẩy khỏi tòa tháp dẫn đến bị liệt nửa người. Biến cố thứ hai đã biến Bran trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất mùa cuối phim, Quạ Ba Mắt.

Từ một cậu nhóc 10 tuổi, nam diễn viên Isaac Hempstead-Wright giờ đã là chàng sinh viên của Đại học Birmingham. Tiền cát xê trong Game of Thrones được cậu dùng để trả học phí.

Daenerys Targaryen

Mùa đầu tiên, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) chỉ là một công chúa lưu lạc. Cô còn bị anh trai bán cho lãnh chúa người Dothraki để đổi lấy một đội quân. Sau nhiều năm, nhờ dòng máu Targaryen và sự giúp đỡ "nhỏ" của 3 chú rồng, Daenerys là nữ hoàng mạnh mẽ nhất Westeros.

Nhờ Game of Thrones, nữ diễn viên Emilia Clarke trở thành một trong những ngôi sao sáng của Hollywood. Cô góp mặt trong một loạt bom tấn như Terminator: Genisys (2015), Me Before You (2016) và sắp tới là Solo: A Star Wars Story (2018).

Sansa Stark

"Nỗi đau khiến ta mạnh mẽ hơn" là câu nói thích hợp với Sansa Stark (Sophie Turner). Cô bé ngây thơ, cả tin vào tình yêu ngày nào đã không còn. Sau quá nhiều biến cố, Sansa đã trở thành một Quý cô Winterfell quyết đoán và lạnh lùng như thời tiết nơi đây.

Khi được chọn vào vai cô con gái lớn nhà Stark, Sophie Turner chỉ mới 15 tuổi và chưa có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào. Sau nhiều dự án điện ảnh nhỏ, cô đã để lại dấu ấn khi hóa thân thành Jean Grey trong X-Men: Apocalypse (2016). Trong năm nay, Sophie sẽ trở lại với vai diễn trong X-Men: Dark Phoenix . Ngoài ra, nữ diễn viên còn là vị hôn thê của nam ca sĩ Joe Jonas.

Tyrion Lannister

Vì cơ thể dị dạng, Tyrion Lannister (Peter Dinklage) bị cha và chị gái xem thường. Chàng "quỷ lùn" cũng thường xuyên chìm đắm trong những cuộc vui bên rượu và gái. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong lại là một nhà ngoại giao và chiến lược thiên tài. Tyrion giờ đây là cố vấn đáng tin cậy của Daenerys Targaryen trong cuộc chiến chống lại chính gia tộc mình.

Vốn là một diễn viên vô danh ở Hollywood, Peter Dinklage giờ đây là cái tên được nhiều hãng quảng cáo "chọn mặt gửi vàng". Anh từng xuất hiện trong các bom tấn như X-Men: Days of Future Past (2014), Pixels (2015) hay mới đây là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Cersei Lannister

Có lẽ Cersei Lannister (Lena Headey) chẳng mấy thay đổi so với mùa đầu tiên. Cô luôn là phản diện của loạt phim với tính cách lạnh lùng và tàn bạo. Sau cái chết của cả ba đứa con ruột, chị cả nhà Lannister ngày một ác độc và điên cuồng hơn. Từ khi bước lên ngôi vị, nữ vương của Westeros chỉ nghĩ tới báo thù và giết chóc.

Sự nghiệp của Lena Headey không mấy thay đổi sau khi tham gia trong Game of Thrones. Cô vẫn đều đặn góp mặt trong 1, 2 bộ phim mỗi năm. Vai diễn đáng nhớ nhất của cô là nữ hoàng Gorgo trong loạt phim 300.

Jaime Lannister

Trong những mùa đầu tiên, Jaime có lẽ là nhân vật đáng ghét nhất với bản tính kiêu ngạo và tàn độc. Anh chàng còn ngang nhiên loạn luân với chị gái, đẩy Bran khỏi tòa tháp hay bắt Ned Stark (Sean Bean). Nhưng từ khi bị nhà Stark bắt làm con tin, tính cách Jaime đã thay đổi rõ rệt. Anh chàng giờ đây là một hiệp sĩ đúng nghĩa với tinh thần thượng võ và đầy lòng trắc ẩn.

Dù được yêu thích bậc nhất Game of Thrones nhưng Nikolaj Coster-Waldau lại không có duyên với màn ảnh rộng. Bom tấn Gods of Egypt (2016) do anh thủ vai chính không được như kỳ vọng.

Jon Snow

Ít ai ngờ rằng đứa con hoang nhà Stark lại trở thành nhân vật chính của cả loạt phim. Với một series "tàn bạo" như Game of Thrones, ai cũng nghĩ rằng Jon Snow (Kit Harington) sẽ sớm về "chầu ông bà". Tuy nhiên, ai chết thì chết, anh chàng vẫn từ từ đi lên bằng chính thực lực của mình. Giờ đây, Jon chính là Vua của phương Bắc lẫn tộc man di ngoài Bức Tường. Mùa trước của phim cũng đã hé lộ thân thế "con ông cháu cha" thuộc gia tộc Targaryen của anh chàng.

Sự nổi tiếng dường như là con dao 2 lưỡi khi Kit Harington chẳng thể vượt qua cái bóng của Jon Snow. Sự nghiệp điện ảnh của anh chàng khá mờ nhạt.

Brienne of Tarth

Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) dường như chẳng thay đổi gì so với lần đầu xuất hiện. Cô vẫn là một nữ hiệp sĩ mạnh mẽ, trung thành và quyết đoán. Chỉ khác giờ đây cô theo phụng sự nhà Stark chứ không phải Baratheon như trước.

Dù nhân vật trong Game of Thrones không mấy nổi bật nhưng hình thể của Gwendoline Christie lại khá phù hợp với những vai nữ quân nhân mạnh mẽ. Cô đã góp mặt trong một loạt bom tấn như The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015) và 2 phần Star Wars mới nhất.

Petyr Baelish

Từ một chính trị gia gian xảo, Petyr Baelish đã biến thành một... xác chết. Đây chính là hậu quả của hắn khi đứng sau rất nhiều sự kiện và cái chết ở Westeros. Với bản tính lươn lẹo và lừa gạt, "Ngón Tay Nhỏ" âm mưu thao túng cả 7 vương quốc. Song, hắn đã bị ba chị em nhà Stark lật mặt và thủ tiêu.

Nam diễn viên Aidan Gillen vốn là một phản diện "quen mặt" ở Hollywood trước cả khi tham gia vào Game of Thrones. Anh từng góp mặt trong The Dark Knight Rises (2012), King Arthur: Legend of the Sword (2017) hay loạt phim The Maze Runner.

Sandor Cleagan

Dù ngoại hình không hề thay đổi nhưng tính cách của Sandor Cleagan (Rory Mccann) đã khác trước rất nhiều. Hắn từng được xem là kẻ nguy hiểm và bạo lực bậc nhất Westeros với sở thích giết người tùy... hứng. Tuy nhiên, "Chó săn" đã nhận ra lỗi lầm của mình sau pha "thập tử nhất sinh" dưới mũi kiếm của Brienne of Tarth. Giờ đây, Sandor gia nhập Hội Anh em không Cờ hiệu để chống lại Dạ Vương, bảo vệ 7 vương quốc.

Sự nghiệp điện ảnh của Rory Mccann cũng không mấy nổi bật. Anh mới góp mặt trong xXx: Return of Xander Cage hồi năm ngoái.

Mùa tiếp theo và cũng là cuối cùng của Game of Thrones sẽ ra mắt vào năm 2019 .