Sau 3 năm, game thủ Android cuối cùng đã được sờ tận tay siêu phẩm nhập vai này

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/12/2016 06:36 PM

Đây quả là một tin vui cho cộng đồng yêu game nhập vai nói chung cũng như fan hâm mộ huyền thoại Legend of Zelda nói riêng.

Sau 3 năm ra mắt trên iOS, Oceanhorn - tựa game mang đậm phong cách huyền thoại Legend of Zelda nay đã chính thức lên Android. Oceanhorn là một tựa game tuy nhỏ bé nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với đồ họa, quái vật và cả lối chơi nhập vai không thể nào quên với cộng đồng game thủ mobile.

Trong Oceanhorn, người chơi sẽ vào vai một chàng trai trẻ trên đường giải cứu người cha của mình bị mất tích một cách bí ẩn. Manh mối duy nhất là chiếc vòng cổ của mẹ mình kèm theo một cuốn nhật ký tại nơi cha cậu biến mất. Trước đó, cha của chàng trai đã để lại một mảnh giấy với nội dung ông sẽ một đi mà không trở lại và vận mệnh của ông bị trói buộc với quái vật Oceanhorn.

Trailer Game

Từ đó, nhân vật chính của chúng ta tìm đến nhờ cậy sự giúp đỡ của một ẩn sĩ và bắt đầu hành trình giải cứu cha cùng cả thế giới trước cuộc xâm lược của thế lực ma quỷ tà ác. Như đã nói ở trên, bạn sẽ dễ dàng nhận ra phong cách chơi bị ảnh hưởng khá nhiều từ thương hiệu Legend of Zela. Điển hình nhất là nhân vật chính sử dụng kiếm và khiên để chiến đấu. Bên cạnh đó còn có nhiều loại vũ khí khác để người chơi lựa chọn như bom, cung tên,...

Các bước di chuyển trong Oceanhorn sử dụng các phím ảo khiến người chơi khá thích thú khi hiệu ứng tỏ ra khá chuẩn xác mang đến những cảm giác mới lạ cho dòng game phiêu lưu này. Cụm nút để hành động được bố trí bên trái màn hình, một nút to dùng để vung kiếm và nút nhỏ hơn phía trên để sử dụng khiên.

Tuy gây ấn tượng với phong cách huyền thoại Legend of Zelda như việc khám phá thế giới, mở kho báu, chiến đấu với quái vật,...nhưng Oceanhorn cũng đã cố gắng tạo được sự khác biệt và cá tính riêng bằng cách cải thiện hệ thống level, mỗi khi lên level bạn đều được tăng một số chỉ số và có thể mở rộng hòm đồ của mình.

Nếu bạn đã mệt mỏi sau hàng giờ chinh chiến trong các tựa game “hardcore” hay những tựa game có tính đối kháng cao, Oceanhorn sẽ là một lựa chọn nhập vai thư giãn lý tưởng. Bởi các trận chiến trong game không đòi hỏi người chơi phải thao tác, đánh đấm quá nhiều. Bên cạnh là những khung cảnh 3D tuyệt đẹp, nhiều sắc màu và những bản nhạc êm ái cùng không ít bất ngờ trên đường phiêu lưu.

Hiện trò chơi đang được phát hành miễn phí. Bạn đọc quan tâm có thể tải game về tại đây cho: iOS/ Android.