Sau 28 năm, Macaulay Culkin bất ngờ tái hiện lại trích đoạn kinh điển trong Ở Nhà Một Mình

Nga0Du  - Theo Helino | 21/12/2018 04:51 PM

Gần 30 năm sau khi Home Alone (Ở nhà một mình) ra rạp, Macaulay Culkin sẽ tiếp tục vào vai Kevin McCallister cho quảng cáo của Google Assistant.

Ở nhà một mình (tên gốc tiếng Anh: Home Alone) là một bộ phim hài của Mỹ sản xuất vào năm 1990 kể về chú bé Kevin bị gia đình bỏ quên ở nhà khi cả gia đi nghỉ lễ Giáng sinh. Trong thời gian này, cậu rất vui vẻ nhưng bị vướng mắc với hai tên trộm. Sau đó, cậu đã lên kế hoạch đặt bẫy và dạy cho chúng bài học thích đáng. Theo HBO, Ở nhà một mình (phần 1 - 1990) là bộ phim Giáng sinh có doanh thu cao thứ ba của mọi thời đại với 476 triệu USD.

Với thành công vanh dội như vậy, Ở nhà một mình đã là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của Macaulay Culkin (vai chính Kevin). Sau bộ phim này, Culkin vụt sáng để trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Sau 28 năm, Macaulay Culkin bất ngờ tái hiện lại trích đoạn kinh điển trong Ở Nhà Một Mình - Ảnh 1.

Mặc dù thành công từ rất trẻ, tuy nhiên đáng tiếc rằng sự nghiệp của Culkin đã nhanh chóng xuống dốc bởi nhiều vấn đề đời tư. Xuất phát từ những rạn nứt trong gia đình, Culkin bắt đầu lao vao những cuộc ăn chơi thâu đêm, suốt sáng, những cuộc tình chóng vánh, rượu, chất kích thích và thậm chí là cả ma túy. Năm 2004, Culkin bị bắt vì mang theo số lượng lớn cần sa và nhiều chất kích thích khác.

Năm 2008, sau ba năm thụ lý án treo, Culkin đã được tại ngoại. Hiện tại, ở đội tuổi 38, Macaulay Culkin vẫn đang trật vật để tìm lại ánh hào quang xưa của "Kevin".