Rơi vào bảng "tử thần", fan FPX lại càng lạc quan hơn về viễn cảnh vô địch CKTG 2021

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2021 11:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong số các đội LPL tham dự CKTG 2021, tuy FunPlus Phoenix rơi vào bảng “tử thần” nhưng họ lại được fan ở quê nhà tin rằng sẽ lên ngôi vô địch.

Tối ngày 22/09 (giờ Việt Nam), đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng CKTG 2021. Lá thăm may rủi đã đưa FPX vào chung một bảng với nhà đương kim vô địch CKTG 2020 - DWG KIA và Rogue - đội tuyển về thứ 3 tại LEC Mùa Hè 2021 sau thất bại trước Fnatic ở trận bán kết. Trong khi đó, EDward Gaming phải đối đầu với T1 của Faker ở bảng B còn Royal Never Give Up sẽ có cuộc so tài cùng Á quân châu Âu Mùa Hè vừa qua. Bảng A của FPX và DK được gọi là bảng “tử thần” khi quy tụ 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch CKTG năm nay.

Rơi vào bảng tử thần, fan FPX lại càng lạc quan hơn về viễn cảnh vô địch CKTG 2021 - Ảnh 1.

Tuy vậy, theo một số dân mạng, cửa vô địch của FPX “vô tình” lại đang rất sáng nếu xét theo mùa giải 2019 - năm mà Phượng Hoàng đăng quang. Đầu tiên, tương tự như CKTG 2021, năm đó giải đấu lớn nhất của LMHT được tổ chức ở châu Âu. Điều này đã được các fan của họ chỉ ra ngay khi có thông báo Riot dời địa điểm tổ chức từ Trung Quốc sang Iceland.

Rơi vào bảng tử thần, fan FPX lại càng lạc quan hơn về viễn cảnh vô địch CKTG 2021 - Ảnh 2.

Lần gần nhất CKTG được tổ chức ở châu Âu, FPX chính là nhà vô địch

Lý do thứ 2, năm đó, FPX cũng đến CKTG bằng một suất trực tiếp và dù chưa áp dụng những thể lệ như hiện tại, và FPX cũng là nhà vô địch của LPL Mùa Hè 2019, nhưng có thể nói, cách mà Phượng Hoàng đến CKTG năm mà họ đăng quang cũng gần như tương tự, chỉ khác là ở năm 2021, họ đã sẩy chân đáng tiếc trong trận chung kết Mùa Hè trước EDG. Một điều quan trọng tiếp theo chính là, ở vòng bảng năm 2019, họ cũng không gặp bất kỳ đối thủ nào cùng thuộc LPL và đặc biệt, bảng năm đó cũng có 1 đội đến từ châu Âu (Splyce). Kể cả trong trường hợp còn một slot của đội đánh từ vòng play-in thì khả năng LNG Esports vào được chung bảng với FPX cũng vô cùng thấp.

Bên cạnh đó, trừ LNG phải đấu play-in thì 3 cái tên còn lại, EDG đã có dớp không có kết quả tốt khi gặp các đội Hàn Quốc. Năm 2018 (năm gần nhất EDG đi CKTG), họ chỉ xếp thứ 2 trong bảng có 1 đội Hàn Quốc (KT Rolster) và sau đó là thua FNC 3-1 ở Tứ kết. Còn RNG, họ lại không có thành tích tốt mỗi khi chung bảng với FNC hoặc 1 đội đến từ châu Âu. Cụ thể, ở năm 2018, RNG chung bảng với Team Vitality, tuy đứng đầu vòng bảng nhưng họ lại bị G2 Esports hạ gục ngay ở Tứ kết. Còn ở năm 2019, RNG thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3, đặc biệt, năm đó họ chung bảng với FNC.

Rơi vào bảng tử thần, fan FPX lại càng lạc quan hơn về viễn cảnh vô địch CKTG 2021 - Ảnh 3.

Những phân tích này, nhìn chung cũng chỉ mang yếu tố “tâm linh” và được fan FPX đưa ra để tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ chuẩn bị hành trình chinh phục chức vô địch. Nhưng dù sao, trong những trận đấu căng thẳng, yếu tố may mắn chắc chắn cũng đóng vai trò không nhỏ để một đội có thể giành chiến thắng.