Robert Downey Jr cho biết rằng muốn chia tay vai Iron Man trước khi thế giới siêu anh hùng Marvel trở nên nhạt nhẽo

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 11:59 AM

Nam diễn viên Robert Downey Jr cho biết rằng anh muốn chia tay với vai Iron Man khi còn trong thời kì đỉnh cao chứ không phải lúc thế giới siêu anh hùng Marvel đã trở nên nhạt nhẽo.

Robert Downey Jr. mới đây đã có đôi chút chia sẻ về dự định nghỉ đóng vai Iron Man của mình. Và trong suốt hơn 9 năm qua, nam diễn viên này đã được coi là biểu tượng gắn liền với hình ảnh của nhân vật siêu anh hùng Marvel - Tony Stark, một thiên tài, một tủ phú ăn chơi lắm tài nhiều tật. Và tổng cộng, Robert Downey Jr. đã tham gia tới 8 phim nếu tính cả lần ra mắt sắp trong Spider-Man: Homecoming tới đây.

Không ai có thể phủ nhận được vai trò to lớn của Robert Downey Jr. cũng như nhân vật Iron Man của anh trong vũ trụ điện ảnh Marvel kể từ sau lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2008 của mình. Do đó, thật khó có thể tưởng tượng cảnh một ngày nào đó vũ trụ siêu anh hùng Marvel lại thiếu vắng đi sự có mặt của Tony Stark.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với trang News.com.au để quảng bá cho bộ phim Spider-man: Homecoming, nam diễn viên Robert Downey Jr. đã co đôi lời chia sẻ về dự định nghỉ hưu của mình sau khi Avengers: Infinity War được ra mắt:

"Mọi người nói với tôi rằng vai diễn này thật sự phù hợp và như sinh ra chỉ để cho tôi vậy. Tôi đã từng phải bắt đầu lại mọi thứ nhưng chưa lần nào tôi có được cở sở vững chắc như với vai diễn này. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể tham gia tới tận 6-7 bộ phim với vai diễn Iron Man như thế này nên tôi quyết định sẽ cố gắng đóng thêm một phần nữa. Tôi muốn được ra đi khi còn ở thời kì đỉnh cao chứ không phải khi phim đã trở nên nhàm chán."

Nam diễn viên 52 tuổi này đã chia sẻ một cách khá ngắn gọn về việc tại sao anh vẫn còn có thể gắn bó với vũ trụ diện ảnh Marvel mặc dù đã có ý muốn dừng lại từ lâu. Một trong số các lý do níu kéo Robert ở lại chính là cách mà Marvel lựa chọn nhân sự, những người khiến cho nam diễn viên này phải cảm thấy thích thú khi làm việc cùng họ:

"Nó cứ như một cái vòng lặp vậy, như khi bộ phim The First Avengers đầu tiên được ra mắt, ai cũng ca ngợi phim hết lời còn với tôi thì đó là nhờ vào những con người tài năng đã giúp làm nên thành công cho phim, như là anh em nhà Russos, người là tôi rất ngưỡng mộ."

Như vậy thì có thể thấy rằng Downey Jr. đã từng dự định giải nghệ và chia tay với vai diễn Iron man khá nhiều lần, thậm chí ngay cả trước khi Captain America: Civil War được bấm máy. Nhưng nhờ có sự tham gia của anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo mà nam diễn viên này mới quyết định tiếp tục tham gia.

Một trong những dấu hiệu khác cho thấy rằng Downey Jr. đã không còn nhiều hứng thú với vai diễn Iron Man đó là dù Iron Man 3 cũng đạt được nhiều thành công tại các phòng vé trên khắp thế giới nhưng tới tời điểm hiện tại, dù đã qua 3 năm trời nhưng vẫn chưa có bất kì một tín hiệu nào cho thấy rằng sẽ có một phần phim mang tên Iron Man 4 được Marvel thực hiện. Như vậy thì có khả năng rất lớn chúng ta sẽ phải chia tay với Iron Man sau khi Avengers: Infinity War được ra mắt và màn chia tay này sẽ được đánh dấu bằng cái chết của Iron Man?