Riot thừa nhận "chơi Pháp Sư chán òm", cộng đồng đề xuất tạo thêm nhiều trang bị Huyền thoại mang SMPT

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2021 11:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hướng gợi ý của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại cũng là một ý mà Riot có thể xem xét.

Cách đây ít ngày, Riot August trên kênh stream của mình đã thẳng thắn thừa nhận: "Thực chất Pháp sư không hề yếu nhưng chơi thì rất chán. Điều này rõ ràng là không tuyệt vời chút nào".

Lý do được Riot August đưa ra khi đó là do ở đường giữa, các Pháp Sư bây giờ phải đối đầu với quá nhiều kèo tướng cận chiến. Trong khi các Pháp Sư chỉ có thể cấu rỉa và chỉ một số ít thực sự có thể tung bộ kỹ năng để solo kill hay đè đường hoàn toàn đối phương nếu người chơi có trình độ cao (Akali, LeBlanc… ) thì phần lớn đều chỉ thi đấu theo kiểu hòa đường hoặc nhờ sự hỗ trợ từ Rừng. Ngoài ra, các tướng cận chiến theo kiểu Xạ Thủ/Sát Thủ hay Đấu Sĩ đều có nhiều lựa chọn lên đồ hơn và lâu dài, Pháp Sư không còn là một kèo quá tốt ở giai đoạn đi đường nữa.

Riot thừa nhận chơi Pháp Sư chán òm, cộng đồng đề xuất tạo thêm nhiều trang bị Huyền thoại mang SMPT - Ảnh 1.

Chính Riot August cũng thừa nhận chơi Pháp Sư bây giờ không còn vui nữa

Mới đây, trên MXH Reddit, một ý kiến được rất nhiều lượt vote từ cộng đồng cũng như đánh trúng điểm yếu hiện nay của các tướng Pháp Sư được đưa ra. Cụ thể, một người dùng cho rằng: “Có một thực tế là không có quá nhiều trang bị AP mà bạn có thể lên ở món đồ thứ 2 ngoại trừ Đồng Hồ Cát. Động Cơ Vũ Trụ đang ngày càng trở nên “phế” để lên ở món thứ 2 trong khi Kiếm Tai Ương lại bị nerf mạnh. Chỉ hy vọng Riot có thể thêm khoảng 4 trang bị AP vào game để hệ thống trang bị AP thêm đa dạng”.

Riot thừa nhận chơi Pháp Sư chán òm, cộng đồng đề xuất tạo thêm nhiều trang bị Huyền thoại mang SMPT - Ảnh 2.

Một ý kiến khá thực tế mà Riot có thể xem xét

Có thể thấy, trong gần như tất cả các trận đấu ở các bậc rank cao hoặc trong đấu trường LMHT chuyên nghiệp, việc lên đồ, nhất là các tướng Pháp Sư đường giữa, đang theo một công thức lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Thậm chí, chỉ cần nhìn một kèo đấu, người ta có thể biết ngay vị tướng đó sẽ lên đồ như thế nào. Ví dụ như Akali sẽ chỉ Quyền Trượng Ác Thần xong là chuyển ngay sang Đồng Hồ Cát, LeBlanc thì có thể nhiều đồ hơn một chút với Bão Tố Luden, Sách Chiêu Hồn Mejai, Động Cơ Vũ Trụ và vẫn sẽ là Đồng Hồ Cát. Thậm chí, một số thế trận căng thẳng hơn, LeBlanc có thể rush sớm Đồng Hồ Cát hơn bình thường.

Riot thừa nhận chơi Pháp Sư chán òm, cộng đồng đề xuất tạo thêm nhiều trang bị Huyền thoại mang SMPT - Ảnh 3.

Tức là hiện nay, các tướng Pháp Sư nói riêng và một số tướng khác tương tác với các trang bị AP nói chung không có quá nhiều sự lựa chọn. Điều này, như chính August đã chia sẻ, là một trong những lý do khiến Pháp Sư không có nhiều sự lựa chọn khi đối đầu với xu hướng sử dụng tướng cận chiến ngày càng nhiều như hiện nay.

Dĩ nhiên, để có thể mang đến bất kỳ món trang bị mới nào cũng cần rất nhiều thời gian, sự tính toán và cả những bản thử nghiệm. Dù vậy, đây cũng là một ý hay để Riot có thể tham khảo và qua đó, cải thiện sức mạnh của các Pháp Sư hay các tướng thường xuyên sử dụng trang bị AP trong LMHT.