Riot thắt chặt điều luật tuyển thủ ngoại binh, SofM có khả năng mất suất đánh chính tại Snake

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 02:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo như thông báo mới nhất của Riot, nếu như không có gì thay đổi thì họ sẽ áp dụng điều luật này bắt đầu từ mùa giải 2017.

Như các bạn đã biết, chuyện 1 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại rời khỏi quê hương của mình, ra nước ngoài thi đấu không còn là chuyện xa lạ trong 2 năm trở lại đây. Mở ra phong trào này không ai khác chính là những tuyển thủ Hàn Quốc. Hiệu quả của những ngoại binh xứ sở Kim Chi cũng thể hiện vô cùng khả quan.


Theo phong trào, MaRin rời SKT T1 sang Trung Quốc thi đấu.

Theo phong trào, MaRin rời SKT T1 sang Trung Quốc thi đấu.

Năm 2014, Star Horn Royal Club vào giành ngôi vị Á Quân của CKTG mùa 4, trong đó có công không nhỏ của người đi rừng đến từ Hàn Quốc - InSec. Những năm sau đó, các tuyển thủ "ngoại binh" luôn thể hiện giá trị của mình với việc gồng gánh team của mình tìm đến với chiến thắng. Đó là bộ đôi Pawn, Deft ở Edward Gaming hay Huni, Reignover ở Fnatic hay Bjergsen ở TSM.


Deft và Pawn đã góp công rất lớn cho EDG giành những chức vô địch 2 năm trở lại đấy.

Deft và Pawn đã góp công rất lớn cho EDG giành những chức vô địch 2 năm trở lại đấy.

Ngay cả chàng thần đồng của chúng ta, cũng đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở Snake eSports. Cùng với TANK, SofM đang đưa Snake đến 1 tầm cao chưa từng có tại LPL. Có thể nói, ngoại binh là nhân tố không thể thiếu giúp 1 đội tuyển chuyên nghiệp thành công ở thời điểm hiện tại (ngoại trừ Hàn Quốc).

Những tuyển thủ nhập cư giúp cho chất lượng giải đấu được tăng lên, nhưng phần nào đó, nó khiến cho nền Liên Minh Huyền Thoại của khu vực đó bị quá lệ thuộc và thu chột những tài năng trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển về lâu về dài. Chính vì thế, Riot Games đã phải đưa ra những bộ luật, nhằm ngăn cản phong trào này phát triển quá mạnh. Có thể đơn cử như chuyện mỗi đội tuyển chỉ được phép có tối đa 2 ngoại binh thi đấu mà thôi.


Huni làm mưa làm gió ở Châu Âu và giờ là Bắc Mĩ.

Huni làm mưa làm gió ở Châu Âu và giờ là Bắc Mĩ.

Và mới đây, Riot tiếp tục thắt chặt các điều luật của mình khi mà giờ đây, muốn được công nhận là tuyển thủ "bản địa", những tuyển thủ như InSec hay MaRin sẽ phải thi đấu ít nhất 4 năm. Thậm chí, tuyển thủ muốn công nhận còn phải có được quyền cư trú hợp pháp tại khu vực đó.

Vẫn chưa hết bởi theo như thông báo mới nhất của Riot, nếu như không có gì thay đổi thì vào cuối năm nay, 1 bộ luật mới sẽ được áp dụng. Theo đó các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới phải có 4/5 tuyển thủ là người bản địa hoặc tuyển thủ "nhập khẩu" đã được công nhận (thi đấu 4 năm). Và chỉ có 1 tuyển thủ ngoại binh được thi đấu mà thôi, thay vì 2 như hiện tại.

Giả sử như trường hợp của Snake eSports, nếu như TANK đánh thì SofM nghỉ và ngược lại. Thay vào đó phải là 1 tuyển thủ người Trung Quốc. Riot Games có vẻ rất quyết tâm nên gần như 90%, điều luật này sẽ trở thành sự thật.