Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/06/2020 10:42 AM

Có vẻ như Riot Games cần rất nhiều thời gian để nâng cấp VALORANT.

Được xem là đứa con thế hệ mới của Riot Games, VALORANT đã được chăm sóc vô cùng kỹ càng từ giai đoạn thử nghiệm với chiến dịch quảng bá hoành tráng với hàng loạt streamer, tổ chức đình đám của thế giới chơi thử. Đã có lúc trò chơi này phá vỡ liên tiếp những kỷ lục về lượng người xem trên Twitch.tv nhưng tới khi game ra mắt chính thức cách đây ít ngày thì mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 1.

Riot Games vẫn làm đúng qui trình ra game của họ với một trailer và phim ngắn hoành tráng

Cụ thể thì số lượng người theo dõi ở trên Twitch.tv, nền tảng stream lớn nhất phương Tây của VALORANT đã tụt thảm hại trong vài tuần vừa rồi. Số lượng người xem này có dấu hiệu tăng lại khi trò chơi này ra mắt nhưng không là gì so với thời điểm thử nghiệm. Bên cạnh việc người ta đã quen với trò chơi này, số lượng streamer gắn bó với VALORANT giảm mạnh cũng là nguyên nhân khiến cho chỉ số của game tụt giảm tới vậy.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 2.

Số người người xem và theo dõi VALORANT trên Twitch.tv tụt dốc không phanh kể cả khi game mới ra mắt chính thức

Không chỉ số lượng người theo dõi giảm, chất lượng game của VALORANT đang bị đặt dấu hỏi thực sự khi bị người dùng đánh giá khá tệ ở chuyên trang Metacritic.com. Phần lớn đánh giá đều chỉ trích việc Riot Games vội vàng ra mắt trò chơi này trong khi mọi thứ dường như chưa được hoàn thiện. Đồ họa quá đơn giản và có phần thô sơ cũng là một điểm trừ lớn của VALORANT.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 3.

Phần đông đánh giá VALORANT trên Metacritic đều cực kì tiêu cực

Tôi vô cùng bối rối trong vài trận đầu tiên, game trông như chưa hoàn thành vậy, mọi thứ quá thô sơ. Hoạt ảnh thực sự là một trò đùa và mọi thứ khác về đồ họa, chuyển động... khiến tôi nhớ về mấy game bắn súng từ năm 2007 vậy. Tôi thực sự hi vọng rất nhiều nhưng thực tế thì nó chả có gì cả ngoài mấy tay streamer được trả tiền để tạo ra mấy thứ hào hứng giả tạo.

Game giống như tạo ra cho trẻ con chơi vậy, một phiên bản thấp cấp hơn của Team Fortress vậy. Phần Setting và menu thì khá hay và là phần tốt nhất của game nhưng bản thân trò chơi thì quá tệ. Tôi không thể tin rằng có người chọn chơi trò chơi này trong khi có nhiều game bắn súng khác hay hơn.

Tôi vẫn rất nghi ngờ đây là một trò chơi đã hoàn thành mà mọi người hào hứng. Bản đồ thì quá nhỏ, cực kì đơn giản tới tối giản.

Quá chậm, nhàm chán, game không hề mượt chút nào và các loại súng thì quá là tệ. Thực sự thì nó có thể tốt hơn và tôi hi vọng họ sẽ sửa điều này.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 4.

Đồ họa của VALORANT chính thức cũng không khác gì so với bản thử nghiệm

Cách Riot Games phát triển VALORANT phải nói rằng rất giống với LMHT cách đây khoảng 10 năm, họ tạo ra một trò chơi đơn giản, dễ hiểu, cấu hình nhẹ và phù hợp với mọi loại máy tính và có thể cài đặt dễ dàng. Điều này có thể đúng thời điểm cách đây 10 năm, tuy nhiên hiện giờ đã là 2020 rồi và mọi thứ khác biệt rất nhiều.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 5.

Thời điểm LMHT ra mắt vào năm 2009, DOTA2 còn chưa ra đời, người ta vẫn chơi DotA Allstars trên nền tảng Warcraft III, Heroes of Newerth mãi tới tháng 5 năm 2010 mới xuất hiện. LMHT khi đó gần như là trò chơi MOBA độc lập duy nhất ở thời điểm đó. Trong khi đó hoàn cảnh của VALORANT thì khác hẳn, không kể tới những game bom tấn thì các đối thủ trực tiếp là CS:GO và OverWatch đã có vượt trội hoàn toàn rồi.

Riot nhận toàn tin dữ khi VALORANT mới ra mắt - Đồ họa bị chê là quá xấu nếu so sánh với CS:GO - Ảnh 6.

CS:GO dù không thể đạt tới mức đồ họa bom tấn nhưng cũng đủ để làm những game thủ khó tính nhất hài lòng

Đương nhiên VALORANT vẫn là game mới ra mắt và có thể nâng cấp được nhưng làm gì thì Riot Games cũng phải nhanh lên, đặc biệt là trong hoàn cảnh Valve đang ráo riết đưa CS:GO lên Source 2 như hiện tại.