Riot hé lộ: Vua Vô Danh - Tướng mới LMHT sẽ được giải thoát bởi Yorick, cuộc chiến mới sắp..

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2016 05:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều người cho rằng với truyền thuyết như vậy, khả năng cao Yorick sẽ là người đem Vua Vô Danh đến với Đấu Trường Công Lý. Và khi Vua Vô Danh xuất hiện, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu. Chắc chắn ông ta sẽ có kẻ thù, giống như bao vị tướng khác trong Liên Minh Huyền Thoại. Điều quan trọng là tính danh của Kẻ đó!

Vua Vô Danh, nhân vật tưởng rất đỗi bình thường gắn liền với trang bị Gươm Của Vua Vô Danh, thường dành cho các xạ thủ tốc đánh. Tưởng chừng sẽ chả ai để ý đến thì bỗng dưng nhân vật bí ẩn này nổi như cồn trong thời gian gần đây.

Về lý do tại sao thì khá đơn giản, kỹ sư trưởng của Riot Games - Meddler mới đây thông báo rằng, đội ngũ của ông sẽ đưa Vua Vô Danh đến với Liên Minh Huyền Thoại trong tương lai.

“Trước đây chúng tôi đã thảo luận về việc có nên tạo vị tướng Vua Vô Danh. Nhưng chúng tôi đang nghĩ đến việc có nên cho Yorick cải trang thành Vua Vô Danh hay không, tuy nhiên sau này mọi người đều nghĩ rằng điều này đều không có lợi cho ý tưởng của Vua Vô Danh và kể cả Yorick. Nói ngắn gọn lại, việc đưa Vua Vô Danh vào trong trò chơi sẽ có trong tương lai”.

Như chúng tôi đã đăng tải, Vua Vô Danh sở hữu cốt truyện rất sâu sắc, hơn nữa ông có liên quan mật thiết đến các vị tướng nổi danh thuộc Quần Đảo Bóng Đêm như Kalista, Thresh và Hecarim. Là một người đầy quyền lực nhưng có rất nhiều kẻ thù, chuyện này đã khiến Vua Vô Danh trở thành mục tiêu ám sát của các sát thủ.

Với vị tướng lãnh hộ vệ giỏi giang như Kalista, Vua Vô Danh rơi vào cuộc ám sát nguy hiểm nhưng bình an không sao cả. Thế nhưng hoàng hậu của ông lại không lại không được may mắn như vậy. Chất kịch độc đã khiến cho người vợ yêu thương nhất của Vua Vô Danh rơi vào tình trạng nguy kịch.

Mặc dù Kalista lĩnh mệnh đi tìm thuốc giải, thế nhưng ở quê nhà, nữ hoàng lại không chờ được lâu đến vậy. Cái chết của người vợ yêu quý khiến cho Vua Vô Danh phát điên, mất đi lý trí của mình. Ông ra lệnh cho Hecarim tàn sát dân thường vô tội, những người dám chống đối ông.

Với bản tính hiếu sát, khát máu, đội trưởng đội kị binh Hecarim biến Vương Quốc Vô Danh thành một biển máu, tất cả tràn ngập sự chết chóc. Và khi Kalista trở về với thuốc giải, tất cả đã quá muộn…

Với ý định cứu sống Nữ Hoàng, Vua Vô Danh quyết định đưa thi thể vợ mình cùng với Kalista và Hecarim đến với Quần Đảo Thần Thánh. Sau tất cả, đây lại là âm mưu của Hecarim, chỉ là vẫn chưa rõ lý do tại sao hắn làm vậy.

Tại Quần Đảo Thần Thánh, khi những người đứng đầu hòn đảo từ chối cứu giúp, Vua Vô Danh nổi điên và ra lệnh Kalista tàn sát tất cả nơi này. Không muốn làm điều sai trái, cô đứng ra can gián nhà vua và cầu cứu sự trợ giúp từ Hecarim.

Thế nhưng thật khó tin, Hecarim sau khi vờ đứng về phía Kalista bất ngờ rút giáo đâm vào sau lưng cô nàng. Kalista gục ngã, một cuộc tắm máu mới diễn ra trên Quần Đảo Thần Thánh được Vó Ngựa Hủy Diệt tạo ra. Cuối cùng dù rất cố gắng, Vua Vô Danh vẫn không thể nào cứu được Hoàng Hậu của mình trở về từ cõi chết. Tuy vậy nhờ Thresh, ông đã thực hiện một phép thuật cổ xưa, gắn kết hai người mãi mãi trong cái chết.

Vua Vô Danh thành công, nhưng hậu quả của nó để lại không thể nào tưởng tượng nổi. Năng lượng khổng lồ giúp nhà vua thực hiện phép thuật cổ xưa khiến kết giới của quần đảo bị phá hủy. Và cơn lốc xoáy đến từ thế giới bên kia đã quét sạch tất cả. Cả quần đảo trù phú, người và vật bị nhấn chìm tất cả vào màn sương đen… Quần Đảo Bóng Đêm từ đó mà ra.

Đó là đoạn cốt truyện cực hay về Vua Vô Danh và Quần Đảo Bóng Đêm mà chúng tôi trích lại gửi đến các bạn. Có thể nói, nhân vật này sẽ là ý tưởng tuyệt vời để các kỹ sư của Riot Games tạo ra một vị tướng mới. Và cách đây không lâu, Riot tiếp tục úp mở những thông tin liên quan đến Vua Vô Danh. Lần này thì nhà vua lại có mắt xích với vị tướng mới được làm lại thời gian gần đây: Yorick.

Cụ thể khi được hỏi Điều gì sẽ xảy ra khi Yorick tìm thấy Vua Vô Danh.

Riot đưa ra một câu trả lời đầy tò mò và khó chịu:

“Đó không phải là điều tốt. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói ở thời điểm hiện tại”.

Phép thuật cổ xưa khiến Vua Vô Danh và Hoàng Hậu của mình gắn kết mãi mãi trong.. cái chết. Có thể nói, nhà vua bây giờ không còn là chính ông nữa mà là một… hỗn thể. Và đương nhiên, nhiều khả đó sẽ là một linh hồn.

Trong truyền thuyết mới của Yorick, sứ mệnh của hắn là tìm cách tiêu diệt Màn Sương Đen, đem lại sự trù phú xưa cũ cho Quần Đảo Thần Thánh. Trở lại diện mạo trước khi Vua Vô Danh đến và kích phát Phép Thuật Cổ Xưa. Trên hành trình của mình, Yorick truy tìm những linh hồn bị nguyền rủa, sử dụng và giải thoát tự do cho chúng.

Nhiều người cho rằng với truyền thuyết như vậy, khả năng cao Yorick sẽ là người đem Vua Vô Danh đến với Đấu Trường Công Lý. Và khi Vua Vô Danh xuất hiện, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu. Chắc chắn ông ta sẽ có kẻ thù, giống như bao vị tướng khác trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chỉ có điều kẻ đó là ai, kẻ đó có liên quan đến Hecarim không? Tại sao Hecarim lại làm mọi cách, đưa Vua Vô Danh đến Quần Đảo Thần Thánh, để rồi sau đó tất cả đều bị hủy diệt. Kẻ đứng đằng sau hắn là ai. Chúng ta hãy chờ đợi câu trả lời của Riot Games.