Riot Games yêu cầu game thủ đóng cửa LMHT webgame chỉ sau 2 ngày ra mắt

Loris CarryUs  - Theo Helino | 22/09/2019 06:59 PM

Một game thủ đã viết ra ứng dụng LMHT giả lập chạy trên phiên bản web nhưng Riot Games đã lập tức yêu cầu đóng cửa chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Mới đây, một game thủ đã tạo ra một ứng dụng LMHT giả lập chạy trên nền tảng trình duyệt. Trong ứng dụng này, người chơi có thể trải nghiệm mọi thứ giống hệt phiên bản LMHT mà Riot Games đang tạo ra. Từ những chi tiết nhỏ nhất như Ngọc tái tổ hợp, khả năng sử dụng các tướng cho đến những thứ phức tạp hơn như trận đấu xếp hạng cho đến chiến thuật, tất cả đều có ở phiên bản LMHT webgame này.

Người chơi tham gia sẽ tạo ra những đối thủ và đồng đội, sử dụng AI để hệ thống tự tiếp nhận thông tin. Về cơ bản, những con bot này có trí tuệ nhân tạo rất cao, thậm chí sử dụng cả những combo cơ bản của các vị tướng khó chơi như Riven hay Lee Sin. Thậm chí bạn có thể tham gia một trận đấu hạng giả lập với mọi chi tiết không khác gì LMHT của Riot Games.

Riot Games yêu cầu game thủ đóng cửa LMHT webgame chỉ sau 2 ngày ra mắt - Ảnh 1.

Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau khi ra mắt, hệ thống này đã lập tức bị yêu cầu đóng cửa từ chính Riot Games. Về cơ bản, LMHT giả lập mà game thủ trên tạo ra đã vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ của NSX. Ngay từ tên gọi trò chơi cho đến các vị tướng xuất hiện trong game đều trùng với thương hiệu mà Riot Games đã đăng ký sở hữu về bản quyền.

Chia sẻ với Dotesports, game thủ này tỏ ra khá buồn bã nhưng cũng hiểu lý do tại sao ứng dụng của mình không được phép hoạt động. "Tôi cảm thấy buồn về trường hợp này nhưng rõ ràng Riot Games có lý do để đóng cửa phần mềm của tôi. Tôi không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào với họ bởi LMHT thuộc quyền sở hữu của Riot Games. Vì vậy tôi sẽ không tranh cãi bất kì điều gì".

Nhiều game thủ đã từng được trải nghiệm hệ thống này lại tỏ ra tiếc nuối. Họ đề xuất nếu ứng dụng trên vi phạm bản quyền, người tạo ra chúng hoàn toàn có thể đổi tên mọi thứ. Thay vì gọi là LMHT giả lập, anh nên đổi tên thành MOBA giả lập với tên các vị tướng cũng như hệ thống ngọc tái tổ hợp khác đi. Hiện tại, khi truy cập vào trang web vẫn hiện dòng chữ Coming Soon…

Riot Games yêu cầu game thủ đóng cửa LMHT webgame chỉ sau 2 ngày ra mắt - Ảnh 2.

Không rõ Riot Games có muốn hoàn toàn đóng cửa hay mua luôn ứng dụng này về để tiện cho công việc phát triển sau này. Thực tế, ứng dụng LMHT giả lập của anh chàng trên viết ra có thể rất tiện ích trong nhiều trường hợp. Thậm chí Riot Games hoàn toàn có thể sử dụng nó để tạo ra một cuộc cách mạng mới mang tên LMHT webgame. Người chơi sẽ không phải đăng nhập vào client nữa mà sử dụng chính trình duyệt web của mình để chơi LMHT. Đó có thể là một ý tưởng táo bạo nhưng để xem NPH có muốn phát triển hay không.