Riot Games sắp ban cho trang bị chống chịu khả năng giảm hồi chiêu phép Dịch Chuyển?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2020 10:37 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như Riot Games đang muốn những tướng Chống Chịu một lần nữa nắm giữ meta game thay vì các Đấu Sĩ như hiện tại.

Lớp nhân vật chống chịu có nhiều chỉ số phòng ngự là điều không thể thiếu không chỉ trong LMHT mà còn ở nhiều dạng game khác nhau. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, những tướng chống chịu đang cực kì thiệt thòi khi họ bị đánh bật ra khỏi vị trí yêu thích là đường trên bởi Đấu Sĩ quá mạnh. Một vài tướng xuống làm Hỗ Trợ như Nautilus, Sion, số còn lại không tìm được vị trí mới sẽ bị lãng quên. Ornn có lẽ là trường hợp hiếm hoi có thể trụ lại ở meta hiện tại.

Riot Games sắp ban cho trang bị chống chịu khả năng giảm hồi chiêu phép Dịch Chuyển? - Ảnh 1.

Ornn ra mắt từ năm 2017 và là vị tướng chống chịu mới nhất của LMHT

Vì thế mà trong bài viết mới nhất của mình, Riot Meddler - giám đốc thiết kế lối chơi LMHT - đã bình luận thêm rằng họ đang có kế hoạch tăng sức mạnh cho lớp tướng chống chịu. Tuy nhiên việc buff trực tiếp chỉ số của chúng hay vào chính phép Dịch Chuyển sẽ khiến cho một vài còn tướng hoặc phép bổ trợ này quá mạnh. Thay vào đó họ tìm cách đưa thêm hiệu ứng vào các item chống chịu.

Riot Games sắp ban cho trang bị chống chịu khả năng giảm hồi chiêu phép Dịch Chuyển? - Ảnh 2.

Riot Meddler hé lộ ý tưởng đưa cho những item chống chịu hiệu ứng giảm hồi chiêu Dịch Chuyển

Riot Meddler: "Đúng vậy, buff trực tiếp vào Dịch Chuyển sẽ gây ra vấn đề rất lớn nên tôi muốn làm một thứ gì đó phù hợp với phép này ở vị trí đường trên. Một trong những giả thuyết có thể được thực hiện là một món đồ nào đó tăng Máu/Giáp/Hiệu ứng cho tướng Tank, Đấu Sĩ có hiệu ứng giảm hồi chiêu của phép Dịch Chuyển. Điều này có thể sẽ phù hợp với một vài tướng nhất định mà không làm cho Dịch Chuyển trở nên quá phổ biến với các vị trí khác".

Riot Games sắp ban cho trang bị chống chịu khả năng giảm hồi chiêu phép Dịch Chuyển? - Ảnh 3.

Mặc dù mới chỉ nằm ở trên lý thuyết nhưng động thái chỉnh sửa này của Riot Games rất đáng được mong chờ. Việc chơi tướng chống chịu có thể dạy cho người chơi nhiều thứ như việc sử dụng kỹ năng hợp lý, trao đổi sát thương một cách tốt nhất (bởi bạn không có nhiều damage), các nhìn nhận giao tranh và ra vào combat... thay vì cứ pick những con tướng "gank tem" rồi phụ thuộc hoàn toàn vào đi đường.

Riot Games sắp ban cho trang bị chống chịu khả năng giảm hồi chiêu phép Dịch Chuyển? - Ảnh 4.

Các tướng Đấu Sĩ quá phụ thuộc vào việc có hạ được đối thủ ở đường hay không

Đương nhiên chúng ta không muốn một phiên bản khác của "Liên Minh Giáp Máu" nhưng với meta ngập tràn Đấu Sĩ đường trên, Sát Thủ ở mid như hiện tại, trao thêm cho các tướng chống chịu những lợi thế đặc biết là điều mà Riot Games cần làm.