Riot Games chua cay thừa nhận - 'Thắng một trận xếp hạng ở thời điểm này không khác gì trúng số cả'

A Đồi  - Theo Helino | 13/01/2020 02:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games cũng dần cảm nhận được tình hình không ổn của các trận rank đầu mùa.

Leo rank luôn là một hành trình vất vả nên những trận phân hàng đầu tiên được các game thủ đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác, giai đoạn đầu mùa giải thứ 10 của LMHT với những trận thua không hồi kết đang ám ảnh game thủ và khiến cho người chơi trở nên cực kì stress. Ngay cả một thanh niên chuyên leo top1 Thách Đấu như TFBlade cũng không chịu nổi giai đoạn khó khăn này. Điều đáng nói là thực trạng này được chính nhân viên của Riot Games xác nhận.

Riot Games chua cay thừa nhận - Thắng một trận xếp hạng ở thời điểm này không khác gì trúng số cả - Ảnh 1.

TFBlade: "Thắng xổ số còn dễ hơn chuyện thắng game ở đầu mùa".

Riot Blaustoise: "À thì tôi vừa nhìn vào số liệu tỉ lệ thắng của đầu mùa cũng như tỉ lệ trung bình để thắng xổ số và có thể nói với bạn rằng đúng, điều này là sự thật luôn".

Mặc dù Riot Blaustoise, nhân viên đội dữ liệu của Riot Games, có phần nói quá nhưng ý của anh là thừa nhận việc trải nghiệm những game đầu của mùa giải là tệ hơn so với những năm trước. Nguyên nhân phần lớn tới từ việc chả ai muốn đi rừng cả bởi phải làm quá nhiều thứ trong khi tài nguyên nhận được là quá ít. Những chỉnh sửa tới lượng kinh nghiệm của Riot Games ở tiền mùa giải đang phản tác dụng khi vị trí đi rừng hiện tại dường như còn bị ghẻ lạnh hơn cả hỗ trợ.

Riot Games chua cay thừa nhận - Thắng một trận xếp hạng ở thời điểm này không khác gì trúng số cả - Ảnh 2.

Việc giảm tài nguyên từ khu rừng, cụ thể là bãi người đá, đã khiến cho việc đi rừng cực kì vất vả

Vì thế mà số lượng người chơi autofill ra đi rừng càng ngày càng nhiều, họ không quen với vị trí này và dĩ nhiên không biết di chuyển sao cho hiệu quả. Mà với bản chất của vị trí đi rừng, một khi đã thua là không cửa bật, ảnh hưởng tới cả đội, chuyện tụt lại dù chỉ một chút của người đi rừng cũng khiến cho cả đội bị tụt lại. Có thể nói đi rừng ở mùa 10 này là một trong những trải nghiệm tệ nhất mà game thủ từng trải qua.

Riot Games chua cay thừa nhận - Thắng một trận xếp hạng ở thời điểm này không khác gì trúng số cả - Ảnh 3.

Có lẽ chỉ còn những người chơi yêu thích Lee Sin gắn bó với vai trò đi rừng mà thôi

Không biết Riot Games có định tăng sức mạnh nào cho vị trí đi rừng hay họ tiếp tục để vai trò này rơi vào tình trạng tệ hại như thế này. Một buff nào đó cho điểm kinh nghiệm, tài nguyên nhận được từ khu rừng đang là đòi hỏi của rất nhiều game thủ yêu thích vị trí đi rừng.