Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 25/02/2020 10:17 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo những chia sẻ mới nhất của Riot, Poppy và Brand là những nhân vật tiếp theo được buff theo hướng trở thành tướng đi rừng.

Tại bản 10.4 hiện tại, có hơn nửa tá Đấu Sĩ, Sát Thủ được Riot Games trao thêm khả năng đi rừng, hiệu quả đâu thì chưa thấy nhưng ít ra nó cũng tạo thêm sự lựa chọn cho vị trí này. Tuy nhiên những gương mặt mới như Zed, Talon... với Riot Games dường như chưa đủ khi họ tiếp tục trao thêm khả năng đi rừng cho PoppyBrand ở bản 10.5 tới.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 1.

Dù không mới nhưng tại bản 10.5 tới đây, Poppy và Brand mới chính thức trở thành tướng đi rừng

Bên cạnh việc mở rộng bể tướng đi rừng, 2 hung thần đường trên là Ornn và Sett đã nằm trong danh sách giảm sức mạnh của phiên bản kế tiếp. Vị thần dê và gã "giang hồ xịn" này đang mạnh tới mức chúng cùng với Mordekaiser chễm chệ ở vị trí dẫn đầu trong hầu hết các BXH tướng đường trên. Những cái tên được chỉnh sửa đã được Riot Mark Yetter, trưởng nhóm thiết kế lối chơi LMHT, tiết lộ cách đây ít giờ.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 2.
Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 3.

Hệ Thống

Rìu Đại Mãng Xà và Rìu Mãng Xà được buff.

Gươm Của Vua Vô Danh được buff nhưng chỉ trên tướng cận chiến.

Khiên trụ giờ sẽ nhận nhiều sát thương hơn bởi tướng cận chiến.

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật và Liềm Ma: Hiệu ứng chỉ được kích hoạt khi có đồng minh xung quanh.

Giày cơ động bị giảm sức mạnh.

Giày Bạc được tăng sức mạnh.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 4.

Mọi thứ đều được chỉnh sửa theo hướng có lợi cho các Đấu Sĩ cận chiến như Fiora, Tryndamere, Jax...

Giảm Sức Mạnh

Ornn, Sett sẽ bị nerf.

Rammus và Amumu sẽ bị trả lại một phần chỉ số cũ (đã được buff ở bản 10.4).

Blitzcrank, Bard.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 5.

Ornn đang quá mạnh ở thời điểm này, điều ai cũng phải công nhận

Tăng Sức Mạnh

Kayn, Graves, Lissandra, Neeko, Twisted Fate, Sivir, Kalista, Alistar, Sona (trả lại các chỉ số đã bị nerf ở bản 10.4).

Bể tướng đi rừng

Darius, Poppy, Mordekaiser, Brand.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 6.

Những tưởng Brand đi rừng chỉ có trong mấy trận showmatch vui vẻ nhưng Riot lại nghĩ khác

Những update về Rìu Đại Mãng Xà, Rìu Mãng Xà và Gươm Vô Danh bạn có thể tìm hiểu ở ĐÂY. Về phần 2 trang bị Lưỡi Gươm Đoạt Thuật và Liềm Ma, nerf này nhắm trực tiếp vào lối chơi Hỗ Trợ ở đường đơn (cụ thể là Sona) đang hoành hành ở xếp hạng đơn. Một lý do khác là những vị tướng đi đường yếu lợi dụng tiền và chỉ số cộng thêm từ 2 item này để vượt qua giai đoạn đi đường.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 7.

Không chỉ Sona, Kassadin cũng đang lợi dụng Lưỡi Gươm Đoạt Thuật để sống qua giai đoạn đi đường

Ở phần giảm sức mạnh, Ornn và Sett là hai cái tên quá dễ hiểu, đây đều là những cái tên thống trị đường trên, thậm chí cũng mạnh khi ra mid, từ bản 10.3 cho tới 10.4 rồi. Mặc dù được thiết kế là tướng có thiên hướng chống chịu nhưng khả năng gây sát thương tốt của 2 cái tên này khiến chúng vượt trội so với phần còn lại. Có lẽ một đợt giảm sức mạnh vào sát thương của 2 vị tướng trên là cần thiết.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 8.

Ornn đối đầu Sett đang là kèo đấu kinh điển ở đường trên hiện tại

Ở phần buff, chúng ta có thể thấy hầu hết những cái tên được tăng sức mạnh hoặc quá yếu so với mặt bằng chung (Twisted Fate, Lissandra) hoặc không thể cạnh tranh với các tướng cùng vị trí (Kayn, Graves ở vai trò đi rừng, Lissandra, Neeko ở mid hay Alistar ở vị trí hỗ trợ). Kalista là cái tên duy nhất gây bất ngờ bởi vị tướng này đang comeback mạnh mẽ ở hầu hết các giải đấu và không hề yếu một chút nào cả.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 9.

Kalista đang comeback khá mạnh nhưng vẫn được buff, thật luôn đó Riot?

Phần được quan tâm nhất chắc chắn là ở vị trí đi rừng, Darius và Mordekaiser sau khi được buff ở bản 10.4 vẫn không tỏ ra quá hiệu quả nên tiếp tục được tăng sức mạnh. Bất ngờ lớn nhất là Poppy, Brand được thêm vào khả năng đi rừng, rất có  thể là thêm tính năng gây sát thương lên quái rừng. Poppy đi rừng thì không quá xa lạ nữa với khả năng gank mạnh và phá giao tranh tốt, tuy nhiên Brand đi rừng thì lại là một câu truyện khác hoàn toàn.

Lý do duy nhất để một tướng Pháp Sư đi rừng là để chúng tăng tiến sức mạnh một cách an toàn khi khả năng đi đường không còn mạnh, Karthus là ví dụ điển hình. Trong khi đó Brand đã không còn đi mid từ lâu rồi nên không việc gì phải mang vào rừng cả. Hơn nữa bộ kỹ năng của Brand hồi chiêu cơ bản khá cao, năng lượng sử dụng lớn, farm rừng bằng skill sẽ khá khó khăn. Nếu Riot muốn buff hắn ta ở vị trí đi rừng thì phải giảm chỉ số trên, e rằng nó sẽ khiến Brand đi đường trở lại thay vì đi rừng như Riot muốn.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 10.

Nếu buff quá đà thì Brand sẽ trở lại đường giữa thay vì đi rừng như dự tính đó Riot