Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei

Yasha  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2020 10:21 AM

Toei tải lên hàng loạt bộ phim trên kênh quốc tế để người dân ở nhà chống dịch, nhưng lại bị Youtube đánh sập?

Youtube vốn nổi tiếng không chỉ vì tính tiện lợi, vì hàng sa số lợi ích mà nó mang lại, mà còn vì những cái lỗi giời ơi đất hỡi... không biết từ đâu ra, vô lý đến mức không tưởng. Và một trong những cái lỗi điển hình mà Youtube mắc phải chính là... đánh sập kênh của chính chủ vì nghi ngờ chính chủ vi phạm bản quyền. Vậy, câu chuyện này đã diễn ra như thế nào?

Về cơ bản, hệ thống xét duyệt bản quyền của Youtube tồn tại rất nhiều lỗ hổng, nổi tiếng nhất là trường hợp của nhạc sĩ TheFatRat. Vào cuối năm 2018, TheFatRat từng bị Youtube cảnh báo bản quyền vì... có người chơi xấu, tố cáo anh sử dụng trái phép các bài hát, trong khi đáng ra anh phải là người có toàn quyền về những sản phẩm do chính anh sáng tạo ra.

Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Vào tháng 5 năm 2019, kênh của TheFatRat tiếp tục "ăn đạn", nhưng lần này không bị cảnh cáo, mà là bị vô hiệu hóa luôn. Ngay sau đó, anh cùng rất nhiều người dùng khác, bao gồm cả các Youtuber lẫn nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng đều lên tiếng phản đối trên khắp mặt trận mạng xã hội, kết quả là kênh của anh đã được phục hồi vào hôm sau. Nhưng tuy nhiên, đó là TheFatRat, 1 người có vị trí tương đối lớn trong ngành giải trí. Còn những kênh Youtube nhỏ hơn thì phải ngậm bồ hòn làm thinh, nhìn kẻ giả mạo reup toàn bộ video của mình và ung dung hưởng lợi. Ngay cả PewDiePie cũng từng bị "cảnh cáo" về vấn đề này, và anh hoàn toàn tỏ ra khó chịu về điều đó.

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 1.

Tưởng chừng rằng cái lỗi này đã được Youtube cải thiện, thế nhưng, mới đây thì nó lại trở lại và nạn nhân lần này lại là Toei. Một vấn đề tồn đọng kéo dài tận 2 năm? Nhiều người cho rằng "đừng nghe những gì Youtube nói, hãy nhìn những gì Youtube làm", và những gì Youtube làm là khiến không chỉ những cá nhân, mà ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng phải e ngại vì chẳng biết bao giờ thì Youtube sẽ "sờ gáy" đến kênh của họ vì những lý do mập mờ, vô lý.

Như các bạn đã biết, mới đây thì Toei Animation đã thành lập 1 kênh youtube quốc tế có tên là TOEI TOKUSATSU WORLD OFFICIAL dành cho các fan Tokusatsu trên toàn cầu, và hiện tại thì họ đang reup các bộ phim thuộc thời kỳ Showa như Jiraiya, Kikaider, Akumaizer, Inazuman, Wínspector,... Ở trong thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ, cụ thể là vào ngày hôm qua, Toei đã ra sức tải lên... hàng chục tập phim thuộc các series khác nhau lên kênh này cùng 1 lúc, nhằm thực hiện phương án giữ người dân ở nhà, xem Youtube và tránh việc bị lây bệnh. Tuy nhiên, vì 1 lý do nào đó mà ngay trong đêm, kênh Youtube này lập tức bị khóa vì... up video của Toei mà không xin phép.

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 2.

Một trong những encoder phim nổi tiếng nhất trong cộng đồng fan Tokusatsu, GuSTaVanM, có lẽ là 1 trong những người phát hiện ra vụ việc này sớm nhất. Mặc dù đã sớm giải quyết vụ việc này, nhưng mọi thứ đã quá trễ và GuSTa cùng những member khác đang liên tục "gọi hồn" Youtube, như 1 cách mỉa mai lỗ hổng xét duyệt bản quyền của nền tảng này.

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 3.

Tạm dịch: Hahahahahahahaha. Mọi người, Youtube đánh sập kênh của Toei vì Toei (quốc tế) up video từ Toei (Nhật Bản) kìa. Cười chết mất thôi.

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 4.

OZC, 1 encoder nổi tiếng không kém cũng hùa theo ông bạn GuSTa.

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 5.
Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 6.

Bêu rếu Youtube không phải điều gì hay ho cho lắm, nhưng chắc là các fan có vẻ thích thế,

Rảnh rỗi mùa dịch, Youtube đánh sập kênh của Toei vì tội reup video của Toei - Ảnh 7.

Chắc hẳn, Youtube cần phải xem xét lại hệ thống xét duyệt bản quyền của mình trước khi có thêm vụ việc đáng tiếc khác xảy ra.