Quảng cáo game quá vô duyên, EA bị cộng đồng game thủ ném đá kịch liệt

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/11/2016 12:17 PM

Rất nhiều game thủ cũng như cư dân mạng trên toàn thế giới đã đồng loạt ném đá chiêu trò PR này của đội ngũ quản lý kênh Twitter của Battlefield.

Không cần phải bàn cãi, sự khủng khiếp của Thế chiến thứ nhất là thứ khiến không ít người phải bàng hoàng sửng sốt. Bản thân những trận đánh khủng khiếp nhất của cuộc chiến đầu thế kỷ XX đã được mô tả một cách khó lòng có thể sống động hơn trong những màn chơi của Battlefield 1, cả mục chơi đơn mang tên War Stories lẫn phần chơi mạng với bản đồ rộng lớn và hàng chục game thủ cùng tham gia mỗi server.

Game hay là vậy, ấn tượng là vậy, thế nhưng mới đây, có vẻ như đội ngũ PR của EA đã tỏ ra hơi vô duyên quá mức khi liên tục đăng tải những đoạn Tweet với hashtag #JustWW1Things, tạm hiểu nôm na là "Chuyện thường ngày ở thế chiến thứ nhất". Bắt đầu với một tấm ảnh gif mô tả một người lính dùng súng phun lửa hạ sát đối thủ, cùng dòng caption vô cùng thiếu muối và phản cảm: "Khi bạn quá hot trong mắt đồng đội".

Kế đến là những bức ảnh nhìn qua có vẻ bông đùa nhưng lại lấy chủ đề là sự khốc liệt của chiến tranh để dụ game thủ like và share cũng như để quảng bá cho tựa game bắn súng bom tấn mới ra mắt. Ngay lập tức, rất nhiều game thủ cũng như cư dân mạng trên toàn thế giới đã đồng loạt ném đá chiêu trò PR này của đội ngũ quản lý kênh Twitter của Battlefield.

Thậm chí đã có những người đăng tải cả những đoạn thơ mô tả sự dã man của chiến tranh cùng dòng hashtag mà EA sử dụng để quảng bá cho game, với mục đích bỡn cợt chiêu PR đầy phản cảm.

Cuối cùng, đại diện EA đã phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng game thủ: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những điều phản cảm trong nội dung mà chúng tôi đã post lên kênh Twitter Battlefield 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Nó đã không tôn trọng lịch sử, vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, cũng như không phản ánh đúng cách nhìn của chúng tôi với tựa game và cộng đồng game thủ hâm mộ."

Đối với những game thủ đã quên lịch sử, thì Thế chiến thứ nhất diễn ra từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1918, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia. Theo thống kê đã có tới gần 40 triệu người lính, và 7 triệu thường dân bỏ mạng trong cuộc chiến tranh được mệnh danh là "The Great War" này. Những cái chết là có thật, và lịch sử cũng không coi nó là trò đùa. Những hình ảnh đẫm máu của cuộc chiến tranh, dù được mô tả thông qua những bức ảnh đen trắng hiếm hoi đầu thế kỷ XX cũng đã quá đủ để thể hiện sự tàn khốc của nó.

Chính vì lẽ đó, việc vui nhộn hóa những hình ảnh trong Battlefield 1, trong mắt nhiều game thủ là không thể chấp nhận được.