Quái vật "nhầy nhụa" Venom chính thức quay trở lại và "bá đạo" hơn phần một rất nhiều

Miriaktoji  - Theo Helino | 09/01/2019 04:49 PM

Mới đây hãng Sony đã chính thức xác nhận bộ phim Venom 2 đang được thực hiện với sự góp mặt của nhà biên kịch Kelly Marcel. Tin tức này đã khiến hàng triệu fan hâm mộ háo hức và mong chờ.

Bất chấp những lời chê bai không ngớt từ giới phê bình ngay trước thềm ra mắt, bộ phim siêu anh hùng về chàng phóng viên bị nhiễm kí sinh ngoài hành tinh vẫn đạt doanh thu ngoài sức tưởng tượng.

Kể từ khi công chiếu, Venom đã đập tan mọi tin đồn "bom xịt" ngay lập tức "làm mưa, làm gió" tại các phòng vé trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của phần 1 Venom đã lên đến hơn 850 triệu USD. Thậm chí, tại thị trường Trung Quốc, hãng Sony đã được phép kéo dài thời gian công chiếu thêm 1 tháng nữa. Đây là điều hiếm có tại Trung Quốc- một thị trường nổi tiếng là khó tính.

Quái vật nhầy nhụa Venom chính thức quay trở lại và bá đạo hơn phần một rất nhiều - Ảnh 1.

Venom là một nhân vật phản diện nổi tiếng trong bộ truyện tranh của Marvel trong vai trò là đối thủ của Người nhện. Venom là một dạng sống ký sinh ngoài hành tinh, khi liên kết với vật chủ thích hợp là anh chàng phóng viên Eddie Brock thì tạo ra một hợp thể có sức mạnh vượt trội.

Tuy nhiên, trong bộ phim lần này Venom lại trở thành siêu anh hùng chống lại thế lực đen tối Life Foundation và những thí nghiệm vô nhân tính của tổ chức này. Đây thật sự là một sự đột phá vô cùng mới mẻ, khiến nhân vật này trở nên "đặc biệt" và thu hút hơn bao giờ hết.

Quái vật nhầy nhụa Venom chính thức quay trở lại và bá đạo hơn phần một rất nhiều - Ảnh 2.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với tờ Cinema Blend, một trong những nhà biên kịch của phim là Kelly Marcel đã lên tiếng xác nhận cô được hãng Sony giao trọng trách đảm nhận nội dung cho Venom 2.

Trong phần một, cô tham gia ở khâu chỉnh sửa kịch bản, còn lần này nữ biên kịch sẽ có cơ hội viết chính cũng như đóng vai trò giám đốc sản xuất. Kelly cũng là người đang góp tay nhào nặn kịch bản cho phim về nữ phản diện Cruella của Emma Stone. Và dự kiến bộ phim sẽ được phát hành vào tháng 2/2020. Tin tức này đã khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích và háo hức.

Theo như Kelly Marcel cho biết cô sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mới cho Eddie Brock và con quái vật Symbiote Venom. Và cuộc chiến lần này họ sẽ phải đối mặt với những thế lực "tàn ác" và "man rợ" hơn trước rất nhiều.

Quái vật nhầy nhụa Venom chính thức quay trở lại và bá đạo hơn phần một rất nhiều - Ảnh 3.

Mặc dù đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào về Venom 2 nhưng nhà sản xuất cũng đã tiết lộ một số nội dung quan trọng trong đoạn after-credit thứ nhất. Theo đó, Eddie trở lại với công việc phóng viên và đến một nhà tù để gặp một tên tội phạm nguy hiểm.

Tuy tên tù nhân đeo tóc giả đó không hề tiết lộ danh tính, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra nam diễn viên Woody Harrelson vào vai Cletus Kasady - một sát nhân hàng loạt mang trong mình một ký sinh symbiote giống như Eddie. Và nhiều khả năng Cletus Kasady sẽ là đối thủ chính của Eddie trong phần tiếp theo.

Quái vật nhầy nhụa Venom chính thức quay trở lại và bá đạo hơn phần một rất nhiều - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Michelle Williams sẽ tiếp tục thủ vai Anne Weying, người mà Eddie đang quyết tâm "nối lại tình xưa". Còn nhớ, trong phần một, Anne từng kết hợp với thể ký sinh ngoài hành tinh để trở thành She-Venom. Điều này có thể tiếp tục xảy ra trong phần 2, và vai trò của cô sẽ lớn hơn, không chỉ đơn thuần là bạn gái cũ của Eddie.

Venom 2 đang được rất nhiều người mong chờ và với thành công rực rỡ của phần 1 thì sẽ là "bàn đạp" rất lớn cho phần tiếp theo của "quái vật" nhầy nhụa này. Bộ phim sẽ tiếp tục là chìa khóa mở lối cho hãng Sony mở rộng vũ trụ của Người Nhện để cạnh tranh với vũ trụ siêu anh hùng của Marvel. Chúng ta hãy cùng chờ đón những thông tin mới nhất về bộ phim này nhé.