Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín

A Đồi  - Theo Helino | 19/12/2019 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thật may là Ngộ Không đã có kế hoạch làm lại, còn Skarner thì đang có tương lai khá mù mịt.

LMHT chưa bao giờ là trò chơi thực sự cân bằng cả khi luôn có những vị tướng được yêu thích hơn phần còn lại, có thể là do phong thái cool ngầu, kỹ năng lả lướt hay thuộc dạng "trai xinh gái đẹp". Những vị tướng như vậy luôn có tỉ lệ cấm chọn lớn trên mọi máy chủ, điển hình là bộ đôi Lee Sin và Yasuo khi hai vị tướng này gần như là biểu tượng của LMHT trong nhiều năm.

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 1.

Lee Sin và Yasuo là những vị tướng được chọn nhiều nhất ở gần như tất cả máy chủ

Trái ngược lại là những vị tướng có tỉ lệ chọn quá thấp với nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên một con tướng không có đủ số liệu để thống kê thì lại đang gặp vấn đề lớn thật sự. Và lần này chúng ta có tới 2 vị tướng gần như bị xóa khỏi game khi không đủ số liệu thống kê và tỉ lệ chọn quá thấp là Skarner và Ngộ Không. 2 vị tướng này chính thức bị R.I.P trên trang thống kê uy tín Op.gg.

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 2.

Ngộ Không không có đủ dữ liệu thống kê trên Op.gg

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 3.

Skarner cũng rơi vào tình trạng tương tự

Lời giải thích hợp lý nhất cho hai trường hợp thương tâm này là bộ kỹ năng của 2 vị tướng trên quá mức nhàm chán và lỗi thời, điều đó đã khiến cho chúng không được ai ngó ngàng tới. Skarner có một bộ kỹ năng không thể tù hơn khi thứ duy nhất có tác dụng của vị tướng này là chiêu cuối Giam Cầm. Tuy nhiên thứ giúp hắn ta tiếp cận giao tranh chỉ là Tốc Biến và Thú Săn Mồi, thứ còn chả nằm ở bộ kỹ năng của hắn.

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 4.

Tỉ lệ chọn của Skarner trong Đấu Trường Chân Lý có lẽ còn cao hơn cả LMHT bản gốc

Lối chơi của Skarner thiên về kiểm soát bản đồ với những Tháp Tinh Thể, tuy nhiên ở rank thấp thì người ta chỉ thích đánh nhau, rank cao thì chả cần những thứ này game thủ cũng kiểm soát tốt rồi. Vì thế mà Skarner dần chìm vào quên lãng, Ngộ Không thì khá hơn một chút khi có chiêu lướt và tàng hình, thế nhưng vị tướng này gần như không có gì thay đổi ngoài hình nền cơ bản sau hơn 8 năm tồn tại. Công cụ thì không quá vượt trội lại còn chả có gì mới, Ngộ Không cũng chả ai thèm ngó ngàng.

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 5.

Ngộ Không có tạo hình đẹp nhưng bộ kỹ năng và công cụ của vị tướng này gần như không thay đổi gì sau hơn 8 năm

Dù vậy thì Ngộ Không vẫn có tương lai sáng hơn Skarner khi chú khỉ này sẽ được làm lại trong thời gian tới. Bộ kỹ năng mới của Ngộ Không sẽ có phần ảo diệu, cơ động hơn một chút và giúp người chơi "cú lừa" kẻ thù tốt hơn, thứ cốt lõi trong lối chơi của vị tướng này. Về phần Skarner thì có lẽ tình trạng biến mất khỏi game như hiện tại vẫn sẽ tiếp diễn với con bọ cạp này mà thôi.

Quá yếu và không ai chơi, Skarner và Ngộ Không gần như bị xóa khỏi các trang thống kê uy tín - Ảnh 6.

Ngộ Không được Riot Games xác nhận là đang trong quá trình làm lại