PUBG: Tăng tỷ lệ rơi đồ ở map mới Karakin, PUBG Corp âm mưu biến nơi đây thành "võ đài đẫm máu"

Mặt Trứng  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/02/2020 10:27 AM

Bản đồ 2x2 mà đồ lại còn rơi nhiều, Karakin được coi là bản đồ khát máu và tay to nhất trong PUBG.

Trong những nỗ lực để níu kéo lại một phần vinh quang ở quá khứ, PUBG Corp mới đây đã có những động thái mới nhất để thu hút lượng người chơi quay trở lại với tựa game này. Nếu như việc cho ra mắt bản đồ mới Karakin vẫn chưa thật sự mang tới nhiều tác dụng thì tiếp đó, PUBG Corp lại có thêm một động thái mới, khi tăng tỷ lệ loot đồ ở map mới này.

PUBG: Tăng tỷ lệ rơi đồ ở map mới Karakin, PUBG Corp âm mưu biến nơi đây thành võ đài đẫm máu - Ảnh 1.

Karakin vốn đã có diện tích rất nhỏ

Thực tế, việc PUBG điều chỉnh tỷ lệ rơi đồ ở các bản đồ đã không còn là câu chuyện quá xa lạ. Chỉ có điều, với Karakin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nên nhớ rằng, Karakin vốn đã được coi là một bản đồ đặc biệt, khi nó thậm chí còn đẫm máu hơn Sanhok do diện tích chỉ là 2x2. Và với 100 người chơi cùng đổ bộ, việc các pha giao tranh, đụng độ diễn ra sớm cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí, theo phản ứng của cộng đồng mạng, một số người còn cho rằng họ thậm chí không có cơ hội được tự vệ, chơi game khi mà thường xuyên phải nằm xuống chỉ sau một nốt nhác. Tốc độ trận đấu cao, tiết tấu nhanh khiến cho các trận đấu ở Karakin. Thêm vào đó, nhiều người còn cho rằng bản đồ quá nghèo, thiếu vũ khí, scope và có khi chạy full map cũng chưa tìm đủ mũ giáp để chiến đấu.

PUBG: Tăng tỷ lệ rơi đồ ở map mới Karakin, PUBG Corp âm mưu biến nơi đây thành võ đài đẫm máu - Ảnh 2.

Nay lại được PUBG tăng thêm tỷ lệ rơi đồ loot, biến nơi đây trở thành vũ đài "đẫm máu" thật sự

Tiếp thu những ý kiến từ phía game thủ, PUBG Corp cũng tỏ ra rất cầu tiến. Nhưng cái cách mà họ giải quyết vấn đề thì mới thật sự khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Cụ thể, cách mà PUBG Corp làm chỉ là tăng thêm tỷ lệ đồ loot rơi ra trên map, khiến cho người chơi có thêm nhiều cơ hội nhặt được các scope 2-3-4x, tăng thêm các loại súng bắn tỉa và DMR đồng thời giảm đi số lượng các vũ khí cận chiến và loại hoàn toàn khẩu shotgun vô dụng Sawed-off ra khỏi Karakin. Nhìn chung, đây là động thái giảm vũ khí thô sơ, tăng vũ khí hiện đại, và điều này vô tình chung đẩy Karakin trở thành một trong những "võ đài đẫm máu" nhất trong PUBG. Vũ khí thì tạm ổn, diện tích chật hẹp trong khi người chơi thì đông nhung nhúc đã khiến cho tình trạng vòng bo 2 chỉ còn dưới 10 mạng đã trở thành câu chuyện quá quen thuộc trong Karakin.

PUBG: Tăng tỷ lệ rơi đồ ở map mới Karakin, PUBG Corp âm mưu biến nơi đây thành võ đài đẫm máu - Ảnh 3.

Theo nhiều người, đây là bước đi sai lầm của PUBG Corp, và chắc chắn không phải là mảnh đất dành cho các newbie

Và theo nhiều người, đó như là màn "tự hủy" của PUBG. Khi mục đích của họ là muốn cải thiện số lượng người chơi, nhưng Karakin lại quá thiên về đấu súng, kỹ năng cá nhân và tay to, chắc chắn là không hề thích hợp cho các newbie. Newbie cứ vào chơi thử Karakin thì biết, 5 phút 5 game thôi.