PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa?

Mr. Radims  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/04/2020 08:47 PM

PUBG Mobile
28/11/2018 NCB: Tencent NPH:

Vụ việc cho nick PUBG Mobile xong đòi lại còn chưa lắng xuống, đã tiếp tục xuất hiện “phốt” mới cướp luôn cả clan.

Đặc trưng của các game online luôn là sự tương tác giữa người chơi với nhau, từ đó tạo nên những mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng. Cũng chính vì thế mà có nhiều trường hợp "mất cả chì lẫn chài" vì cho người khác mượn tài khoản, chơi chung…

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 1.

Việc chơi chung, mượn tài khoản là chuyện thường thấy trong PUBG Mobile

Trường hợp mới đây còn ghê gớm hơn khi không chỉ lấy luôn tài khoản mà còn cướp cả clan vừa được "phốt" trên một group lớn về PUBG Mobile. Theo đó chủ nhân của tài khoản này vốn là chủ clan và đã cho một người khác mượn tài khoản để chơi phụ do bận tham gia nhiều trận tùy chọn.

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 2.

Bài "phốt" về việc cho mượn tài khoản bị cướp luôn clan

Nhân vật này khẳng định tài khoản chưa cho bất kì một ai khác mượn và chỉ đưa cho bạn P.H.H là người bị "phốt". Kết quả là chỉ sau 2 giờ thì 60 thành viên của clan đã bị kích khỏi, key leader được chuyển cho người khác và cuối cùng là mất luôn clan.

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 3.
PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 4.

Chỉ sau 2 giờ cho mượn tài khoản, toàn bộ 60 thành viên trong clan đã bị kick khỏi

Bài "phốt" chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút hơn 1600 bình luận bao gồm cả chính người bị "phốt". Người nay cùng với cô người yêu cho rằng mình không hề lấy clan, ngược lại chính bạn chủ clan đã cố tình nhường key leader cho người khác để… bán clan.

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 5.

Người bị "phốt" thì tố ngược lại chủ clan cố tình nhường cho người khác để bán xong bảo mọi người bị cướp

Đồng thời, P.H.H cũng thách thức việc "phốt" mình lên group, để xem ai mới là người sai. Tất nhiên cộng đồng game thủ sau khi đọc xong chỉ thấy "bổ phổi" vì drama chứ cũng chưa biết được ai sai ai đúng. Nhất là khi nội dung bài "phốt" khá lủng củng và không có bằng chứng đầy đủ.

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 6.

Địa chỉ đăng nhập cho thấy tài khoản chủ yếu hoạt động trên iPhone 11

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 7.

Tuy nhiên chủ tài khoản lại tra ra được có đăng nhập ở nhiều thiết bị Android và ở tận… Mỹ

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 8.

Trăm người vạn ý, chẳng biết bị hack thật hay bị cướp tài khoản

Tóm lại cả hai bên đều chỉ là lời qua tiếng lại, ai cũng có cái lý của mình. Thế nhưng rõ ràng tựu chung lại, việc cho người khác mượn tài khoản rõ ràng là điều không nên. Việc drama lần này xuất hiện, lại càng một lần nữa củng cố cho việc ai nên chơi tài khoản của người ấy, cho mượn linh tinh rồi đến lúc mất mát lại lôi nhau ra "phốt".

PUBG Mobile: Hết bị cướp nick đến cướp luôn cả clan, chơi game giờ tin được ai nữa? - Ảnh 9.

Tài khoản chính của nhân vật bị "phốt" được anh em PUBG Mobile truy lùng mấy hôm nay

Thế mới thấy cộng đồng PUBG Mobile cũng lắm drama chẳng kém gì các game PC như Liên Minh Huyền Thoại, nhất là mùa dịch Covid-19 nhiều người phải ở nhà thì lại càng thêm lắm thị phi. Tốt nhất thời điểm này nên hạn chế cho người khác mượn tài khoản dưới bất kì hình thức nào bạn nhé!