PS5 ra đời sẽ là dấu chấm hết cho dòng game remastered ?

Real Madrid  - Theo Helino | 18/05/2019 03:50 PM

Khả năng tương thích ngược của Playstation 5 với đàn anh Playstation 4 liệu có trở thành con dao hai lưỡi, khi khiến nhiều game thủ yêu thích remastered quay lưng.

Khi Sony tuyên bố rằng Playstation 5 (PS5) sẽ tương thích ngược với toàn bộ thư viện game PS4, các tiếng reo hò đã nhanh chóng vang lên từ hội trường cho đến các diễn đàn lớn. Tuy PS4 là một hệ máy thành công, nhưng sai lầm lớn nhất của Sony là đánh giá quá thấp việc tương thích PS3. Đối thủ của Sony là Microsoft đã nhanh chóng đem khả năng tương thích ngược lên Xbox One ngay trong năm 2015.

PS5 ra đời sẽ là dấu chấm hết cho dòng game remastered ? - Ảnh 1.

Nhưng chính sai lầm của Sony đã mở đường cho một dòng game mới phát triển. Đó chính là thể loại Remastered. Đây là giải pháp dành cho những game thủ còn lưu luyến những tựa game cũ. Hai kẻ tiên phong cho gane Remaster là Tomb Raider: Definitive EditionThe Last of Us Remastered vào năm 2014. Các nhà phát triển game đã lập tức nhảy vào mảnh đất đầy tiềm năng này. Khởi đầu chỉ là tinh chỉnh hình ảnh, nâng cao độ phân giải và các hiệu ứng vật lý, càng về sau thì các tựa game Remaster càng hoàn thiện và có hẳn một lượng fan đông đảo.

Đỉnh điểm của sự phát triển là Remaster không chỉ là một bản nâng cấp, mà gần như trở thành một tựa game mới. Ví dụ như Bulletstorm: Full Clip Edition có chế độ alternative mode, trong đó bạn có thể chơi toàn bộ chiến dịch bằng nhân vật… Duke Nukem, Gears of War: Ultimate Edition đã làm mới mọi đoạn cắt cảnh và hiện đại hóa phần chơi mạng, khiến game ngang hàng với cả Gears of War 3, trong khi GTA 5 thì thêm vào góc nhìn người thứ nhất đầy trực quan.

PS5 ra đời sẽ là dấu chấm hết cho dòng game remastered ? - Ảnh 2.

The Last of Us Remastered, hình mẫu kinh điển cho những tựa game cũ được làm lại trên hệ máy mới

Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, doanh số của những tựa game Remaster cũng tăng nhanh đột biến. Và game Remaster đã trở thành một mỏ vàng trong hơn nửa thập kỷ qua. Từ ‘không hề tồn tại’ thành ‘vô cùng phổ biến’, mở đường cho những game cũ hồi sinh. Tuy nhiên, cuộc chơi có lẽ sắp thay đổi.

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, chức năng tương thích ngược của PS5 là một con quái vật thật sự. nó có khả năng tự động là nâng cấp các trò chơi PS4 "bằng cách mô phỏng”. Trong cuộc phỏng vấn với trang Wired, Kiến trúc sư trưởng của PlayStation, Mark Cerny, cho biết ông đã chơi Spider-Man PS4 trên PS5 bản thử nghiệm, thời gian load game chỉ còn chừng vài nano giây và cho phép tốc độ khung hình, độ phân giải và tốc độ xử lý tăng vọt đến mức chưa từng thấy.

Tuy bí mật về công nghệ trên chưa chính thức được Sony bật mí, nhưng có vẻ như PS5 sẽ "tự động nâng cấp" các trò chơi tương thích ngược giống như cách PS4 Pro có thể cải thiện độ trung thực của những tựa game PS4. Và chính điều này sẽ khiến các tựa game Remaster hoàn toàn đi vào ngõ cụt, khi mất đi hướng cơ bản để phát triển.

PS5 ra đời sẽ là dấu chấm hết cho dòng game remastered ? - Ảnh 3.

Xét theo thuyết tiến hóa của Darwin, thì đã đến lúc, các tựa game Remaster phải thay đổi để thích nghi. Hãy nhìn những bản Remake, Remaster đầy tham vọng vừa được ra mắt, và thậm chí lượng fan trung thành của dòng game này vẫn sẽ ủng hộ, khi họ tìm thấy lý do chính đáng để mở ví. Những tựa game Remake thế hệ sau, chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn từ phía nhà phát triển, nhưng hãy nhìn doanh số của Crash Bandicoot N.Sane Trilogy và Resident Evil 2 Remake xem, nỗ lực của các nhà làm game sẽ vô cùng xứng đáng.

Có thể sẽ buồn khi chúng ta có thể không nhìn thấy tựa game yêu thích của mình được hồi sinh trên hệ máy mới, nhưng mọi sự thay đổi cũng chỉ nghiêng về lợi ích game thủ. Sự thay đổi mang tính cách mạng của PS5 có thể khiến hệ game Remaster biến mất, tuy nhiên chúng ta vẫn còn những hoài niệm và di sản mà Remaster mang lại cho tương lai của game.