Lắng nghe PS Man giãi bày về câu chuyện comeback cùng Tốc Chiến.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 1.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 2.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 3.

Lần đầu bước ra “biển lớn", chàng đội trưởng của tuyển Mocha ZD Esports không tránh khỏi sự hồi hộp. Để có sự chuẩn bị toàn diện nhất, anh đã luyện tập chăm chỉ, đặc biệt tham gia khóa tập huấn tại Thái Lan trong giai đoạn AIC 2019:

“Mình nhớ, MZD đã dành ra khoảng 20 ngày để có thể luyện tập tốt hơn ở Thái Lan. Bên cạnh đó, team mình cũng đã nắm bắt được Meta của Liên Quân Mobile tại thời điểm đó, khi được luyện tập với các đội tuyển tham dự AIC 2019. Đó là khoảng thời gian rất quý báu để chúng mình chuẩn bị cho kỳ SEA GAMES”.

Thêm vào đó MZD còn có sự hỗ trợ tới từ Aa - vị HLV người Đài Bắc Trung Hoa này đã giúp đội tuyển có thêm nhiều chiến thuật mới và giải quyết các khúc mắc tồn tại trong đội. Có thể nói, điểm mạnh nhất của Mocha ZD Esports tại SEA GAMES 30 là: tinh thần đoàn kết; kinh nghiệm thi đấu dày dặn; các thành viên Khiên, Akashi, Oppa, Henry đều là những tuyển thủ có cái đầu lạnh khi bước lên sàn đấu.

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 4.

Chưa hết, việc bị nhiều người nghi ngờ về thực lực, cho rằng Mocha ZD Esports có suất thi đấu tại SEA GAMES là vì thành viên của của Team Flash dính vận đen, bị hỏng máy. PS Man và đồng đội bị gọi là những “kẻ ăn may”. Trong bối cảnh đó, việc phải chứng minh thực lực của mình là điều khiến chàng đội trưởng càng hạ cố gắng hơn nữa, để vô địch SEA GAMES sao cho tâm phục khẩu phục.

Có quá nhiều động lực để PS Man và đồng đội buộc phải chiến thắng, tuy nhiên trước sự lớn mạnh của các đội tuyển Liên Quân Mobile quốc tế thì trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn này, đại diện của Việt Nam chỉ giành được tấm Huy chương Đồng.

Dù chưa được như mong đợi nhưng thành tích này ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 cũng đủ để Liên Quân Mobile Việt tạo được tiếng vang trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế cũng như góp phần thay đổi định kiến của gia đình, xóm làng về nghề nghiệp mà PS Man đang theo đuổi:

“Về cơ bản thì bố mẹ mình bị mâu thuẫn ấy, không thành công thì sẽ mắng chửi, thành công rồi nếu khen thì lại thấy ‘sai sai' nên là trở về sau SEA GAMES, bố mẹ mình không nói gì nhiều nhưng cũng không cấm cản con đường mình chọn nữa.

Hàng xóm thì lâu lâu không thấy mình về, sau đó thì phát hiện mình được đi thi đấu cũng hỏi han bố mẹ, công nhận những gì mình đã làm, điều này khiến bố mẹ mình vui và tự hào. Đây cũng là kỷ niệm mà mình nhớ nhất cho đến mãi sau này, giờ nghĩ lại vẫn rất vui".

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 5.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 6.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 7.

Sau tấm huy chương ở khu vực Đông Nam Á, Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020 chứng kiến sự kết thúc một cách đáng thất vọng với Mocha ZD khi họ đứng bét bảng và phải thi đấu ở Đấu Trường Danh Vọng Series B ở mùa giải tới. Không thể giúp Mocha ZD trụ hạng, PS Man đã thông báo giải nghệ trên Facebook, kết thúc 4 năm sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Quân Mobile để hướng tới những mục tiêu mới.

Người đội trưởng của Mocha ZD thông báo rời đội, ngừng thi đấu chuyên nghiệp ở mùa giải này. Trong bức tâm thư của mình, PS Man chia sẻ về những áp lực mà đội phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Anh gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ vì quãng thời gian thi đấu thất vọng và hy vọng các fan sẽ không đặt nặng áp lực lên những người đàn em trong đội.

“Có nhiều lý do khiến mình giải nghệ và nguyên nhân lớn nhất vẫn là khó khăn về tài chính không đủ để duy trì đội nữa. Có người hỏi tại sao mình không nhận lời về đánh cho đội khác mà quyết định dừng hẳn, là vì mình cũng từng là tuyển thủ của nhiều team, mình biết bản thân phù hợp với cách vận hành của bên nào. Bên cạnh đó, mình cũng muốn làm trải nghiệm thêm nghề gì đó không phải là game thủ”.

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 8.

Sau khi tuyên bố chia tay với đấu trường chuyên nghiệp Liên Quân Mobile, PS Man vào làm toàn thời gian ở một công ty, công việc văn phòng ngày 8 tiếng khiến cuộc sống của cựu tuyển thủ thay đổi rất nhiều so với thời gian trước đây. Vẫn làm công việc có nội dung liên quan đến game nhưng không phải việc cầm điện thoại điều khiển các con tướng như trước, đội trưởng mẫu mực một thời của MZD có thêm những mối quan hệ và trải nghiệm mới.

“Thú thật, khi còn là game thủ, ngày nào chúng mình cũng chơi game, game khi ấy là công việc, dường như không có ngày nghỉ. Còn đi làm rồi, việc phân chia ngày làm, ngày nghỉ rất rõ ràng, việc chơi game lúc này lại là giải trí. Khi ấy, cuối tuần làm vài ván game cảm thấy rất hào hứng, rất sung sướng! Trong 6-7 tháng đi làm văn phòng, mình nhận ra, mình thấy rất trân quý những ngày cuối tuần”.

Tuy nhiên, những điểm nhìn tích cực ấy không kéo dài quá lâu, cũng không đủ lớn để “quật ngã" niềm đam mê với thể thao điện tử trong anh. Chưa kể, công việc văn phòng cũng dần trở nên nhàm chán và không đem lại nhiều hứng thú.

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 9.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 10.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 11.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 12.

Nói về đội hình đầu tiên của Team Flash tại Việt Nam - Liên Quân Mobile, Phương Top là người đã đem về từng thành viên để xây dựng một đế chế hùng mạnh. Những nỗ lực của Phương Top được đền đáp xứng đáng trong năm 2019 cho tới hè 2020. Team Flash vô địch ở mọi đấu trường, Liên Quân Mobile, LMHT cho tới Free Fire. Hơn nữa, anh còn trở thành nhân vật truyền cảm hứng tại Wechoice Awards 2019 và góp mặt trong Forbes 30 Under 30 năm 2020.

Cùng hoạt động trong một lĩnh vực, PS Man và Phương Top đã biết đến nhau từ những năm 2015: “Khi ấy, mình và anh Phương cùng làm chung ở một công ty, kể từ đó vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Sau đó, chuyển sang gắn bó với Liên Quân Mobile, anh Phương lại là đối thủ của mình và thắng mình trong việc xây dựng team. Team Flash khi ấy và Mocha ZD là hai cái tên kỳ phùng địch thủ, luôn ‘ăn miếng trả miếng'.

Tuy vậy cũng phải khẳng định, cách làm việc của anh Phương chuyên nghiệp với đối tác, thoải mái với anh em, mọi người không phải suy nghĩ nhiều, tuyển thủ chỉ cần chú trọng việc đánh giải nên những gì mà anh Phương gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng.

Cũng chính vì sự quen biết và hiểu lối làm việc ấy nên khi nhận được kế hoạch phát triển và định hướng với Tốc chiến của anh Phương, mình đã đồng ý tham gia cùng luôn".

Khi về xây dựng “đế chế" RSG, PS Man thành thật rằng anh nhận ra, đây là đội tuyển mạnh với những nhân tố đều đã thi đấu lâu dài ở các giải trong nước và quốc tế, có một sự ăn ý nhất định trong các tuyển thủ. Trong khi đó, bản thân mình lại tham gia Tốc Chiến muộn hơn so với các đồng đội, tuyển thủ sinh năm 1997 một mặt tham gia luyện tập cùng anh em, một mặt tạm thời chưa trực tiếp tham gia thi đấu để đảm bảo sự vững chắc của khối liên kết trước đó giữa team.

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 13.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 14.

Với chuỗi thành tích đáng nể và ngôi vương tại đấu trường Icon Series: Tiền Mùa Giải, PS Man cùng tập thể RSG đã cho người hâm mộ thấy một đội tuyển Liên Minh Tốc Chiến chuyên nghiệp mang dáng dấp như thế nào.

“Giải vừa rồi giành được chức vô địch nhưng đó cũng chỉ là bước đi thử nghiệm của chúng mình. Nếu như để ý, các bạn sẽ thấy những đội tuyển khác thay máu nhiều sau giải, điều này cũng sẽ xảy ra với team mình nếu RSG không chiến thắng.

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 15.
PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 16.

“Khách quan mà nói, việc Tốc Chiến có thể giành được huy chương ở đấu trường SEA GAMES là 50-60% nhưng kỳ vọng Huy chương Vàng thì chỉ tầm 30% bởi vì tựa game này ở Philippines và Singapore rất mạnh.

Ở Việt Nam, 5 đội tuyển top đầu cũng có trình độ không khác nhau nhiều lắm vậy nên có được chiến thắng hay không rất khó nhận định, chủ yếu phụ thuộc vào chiến thuật của các đội".

Khỏi phải nói, ai cũng biết mục tiêu của PS Man cũng như của tuyển RSG ở thời điểm hiện tại là giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu đội tranh tài. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Bởi để “tái hiện” lại một huyền thoại thì “cơ trưởng" còn đặt ra những yêu cầu về việc xây dựng thương hiệu cá nhân tốt cùng với đội tuyển.

“Mình muốn xây dựng một RSG với hình ảnh các thành viên tốt trong mắt người hâm mộ, xuất hiện nhiều truyền thông, là hình mẫu cho các đội tuyển khác. Chưa nói đến chuyện thắng thua nhưng các tuyển thủ phải không những chơi game giỏi mà kỹ năng sống cũng phải chuẩn chỉnh: tham gia sự kiện phải như thế nào, trả lời phỏng vấn ra sao, là hình ảnh đại diện cho bộ phận game thủ trong tương lai…”.

Anh chàng cũng thẳng thắn đề cập đến vấn đề: “Game thủ tạo drama, phát ngôn gây sốc” là do cách quản lý chưa nghiêm khắc, người đầu tiên phải nhận lỗi là ban quản lý vì thiếu sự chuyên nghiệp. Và anh khẳng định mình sẽ xây dựng một môi trường không tồn tại những hiện tượng đó!

PS Man: Tốc Chiến và con đường tái thiết một huyền thoại - Ảnh 17.
Kayle
Kayle