Profit sẽ chưa thể thi đấu VCS Mùa Hè 2020

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2020 02:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đại diện lãnh đạo Team Flash đã chính thức lên tiếng về cơ hội ra sân của Profit tại giải đấu VCS Mùa Hè 2020.

Mặc dù đã chính thức gia nhập Team Flash và có mặt trong danh sách đăng ký tham dự showmatch Thử Thách Tối Thượng, nhưng khả năng Profit có thể ra sân tại giải đấu VCS Mùa Hè sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ

Bởi lẽ, theo chia sẻ của những "người trong ngành" như BLV Ling Cao Thủ hay BLV Hoàng Luân, thì VCS chưa từng có điều lệ cho phép ngoại binh thi đấu. Vậy nên việc Team Flash ký hợp đồng với Profit lại càng khiến cộng đồng game thủ bị "nhiễu loạn" thông tin hơn.

Mới đây, anh Nguyễn Phương - Giám đốc Tổ chức Team Flash, đã chính thức lên tiếng về thông tin này. Chia sẻ với truyền thông, anh Nguyễn Phương đã lên tiếng xác nhận về việc Profit sẽ không thể tham gia VCS Mùa Hè 2020 dưới tư cách tuyển thủ, do những vấn đề về luật thi đấu dành cho ngoại binh tại VCS. Thay vào đó, anh sẽ đóng góp về chuyên môn với vai trò như một thành viên trong ban huấn luyện, góp phần xây dựng chiến thuật cũng như đánh giá lối chơi của team.

Profit sẽ chưa thể thi đấu VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 2.

Ảnh: Team Flash LoL

Để dễ hình dung, chúng ta có thể lấy ví dụ về Mata, khi anh còn khoác áo SKT T1 trong giải đấu Mùa Hè 2019. Thời điểm đó, Effort mới là cái tên được thi đấu chính thức, còn Mata dù vẫn là tuyển thủ nhưng hoạt động không khác gì một trợ lý HLV bên cạnh kkOma và đội ngũ huấn luyện của SKT.

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi VCS chưa từng có tiền lệ sử dụng ngoại binh, và sự xuất hiện của Profit thực sự mang lại những bất ngờ lớn. Vậy nên việc những điều luật liên quan đến vấn đề sử dụng ngoại binh chưa thể hoàn thiện cũng không phải lạ.

Profit sẽ chưa thể thi đấu VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 3.

Với những chia sẻ từ Ban lãnh đạo Team Flash, thì sự góp mặt của Profit tại VCS Mùa Hè 2020 sẽ chỉ gói gọn phía sau hậu trường. Tuy vậy, ở một khía cạnh lạc quan hơn, thì việc Team Flash ký kết hợp đồng với Profit dù anh chưa được phép thi đấu, cũng cho thấy đội tuyển này đã lên một kế hoạch dài hơi với tân binh người Hàn Quốc.

Thêm nữa, bản hợp đồng của Profit dù chưa chứng minh được nhiều về mặt chuyên môn, vẫn có thể coi là một bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của VCS. Tiền lệ mang tên Profit nhiều khả năng sẽ tác động tới việc hoàn thiện luật lệ thi đấu dành cho ngoại binh, biến VCS trở thành mảnh đất lành với những ngôi sao LMHT khác trong tương lai.