Pokemon GO bị kêu gọi gỡ khỏi Việt Nam vì trẻ trâu phá hoại bản đồ Google

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/08/2016 03:34 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Sự phát triển quá nhanh của Pokemon GO cũng gây ra một số hệ luỵ cho cộng đồng khi có rất nhiều game thủ xấu tính và lười biếng đã phá hoại cả Google map vì mục đích riêng.

Trong thời gian gần đây, Pokemon GO chính là tựa game online trên di động hot nhất tại Việt Nam, chỉ một thời gian ngắn sau ngày ra mắt chính thức ở mảnh đất hình chữ S thì lượng người chơi đã tăng một cách chóng mặt. Đi đến bất kỳ đâu, ngoài đường hay một địa điểm công cộng nào đó, chúng ta cũng có thể gặp các game thủ đang săn pokemon hoặc bàn luận về chủ đề này.

Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của Pokemon GO cũng gây ra một số hệ luỵ cho cộng đồng khi có rất nhiều game thủ xấu tính và lười biếng luôn muốn ngồi một chỗ rảnh rỗi mà vẫn bắt được pokemon, vẫn đến được pokestop lấy pokeball, vật dụng, thậm chí còn có người sửa cả map của google để biến nhà mình thành một địa điểm pokestop hay gym.

Điều này đã khiến cho chất lượng bản đồ của Google Map tại Việt Nam giảm sút nghiêm trọng do số lượng địa chỉ giả xuất hiện liên tục khiến cho những người quản trị là Google Map Maker Việt Nam phải lên tiếng cảnh báo cũng như nhờ mọi ngời tuyên truyền về tác hại của việc làm vô ý thức chỉ để chơi Pokemon GO sao cho tiện lợi nhất này:

"Chúng tôi, Cộng đồng Google Map Maker Việt Nam kêu gọi các cơ quan báo chí, các tổ chức cùng các hội nhóm hãy làm điều gì đó nhằm bảo vệ nguồn dữ liệu bản đồ Việt Nam trên Google maps mà người dùng trong mấy ngày qua đã trực tiếp chỉnh sửa thông qua công cụ Map Maker của Google.

Xin các bạn hãy dừng ngay hành động phá hoại bản đồ vì Pokémon, chúng tôi ở đây, và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong khả năng có thể. Nhưng không:

- Tạo vị trí Spam hàng loạt

- Không cố tình bổ sung trùng lặp với các vị trí đã có

- Không di chuyển các vị trí công cộng hữu ích như trụ sở, trường học, chùa chiền, cùng nhiều vị trí danh thắng quan trọng khác.

- Không cố tình bổ sung, Spam các vị trí giả mạo nhằm tạo Pokestop...".

Bên cạnh đó, nhóm quản trị Google Map Maker Việt Nam còn đưa ra một loạt bằng chứng về việc các game thủ Việt 'đại lãn' đã biến cả công viên về nhà, hay tự tạo ra trường Đại Học... Pokemon hay giả mạo cả danh lam thắng cảnh tại nhà riêng. Đây đều là những hành động vô ý thức gây giảm sút cực mạnh chất lượng bản đồ của chính chúng ta.

Trước tình cảnh này, rất nhiều game thủ Việt chân chính đã lên án những người quá lười biếng, bỏ qua cả ý nghĩa cũng như mục tiêu vận động cơ thể của Pokemon GO hướng đến mà sẵn sàng sửa map, hack game để đạt được mục đích bắt càng nhiều pokemon càng tốt của mình:

"Pokemon GO tác dụng chính là để kéo người ta ra khỏi nhà, tránh ngồi ì một chỗ! Gặp gỡ nhau tại những danh lam thắng cảnh! Bọn lười biếng ngu dốt chả hiểu ý nghĩa của game cứ phá phách lung tung cả lên!".

"Có một nhóm cơ số người chơi game ở việt nam này rất là buồn cười. Chơi game cũng như công việc, cần có sự kiên trì, thời gian công sức thậm chí là tiền bạc để chơi. Mấy ông ko chịu hy sinh cái gì mà chỉ thích ăn sẵn lúc thì hack lúc thì cheat giờ thì phá cả bản đồ. Mấy ông chơi được thì chơi không chơi được thì đừng có đua theo phong trào phá đi cái bản sắc của game kèm theo công sức của những người làm bản đồ. Xin cảm ơn!".

Nhiều người cũng khẳng định rằng mình sẵn sàng đi ra ngoài, mặc kệ xa gần để trải nghiệm hết cái hay của game chứ không đời nào phá phách lung tung: "Em cũng chơi Pokemon GO, gần nhà chỉ có 1 cái pokestop, có nghe người ta kêu lên làm google map maker, nhưng em thà đạp đạp xe đạp 7km xuống công viên Hoàng Văn Thụ chứ không làm chuyện phá hoại Google map".

Để giái quyết tình trạng phá bản đồ này, có người cho rằng việc tuyên truyền thôi là không đủ và tốt nhất đội ngũ quản trị nên khoá luôn tính năng này lại. Thậm chí tiêu cực hơn nữa thì cần cấm luôn trò chơi này tại Việt Nam:

"Đã từng đóng góp cho Google Map Maker một vài địa điểm và thấy tốn công sức và mất thời gian. Thật sự mà nói thì cách giải quyết tức thời bây giờ là Google tạm thời khoá Map Maker tại Việt Nam một thời gian vì dù sao bản đồ Việt Nam cũng đã cập nhật khá đầy đủ rồi. Chứ kêu gọi thì không đc đâu, người lớn thì vì tiền mù mắt, con mấy bạn trẻ thì mê game mù mắt (đặc biệt là dưới 18 tuổi, nó ít dùng google map để đi công việc như người lớn nên nói thật là nó chẳng quan tâm đâu), trong đầu nó luôn mơ bắt được con Pokemon pro để lên sàn đấu chứng tỏ với anh em. Nếu mà có cách thì đề nghị khoá luôn game này ở Việt Nam đi".

Quả thực tình trạng phá hoại bản đồ chỉ vì chơi game, là thứ được gây dựng mất rất nhiều công sức của nhiều người là không thể chấp nhận nổi và các game thủ đã và đang tìm cách fake địa điểm trên Google Map nên từ bỏ hẳn cách này và tham gia trò chơi một cách chân chính thay vì bày trò chơi xấu như thế này.

Google trả lời chính thức về vụ game thủ Pokemon GO Việt Nam phá hoại Google Maps