Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và 'chủ tịch' Faker?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2020 04:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù cũng không đứng nhất sau vòng bảng nhưng T1 và Faker vẫn thể hiện rằng mình là đại diện số 1 cho chức vô địch của giải mùa xuân.

DragonX - Điểm yếu cố hữu về mặt tâm lý

Nếu phải đánh giá đội tuyển nào có ý tỉ lệ vô địch nhất trong các đội của vòng playoff, câu trả lời chắc chắn là DragonX. Đội tuyển này gần như có mọi thứ từ một dàn tuyển thủ chất lượng với những "siêu tân binh" của Griffin năm ngoái như Chovy, Doran, một Xạ Thủ hàng đầu LCK là Deft, đi kèm với đó là HLV cực quái về chiến thuật là cvMax. Ấy thế mà đội tuyển này vẫn gặp phải vấn đề tâm lý tồn tại từ rất lâu và cản trở họ thành công.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 1.

Deft vẫn luôn gặp một vấn đề tâm lý nào đó khó giải thích khi gặp phải Faker

Không nói đâu xa, chính Deft và DragonX phiên bản 2019 cũng không thể vượt qua những trận Bo5 căng thẳng ở giải mùa hè và để lỡ tấm vé thứ 3 đi CKTG vào tay của Damwon Gaming. Hơn nữa Deft và Chovy có một "truyền thống choke" không thể lý giải khi gặp Faker. Mà ai cũng biết rồi đó để làm vua thì phải lật đổ nhà vua cũ, T1 và Faker vẫn ở đó thì thật khó để Deft và những người đồng đội có cơ hội sở hữu danh hiệu LCK mùa xuân này.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 2.

Thời còn ở Griffin, Chovy từng thua Faker 2 trận chung kết với cùng tỷ số 0-3 với màn trình diễn vô cùng tệ

Damwon Gaming - Khi "tay to" không phải tất cả

Trong những lần đụng độ tại vòng bảng, Damwon Gaming và T1 thể hiện những lối chơi vô cùng trái ngược với nhau, kết quả thì bất phân thắng bại nhưng thật khó để dàn sao trẻ vượt qua được Faker và đồng đội. Điểm mạnh nhất của DWG đó chính là khả năng xử lý kỹ năng tướng cực kì tốt, về cơ bản thì có thể nói dàn sao trẻ này là đội tuyển "tay to" điển hình.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 3.

Nuguri từng thể hiện độ "tay to" của mình khi cầm Đạo Chích leo Thách Đấu trong vòng 1 tuần

Tuy nhiên thi đấu chuyên nghiệp thì không chỉ có kỹ năng mà còn ở chuyện di chuyển chiến thuật nữa, Damwon Gaming được lập trình như một cỗ máy và họ chơi lặp đi lặp lại và rất dễ bị bắt bài. Ở vòng bảng thì điều này đã diễn ra rồi khi họ chỉ có vị trí thứ 5 mà thôi, nếu phải đối đầu với một trong những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm nhất LCK là Faker thì thật khó DWG có thể thắng được T1 trong một trận Bo5. 1 ván thì còn có thể nhưng cả trận đấu 5 ván thì quá khó.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 4.

Faker từ lâu không còn là một tuyển thủ dùng kỹ năng để đè đối thủ, khả năng di chuyển thông minh và thích nghi với từng đối thủ mới là vũ khi mạnh nhất của "Quỷ Vương"

Gen.G - Superteam nhưng gặp "dớp" mỗi khi gặp T1

Gen.G có lẽ là cái tên hot nhất LCK trước khi giải đấu màu xuân bắt đầu khi họ chiêu mộ được một đội hình có thể nói là mạnh và đồng đều nhất cả giải đấu thời điểm đó. Đặc biệt nhất là chuyện lấy thành công Clid, đi rừng tốt nhất giải, từ T1 đã khiến cho nhiều người tin rằng Gen.G sẽ áp đảo được LCK và có thể lật đổ được sự thống trị của T1. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ đúng một nửa mà thôi, họ đứng đầu được vòng bảng nhưng thua T1 cả 2 trận lượt đi lẫn lượt về.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 5.

Ngoài Ruler ra thì 4 tuyển thủ còn lại đều được Gen.G mua từ 4 đội tuyển khác nhau

Gen.G có một đặc điểm khá thú vị là họ lựa chọn một lối chơi có thể nói là giống hệt T1 với nền tảng là khả năng kiểm soát bản đồ và đánh giao tranh tổng. Tuy nhiên với việc mua tuyển thủ từ nhiều đội khác nhau, chuyện ăn ý trong những pha giao tranh tổng của Gen.G không thể nhịp nhàng được như T1, với nóng cốt là những tuyển thủ được đào tạo ra từ cùng 1 "lò" SKT T1 trước kia.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 6.

Khả năng bọc lót và bảo kê đồng đội của T1 vượt trội ở chỗ họ có thể vừa hạ gục được Ruler

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 7.

Nhưng ngay sau đó có thể quay sang bảo vệ được Teddy sau khi Xạ Thủ của T1 ăn 2 chiêu cuối của Galio và Camille

Có thể nói về mặt con người thì Gen.G và T1 nhìn chung là tương đồng, thế nhưng khả năng teamwork của Faker và đồng đội thì tốt hơn hẳn. Nếu thực sự phải gặp T1 ở trận chung kết, tỉ lệ thất bại của Gen.G là khá cao dù họ là đội ở đó đợi trước.

Kết

T1 bước vào giải mùa xuân năm nay với việc mất đi rừng và đường trên, ấy thế mà những tân binh dù không mấy tiếng tăm của họ lại hòa nhập rất nhanh với lối chơi chung của cả đội, họ combat nhuần nhuyễn và phối hợp với nhau quá tốt như là thi đấu lâu năm với nhau vậy. Trong khi đó những đội tuyển còn lại của vòng playoff đều có những điểm yếu nhất định, có thể là chiến thuật, có thể là tâm lý với chính T1, thật khó để chức vô địch tuột khỏi tay của Faker và đồng đội.

Playoff LCK mùa xuân - Liệu Hàn Quốc có đại diện nào xứng đáng đi MSI hơn T1 và chủ tịch Faker? - Ảnh 8.

Thêm 1 chiếc cúp LCK nữa cho T1 và những người đàn em chăng?