Plants vs Zombie 3 vừa nhá hàng đã bị game thủ đánh giá 'trò chơi đang bị tiến hóa ngược'

LinhxD  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/03/2020 05:02 PM

PvZ hiện tại đã có 3 phần chơi chính thức với lối đồ họa được thay đổi theo thời gian. Nhưng có một số game thủ cho rằng đồ họa đang bị “tiến hóa” theo hướng trẻ con quá.

Plants vs Zombie là tựa game chiến thuật dạng phòng thủ căn cứ do EA sản xuất và ra mắt đầu tiên vào năm 2009. Về cơ bản, bạn sẽ đóng vai chủ một khu vườn và bạn sẽ phải trồng cây ra sao để ngăn chặn đám Zombie tiến lại gần căn nhà và ăn mất não của mình.

Plants vs Zombie 3 vừa nhá hàng đã bị game thủ đánh giá trò chơi đang bị tiến hóa ngược - Ảnh 1.

PvZ 3: Các cây và thây ma ngày càng theo hướng trẻ con hóa.

PvZ phần một đã trở thành một hiện tượng mới thời bấy giờ, chúng ta có thể thấy nhà nhà người người chơi tựa game này. Đó là vị tính giải trí vô cùng cao, gameplay độc đáo mới lạ và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Rồi từ đó đã có phần hai nối tiếp vào năm 2013 và gần đây nhất là phần ba sẽ ra mắt trong năm 2020.

Thế nhưng điều game thủ chú ý nhất đó là đồ họa mỗi phần lại đều khác nhau hoàn toàn, chỉ có cốt lõi là giữ nguyên. Nhiều người khá thích thú với lối đồ họa đáng yêu của phần ba, nhưng có những người cảm thấy nó đang bị "tiến hóa ngược".

Plants vs Zombie 3 vừa nhá hàng đã bị game thủ đánh giá trò chơi đang bị tiến hóa ngược - Ảnh 2.

PvZ 1: Khá thô nhưng cây và thây ma có dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ

Plants vs Zombie 3 vừa nhá hàng đã bị game thủ đánh giá trò chơi đang bị tiến hóa ngược - Ảnh 3.

PvZ 2: Đồ họa sắc nét hơn và thây ma có vẻ "ẻo" đi khá nhiều

Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận lối đồ họa trong phần một được thiết kế theo hướng mạnh mẽ và đơn giản . Phần hai thì cải thiện theo hướng 3D vô cùng là đẹp mắt. Nhưng đến phần ba thì những ánh mắt của cây có vẻ vô hồn và không còn giữ được sức sống như hai phần trước. Thây ma thì cũng có cảm nhận "chết" hơn. Điều này có thể khiến phần ba mất đi một số người chơi từ 6-7 tuổi.

Điều dễ dàng lý giải cho điều này có thể là từ khi bán PvZ cho EA thì George Fan (người làm PvZ phần một) cũng đã thôi việc ngay sau đó. Cha đẻ của Plants vs Zombie từ chối biến đứa con tinh thần của mình thành một tựa game chán ngắt và là công cụ kiếm tiền cho EA.

Dù vậy bạn vẫn nên trải nghiệm PvZ 3, nó đã có bản chơi soft-launch trên TapTap. Có vô vàn những tính năng mới vô cùng thú vị đang chờ game thủ trải nghiệm.