Phỏng vấn trực tiếp SOFM: Tôi không sợ các đội khác nghiên cứu lối chơi của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2016 08:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Snake eSports nhé.

Vào trưa ngày hôm nay, niềm hy vọng của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - SOFM tiếp tục có trận đấu tiếp theo trong màu áo của Snake eSports. Trận đấu thứ 3 của em cũng là trận đấu vô cùng quan trọng, trước đối thủ được đánh giá là khá mạnh - Invictus Gaming.

Và quả thật đúng như dự đoán của nhiều người, mặc dù SOFM cùng đồng đội của mình vẫn giành chiến thắng 2 - 0. Tuy nhiên họ cũng vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của team IG và không thể có màn trình diễn hủy diệt như trong vòng trước được nữa. Mặc dù vậy, kết quả sau cùng vẫn là quan trọng nhất với chiến thắng 2 ván tuyệt đối cho Snake.

Qua đó giúp đội tuyển của SOFM bước lên vị trí thứ 3 của bảng A. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với màn phỏng vấn sau trận đấu của em team Snake nhé.

Q: Trong cả 2 ván đấu ngày hôm nay, team bạn đều đưa ra đội hình rất giống nhau, chiến thuật Ban/Pick của các bạn là như thế nào vậy?

Flandre: Thật ra trước khi đánh chúng tôi đã đã nghiên cứu qua Invictus Gaming và cảm thấy họ thích sử dụng chiến thuật đẩy lẻ. Cùng với đó là hay dùng vị tướng Vladimir. Vì vậy cơ bản chúng tôi biết khắc chế điểm mạnh của họ và tìm ra chiến thuật hợp lý cho mình.

Q:Xin hỏi SOFM, trong trận 1 khi sử dụng vị tướng Kindred, tại sao bạn lại sử dụng điểm then chốt là Chiến Đấu Lão Luyện?

SofM:Bởi vì nhiệm vụ của mình là tăng tiến sức mạnh nhiều vào giai đoạn đầu trận đấu, để có thể hỗ trợ đường trên và đường dưới. Vì thế mình lựa chọn điểm then chốt là Chiến Đấu Lão Luyện.

Q:Khi IG lấy được đội hình yêu thích nhất của họ dành cho “chiến thuật đẩy lẻ”, các bạn ứng phó thế nào?

Flandre: Chúng tôi đã có chiến thuật đối phó rõ ràng, tôi sẽ là người phụ trách theo sát Fiora, bởi nếu để Lissandra đi theo Fiora thì sẽ không ổn. Tôi thì có thể làm được điều đó vì có chiêu cuối có thể chạy thoát và cò quay tốt.

Q:Bạn đánh giá vai trò của Fiora trong phiên bản này thế nào?

Flandre:Fiora trong phiên bản này sức mạnh thì cũng ổn nhưng chỉ có hiệu quả khi đẩy lẻ, trong combat không thể hiện được nhiều lắm.

Q:Châu Âu có đội dùng Illaoi đi đường trên, bạn thấy thế nào?

Flandre:Thật ra tôi chưa chơi qua, sắp tới tôi cũng muốn chơi thử, nghe nói là Illaoi đang rất mạnh.

Q: Jiezou, bạn dùng Nami để khắc chế Lucian của đối thủ, khá là lợi hại, bạn đánh giá đối thủ Lucian thế nào?

Jiezou: không nên đánh giá đối thủ, tôi chỉ cảm thấy mình chơi khá được (cười).

Q: Vào cuối trận đấu thứ 2, team bạn và Rookie có cuộc đua đẩy đường. Tại sao bạn lại thả cho Rookie phá hủy nhà lính đường trên.

Flandre:Đó là một sai lầm của tôi, lúc đang định biến về thành thì bị một đợt lính cắt ngang, sau đó chạy không kịp nữa, chỉ đơn giản vậy thôi.

Q:Tank có thể đánh giá về tướng Lissandra hôm nay bạn điều khiển không?

Tank:tôi khá tự tin về Lissandra , nhưng hôm nay chưa thể phát huy hiệu quả cao nhất, chỉ ở mức trung bình

Q:phong cách của sofm khi dùng nhân vật Rek’Sai và Kindred hoàn toàn khác nhau, tại sao như vậy?

SofM:Rek’Sai hỗ trợ đường trên tốt hơn, còn Kindred cần phải farm để đạt ngưỡng sức mạnh nên cách chơi cũng khác nhau.

Q: Sofm có sợ các đội tuyển khác nghiên cứu cách đánh của mình không, khả năng phát huy của bản thân đến đâu?

SofM:Tôi tự tin vào cách đánh của bản thân, không lo lắng nhiều lắm.